Mỹ đồng ý bán 1,15 tỉ USD khí tài cho Ả Rập Xê út

Bộ Ngoại giao Mỹ mới đây đã chấp thuận bán hơn 130 xe tăng Abrams, 20 xe công binh cùng các thiết bị quân sự khác có tổng trị giá 1,15 tỉ USD cho Ả Rập Xê út.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Ả Rập Xê út cùng với một số quốc gia khác ủng hộ Tổng thống Yemen tị nạn Abd-Rabbu Mansour Hadi đang tiến hành các chiến dịch nhằm đẩy lui phiến quân Houthi khỏi thủ đô Sanaa (Yemen). Nhiều tổ chức nhân quyền đã chỉ trích liên quân này bởi nhiều dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của họ.

Mỹ đồng ý bán 1,15 tỉ USD khí tài cho Ả Rập Xê út - ảnh 1

Một xe tăng Abrams của Mỹ.

Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ (DSCA), chuyên phụ trách các thương vụ quốc phòng với các nước trên thế giới cho biết, hãng General Dynamics sẽ là nhà thầu chính của thỏa thuận này.

“Thương vụ này sẽ nâng cao khả năng phối hợp giữa Quân đội Hoàng gia Ả Rập Xê út với quân đội Mỹ, đồng thời khẳng định cam kết của Mỹ đối với việc hỗ trợ nâng cấp lực lượng vũ trang của Ả Rập Xê út”, một thông báo của DSCA viết. Các nghị sĩ Mỹ có 30 ngày để khước từ thương vụ trên, tuy nhiên gần như chắc chắn Ả Rập xê út sẽ nhận được số lượng khí tài trên.

Ả Rập Xê út và các đồng minh của nước này đã can thiệp vào cuộc nội chiến tại Yemen từ tháng 3/2015 sau khi quân nổi dậy Houthi đã tiến vào thủ đô của Yemen và buộc chính quyền Hadi phải tị nạn ở Ả Rập Xê út.

Vào ngày 9/8, liên quân do Ả Rập Xê út đứng đầu lần đầu tiên không kích vào thủ đô Sanaa trong vòng 5 tháng qua, sau khi cuộc đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt xung đột ở Yemen đã đổ vỡ vào cuối tuần qua. Theo thông tin nhận được, 9 dân thường đã chết trong một cuộc không kích vào một nhà máy ở thủ đô.

Tổ chức Ân xá Quốc tế (AI) và Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cấm Ả Rập Xê út tham gia Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc chừng nào liên quân vẫn để dân thường thiệt mạng ở Yemen.

“Chiến dịch quân sự tại Yemen do liên quân do Ả Rập Xê út đứng đầu thực hiện đã để lại mất mát lớn đối với người dân tại đây và Mỹ đáng lẽ phải ngừng cung cấp vũ khí cho Ả Rập Xê út”, bà Kristine Beckerle, một nhà nghiên cứu của HRW cho biết.

Thượng nghị sĩ Mỹ Chris Murphy từ lâu đã tỏ ra bất bình trước thương vụ mua bán vũ khí giữa Mỹ và Ả Rập Xê út, bởi ông lo ngại số dân thường thiệt mạng tại Yemen sẽ còn tăng cao. Ông Murphu nói rằng Ả Rập Xê út “không tích cực tham gia vào cuộc chiến chống IS”, và ông muốn họ tập trung vào việc chống lại tổ chức khủng bố này sau thỏa thuận quốc phòng.

Nội dung được thực hiện qua thảm khảo nguồn tin Reuters (Anh), một trong những hãng tin lớn nhất thế giới. Reuters cung cấp bài viết, hình ảnh, đồ họa và video cho rất nhiều tờ báo, đài phát thanh, đài truyền hình, Internet và các phương tiện truyền thông khác trên toàn thế giới.

Anh Tuấn (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !