Mỹ: F-35 chưa ‘bay’, F/A-XX đã đòi ‘cất cánh’

Bất chấp việc mẫu tiêm kích tàng hình thế hệ 5 (F-35) của quân đội Mỹ vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện và sửa lỗi, mới đây hãng Boeing đã giới thiệu phiên bản được cho là tiêm kích thế hệ 6 với tên gọi F/A-XX chủ yếu phục vụ cho hải quân nước này.
Mỹ: F-35 chưa ‘bay’, F/A-XX đã đòi ‘cất cánh’ - ảnh 1
Mẫu thiết kế của F/A-XX mà Boeing vừa giới thiệu.

Theo tiết lộ của Boeing, ngay tên mã của dự án phát triển mẫu tiêm kích này cũng đã cho thấy nó sẽ là “con át chủ bài” cho hải quân Mỹ thay thế cho những chiếc “ong bắp cày” F/A-18 Super Hornet đang được sử dụng rộng rãi hiện nay. F/A-XX sẽ là mẫu tiêm kích có động cơ đôi, đuôi ngắn và sẽ được sản xuất ở 2 phiên bản: Có phi công lái và không có người lái (UAV). Thiết kế của mẫu máy bay này sử dụng hệ thống cửa khí siêu thanh không phân nhánh giống như những chiếc F-35 của hãng Lockheed Martin.

Mẫu thiết kế mà Boeing giới thiệu mang dáng dấp của những chiếc máy bay cánh liền, thẳng (kiểu Canard) đã gây ngạc nhiên cho không ít chuyên gia về máy bay chiến đấu bởi nó sẽ làm giảm rất nhiều khả năng tàng hình của máy bay. Nhưng ngược lại, việc không có chiếc đuôi thẳng đứng sẽ giúp cho các chuyên gia thiết kế tạo ra một khả năng tàng hình toàn diện hơn và đặc biệt là nó sẽ trở nên rất cần thiết khi hoạt động trong  các khu vực “chống tiếp cận” của đối phương.

Một điểm đáng chú ý nữa trong phiên bản có người lái của F/A-XX là việc Boeing loại bỏ khu vực quan sát ở 2 bên của buồng lái và không sử dụng hệ thống cảm biến giống như hệ thống 6 camera hồng ngoại của F-35 hiện nay.

Theo kế hoạch, những chiếc F/A-XX sẽ được hải quân Mỹ đưa vào sử dụng từ năm 2030 để thay thế cho đội ngũ F/A-18E/F Super Hornet và EA-18G Growler. Boeing cho biết, những chiếc Super Hornet sẽ đạt mức giới hạn 9.000 giờ bay vào thời điểm đó nên sự ra đời của F/A-XX là rất phù hợp.

Mỹ: F-35 chưa ‘bay’, F/A-XX đã đòi ‘cất cánh’ - ảnh 2
Một chiếc F/A-18E/F Super Hornet

"Dự định ban đầu của nghiên cứu này là tìm ra các giải pháp cho mẫu CVN [máy bay hoạt động bằng năng lượng hạt nhân - nuclear-powered aircraft carrier] dựa trên các mẫu máy bay hiện có để cho ra đời loại tiêm kích đa năng có khả năng hoạt động hữu hiệu trong các môi trường của chiến thuật chiến tranh chống tiếp cận từ xa (A2AD)", một quan chức của Hải quân Mỹ cho biết, "Các nhiệm vụ chủ yếu của mẫu tiêm kích này sẽ là tấn công trên không, tấn công không đối đất, và yểm trợ cận chiến trên không".

Các quan chức chỉ huy cấp cao của hải quân Mỹ cũng bày tỏ hy vọng rằng với thiết kế mới những chiếc F/A-XX sẽ có tầm hoạt động xa hơn và khả năng tác chiến ưu việt hơn so với các loại máy bay chiến thuật hiện nay của họ.

Lương Minh

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Đang cập nhật dữ liệu !