Mỹ: Dùng tiền trợ cấp của chính phủ để thuê sát thủ giết người

Dùng khoản vay ưu đãi của chính phủ trong giai đoạn dịch Covid-19, nữ bị cáo thuê sát thủ giết hại nhân viên Cục An ninh Vận tải Mỹ. 

Nữ bị cáo ở bang Florida của Mỹ bị cáo buộc dùng khoản vay ưu đãi trị giá 15.000 USD của chính phủ Mỹ để thuê sát thủ giết hại một người phụ nữ.

Tờ Miami Herald dẫn thông tin trong hồ sơ tòa án cho hay, bị cáo Jasmine Martinez (33 tuổi) bị buộc tội giết người cấp độ 1. Nạn nhân là cô Le'Shonte Jones (24 tuổi).

{keywords}
Nữ bị cáo Jasmine Martinez thuê sát thủ (bên phải) sát hại nữ nhân viên Cục An ninh Vận tải Mỹ. (Ảnh: Miami Herald)

Trước đó, vào tháng 5/2021, cô Jones, một nhân viên của Cục An ninh Vận tải Mỹ, đã bị bắn chết ngay trước mặt con gái (3 tuổi). Hiện trường vụ việc nằm gần căn hộ của cô Jones ở thành phố Miami. Vụ nổ súng còn khiến bé gái bị thương.

Cơ quan chức năng cáo buộc bị cáo Martinez sử dụng số tiền hỗ trợ giai đoạn dịch Covid-19 cho các doanh nghiệp nhỏ mang tên "Chương trình Bảo vệ tiền lương" (PPP) của chính phủ Mỹ để thuê sát thủ giết người.

PPP là chương trình cung cấp các khoản vay ưu đãi cho doanh nghiệp nhỏ và những tổ chức khác bị tổn thất nặng nề vì đại dịch Covid-19. Thông qua PPP, bị cáo Martinez được cấp một khoản vay để hỗ trợ hoạt động kinh doanh salon do mình làm chủ. 

Theo NBC Miami, lệnh bắt giữ cho biết bị cáo Martinez đã rút hơn 10.000 USD trong nhiều ngày khỏi ngân hàng, trước thời điểm cô Jones bị sát hại.

Cảnh sát thành phố Miami-Dade xác nhận sát thủ được Martinez thuê giết người là Javon Carter. Carter cũng đang bị buộc tội giết người cấp độ 1 và tội cố ý giết người.

Cảnh sát nói thêm đối tượng Romiel Robinson đóng vai trò là trung gian cho Martinez và Carter cũng đã bị bắt giữ trước cáo buộc giết người cấp độ 1 và âm mưu giết người.

Đáng nói trước khi bị sát hại, cô Jones có mối quan hệ bất hòa suốt thời gian dài với Martinez. Cụ thể, theo Daily Mail, Martinez từng bị bắt giữ vào năm 2016 sau khi tấn công cô Jones vì hẹn hò với người bạn trai cũ. Vụ việc sau đó không bị truy tố. Nhưng sau đó 2 năm, Martinez tiếp tục bị bắt giam trước cáo buộc tấn công cô Jones.

Trong phiên điều trần tại tòa vào tháng 2/2020, cô Jones xác nhận mình là nạn nhân trong vụ tấn công do Martinez làm chủ mưu. Theo đó, cô Jones đã bị 2 người đàn ông cướp của tại một bãi đỗ xe. Một trong 2 nghi phạm là Kelly Nelson cũng chính là bạn trai của Martinez vào thời điểm xảy ra sự việc. Nelson bị cáo buộc cướp có vũ trang và đang chờ ngày ra tòa xét xử.

Thậm chí, sau vụ việc trên, cô Jones từng báo cáo mình bị quấy rối và mua chuộc để không tố cáo Nelson. Trong những tin nhắn mà cô Jones nhận được còn có nội dụng “gọi ngay cho luật sư và nói Nelson không có súng”.

Còn sau khi cô Jones bị sát hại vào tháng 5/2021, cảnh sát đã nhận lệnh bắt giữ Martinez, sau khi phát hiện cô này và Nelson trao đổi qua lại về ý định muốn giết chết nữ nạn nhân.

Đối tượng tấn công thô bạo vào mặt cảnh sát Nga ở nhà ga bị bắt

Đối tượng tấn công thô bạo vào mặt cảnh sát Nga ở nhà ga bị bắt

Camera ghi lại hình ảnh hai người đàn ông nhập cư lao vào tấn công cảnh sát đang làm nhiệm vụ ở nhà ga tàu điện ngầm ở thủ đô Moscow. 

Minh Thu (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !