Mỹ đưa 8 tàu ngầm hạt nhân dò xét Thái Bình Dương
Bài viết đăng trên tờ Bản tin của các nhà khoa học nguyên tử (Bulletin of the Atomic Scientists) đặt trụ sở tại Chicago hôm 11/1 cho biết hiện nay, 14 tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo lớp Ohio đang làm nhiệm vụ tuần tra các hải phận quốc tế trên khắp thế giới.
Trong đó, 8 tàu ngầm lớp Ohio được đưa tới khu vực Thái Bình Dương và 6 chiếc còn lại tới Đại Tây Dương.
![]() |
Tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo lớp Ohio của Mỹ |
Toàn bộ tàu ngầm lớp Ohio được trang bị các tên lửa đạn đạo Trident II D5 với tầm bắn 7.840 km. Hai nhà khoa học Kristensen và Norris cho biết 12 tàu ngầm Ohio hiện đang được triển khai hoạt động và 2 tàu còn lại đang được đại tu.
Các tàu ngầm Ohio đang được triển khai có thể mang tối đa 1.150 đầu đạn hạt nhân. "Thực tế, mỗi tên lửa có thể mang từ 3 – 5 đầu đạn hạt nhân, phụ thuộc vào yêu cầu của kịch bản chiến tranh", tờ Bản tin của các nhà khoa học nguyên tử viết và khẳng định càng mang ít đầu đạn hạt nhân, tầm bắn của tên lửa sẽ càng được mở rộng.
Theo hai chuyên gia hạt nhân Kristensen và Norris, 8 hoặc 9 trên tổng số 12 tàu ngầm hạt nhân đang được triển khai của Mỹ có thể hoạt động trên biển tại mọi thời điểm.
Trong khi đó, hoạt động tuần tra của các tàu ngầm hạt nhân của Mỹ đã giảm từ 64 lần vào năm 1999 xuống 28 lần vào năm 2011.
"Mỗi tàu ngầm hạt nhân đang thực hiện trung bình 2,5 cuộc tuần tra mỗi năm so với mức 3,5 lần cách đây 10 năm", hai chuyên gia Kristensen và Norris nói.
