Mỹ, Hy Lạp, Ba Lan chi tiêu quốc phòng nhiều nhất NATO
![]() |
Hội nghị bàn tròn các nước thành viên NATO |
Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO hôm (23/6) đã công bố số liệu về chi tiêu quân sự của các thành viên. Theo đó, các nước thành viên NATO dành cho chi tiêu quốc phòng lên đến hơn 2% GDP.
Đây là mức chi tiêu quốc phòng kỷ lục của các nước thành viên NATO trong vòng 10 năm qua, Tass cho biết.
Năm 2015, Mỹ là nước chi cho ngân sách quốc phòng nhiều nhất với 3,4% GDP. Đứng vị trí thứ 2 là Hy Lạp với 2,5%, vị trí thứ 3 thuộc về Ba Lan, trong năm 2015, nước này tăng tỷ lệ chi tiêu quốc phòng lên đến 2,2% GDP.
Luxembourg là nước có tỷ lệ chi tiêu quốc phòng thấp nhất với 0,5% GDP. Trong những năm trước, nước này chi tiêu cho quốc phòng là 0,4% GDP.
Các nước Bỉ, Hungary và Tây Ban Nha có mức chi tiêu quốc phòng là 0,9% GDP.
Năm ngoái, tại Hội nghị thượng đỉnh NATO ở xứ Wales, các thành viên NATO đã đồng ý kế hoạch tăng chi tiêu quân sự lên đến 2% GDP trong vòng 10 năm tới.
Tuy nhiên, tại thời điểm này, chỉ có 5 trong số 28 nước thành viên NATO vượt qua ngưỡng đề ra đó là Mỹ, Hy Lạp, Ba Lan, Vương quốc Anh và Estonia.
Theo Rosstat, GDP của Nga trong năm 2014 đạt 70975,8 tỷ rúp. Trong năm 2015, Bộ Phát triển Kinh tế Nga dự báo GDP sẽ suy giảm 2,8% và sẽ đạt 68988,8 tỷ rúp. Chi phí quân sự cho năm 2015 dự kiến đạt 3286,8 tỷ rúp, tương đương 4,7% GDP.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin TASS, hãng thông tấn nhà nước Nga được tái thiết từ hãng tin Itar-TASS cũ. Đây là một trong những hãng thông tấn lớn nhất của Nga, có bề dày 100 năm lịch sử. Hãng này liên kết với hơn 80 hãng thông tấn nước ngoài khác và là một trong những hãng thông tấn uy tín trên thế giới.