Mỹ “giấu nhẹm” số liệu tổn thất ở Afghanistan

Tổng Thanh tra đặc biệt về tái thiết Afghanistan chỉ trích việc không công khai các dữ liệu về thiệt hại của quân đội Afghanistan, và cho rằng người dân Hoa Kỳ-những người đóng thuế cho quân đội xứng đáng được nắm rõ mọi việc.

Binh lính Apganistan

Tờ New York Times trích dẫn một báo cáo của Tổng Thanh tra đặc biệt về tái thiết Afghanistan (SIGAR) cho biết, theo yêu cầu của Chính phủ Afghanistan, Ban chỉ huy quân đội Mỹ ở Afghanistan đã quyết định không công bố công khai các dữ liệu chính xác về thiệt hại của lực lượng vũ trang Afghanistan và tình trạng các thiết bị quân sự.

Cụ thể, trong tài liệu tiết lộ, rằng chính quyền Mỹ đã quyết định không công khai số liệu về số lượng quân lính và cảnh sát Afghanistan, số người bị thương và người thiệt mạng, cũng như tình trạng trang các thiết bị/khí tài.

Tổng Thanh tra đặc biệt về tái thiết Afghanistan (SIGAR), ông John F. Sopko đã lên tiếng chỉ trích quyết định này. SIGAR là giám sát viên hàng đầu của chính phủ Hoa Kỳ, kiểm soát việc chi tiêu của các quỹ và thực hiện các chương trình để trợ giúp Afghanistan. Mỗi quý một lần, ủy ban sẽ đưa ra một báo cáo gồm nhiều trang về tình hình các vấn đề ở Afghanistan.

Ông Sopko nhấn mạnh: "Ở Afghanistan họ biết những gì đang xảy ra,  (phong trào cực đoan) Taliban cũng biết rõ mọi chuyện, quân đội Mỹ cũng nắm rõ tình hình. Chỉ duy nhất những người trả tiền lương cho họ là không biết những gì đang xảy"…

Đại diện của Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ ở Afghanistan, ông Tom Gresbak giải thích rằng quyết định giữ bí mật thông tin này được thực hiện theo yêu cầu của Chính phủ Afghanistan.

Theo báo New York Times, trước đó thông tin này chỉ được giữ bí mật một lần vào năm 2015 với lý do việc công bố có thể gây nguy hiểm cho cuộc sống của người dân Afghanistan và Hoa Kỳ.

Hồi tháng 8 vừa rồi, SIGAR đã công bố số liệu thống kê cho thấy có tổng cộng 2.531 thành viên trong lực lượng an ninh Afghanistan thiệt mạng và 4.238 người bị thương chỉ trong bốn tháng đầu năm chống lực lượng nổi dậy. Còn trong một báo cáo được công bố hồi tháng Hai đầu năm nay, SIGAR cho biết ít nhất 6.785 binh lính và cảnh sát Afghanistan đã thiệt mạng trong 10 tháng đầu năm 2016.

Hơn 16 năm sau ngày Mỹ bắt đầu Chiến dịch Hòa bình Bền vững để đáp trả vụ khủng bố ngày 11/9/2001, Mỹ vẫn chưa thể rút chân hoàn toàn khỏi cuộc chiến ở Afghanistan và con số thương vong vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Đức Dũng (Lược dịch)

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Đang cập nhật dữ liệu !