Mỹ khước từ “vũ khí bí mật” chống tên lửa Triều Tiên vì quá bảo thủ?

Theo trang tin Business Insider, đề xuất chế tạo một loại tên lửa mới được cho là có khả năng vô hiệu hóa tên lửa Triều Tiên mà không gây thiệt hại về người đã được gửi tới Nhà Trắng.

Loại tên lửa này mang tên Hỏa tiễn Sóng vi ba Hiện đại Chống Điện tử (CHAMP), được thiết kế dựa trên tên lửa hành trình Boeing AGM-86B. Loại tên lửa này được phóng đi từ các máy bay quân sự, trong đó bao gồm oanh tạc cơ B-52.

Tên lửa hành trình AGM-86 của Mỹ.

Tên lửa CHAMP sau khi được khai hỏa sẽ phát sóng vi ba, được thiết kế để vô hiệu hóa các thiết bị điện tử trên đường bay của nó. Trong các cuộc thử nghiệm trước đây, nó đã phá hoại các thiết bị điện tử trong nhiều tòa nhà cao tầng.

Ông David Deptula, một tướng Không quân Mỹ đã nghỉ hưu mới đây đã nói về loại loại tên lửa mới rằng nó hoàn toàn có thể vô hiệu hóa tên lửa Triều Tiên ngay khi nó chưa được phóng đi. “Các thiết bị điều khiển tên lửa ngày nay thường có rất nhiều thiết bị điện tử, tất cả đều rất dễ bị sóng vi ba phá hủy”, ông Deptula nói.

Tuy nhiên, nghị sĩ Martin Heinrich, môt trong những người ủng hộ đầu đạn CHAMP được ứng dụng trong quân đội, nói rằng tên lửa này vẫn chưa được chấp nhận sản xuất và triển khai do nhiều nguyên nhân bắt nguồn từ Lầu Năm Góc.

“Nguyên nhân tên lửa Champ chưa được chấp nhận không phải vì các yếu tố kỹ thuật mà là do chính suy nghĩ của các quan chức quốc phòng”, ông Heinrich nói. Theo ông, Lầu Năm Góc hiện này thường muốn  nâng cấp một loại vũ khí đã có thay vì tìm kiếm phát triển một loại vũ khí mới.

Nghị sĩ Duncan Hunter, một thành viên của Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ cũng có cùng ý kiến. Tháng trước ông Hunter cho biết “rất khó để thuyết phục” Bộ Quốc phòng rằng “loại vũ khí mới rất dễ sản xuất, rất rẻ và rất hiệu quả bởi nó không làm bất kỳ ai hài long cả”.

Mặc dù tên lửa Champ có phần ưu việt hơn so với các hệ thống phòng không sử dụng tên lửa đánh chặn, song nó không phải là không có yếu điểm. Thứ nhất, tên lửa này phải lại gần mục tiêu mới có thể vô hiệu hóa các thiết bị điện tử, điều đó có nghĩa là nếu khai hỏa, nó sẽ vi phạm không phận Triều Tiên và sẽ bị coi là hành động gây chiến.

Và nếu Triều Tiên phát hiện tên lửa này đang đến gần, hình dáng giống một loại tên lửa hạt nhân của nó sẽ buộc nước này nhanh chóng đáp trả, cho dù nó không gây hại đến người.

Ngoài ra, các thiết bị điện tử phục vụ cho mục đích quân sự thường có những bộ phận bảo vệ trước các thiết bị gây nhiễu như tên lửa CHAMP, vì vậy trước mắt tên lửa này sẽ cần phải nghiên cứu để cải thiện tính hiệu quả của mình trước khi chính thức đưa vào sử dụng.

Trước mắt, các quan chức đã đề xuất với Nhà Trắng về sự hiện diện của tên lửa CHAMP. Dù vậy, không ai có thể khẳng định chắc chắn liệu nó sẽ được sử dụng trong lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thực hiện chính sách gây sức ép tối đa đối với Triều Tiên hay không.

Anh Tuấn (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !