Mỹ đóng cửa căn cứ không quân tại Anh vì “thiếu tiền”

Lầu Năm Góc đã quyết định đóng cửa một căn cứ không quân tại Anh và 14 căn cứ khác tại châu Âu để tiết kiệm khoản chi phí 500 triệu USD/năm trong bối cảnh ngân sách quốc phòng ngày càng thu hẹp.

Theo RT, hôm 8/1, Mỹ đã ra tuyên bố ngừng hoạt động tại căn cứ không quân RAF Mildenhall, nằm tại phía đông bắc thành phố London. Căn cứ này vốn là nơi đóng quân của lực lượng máy bay tiếp dầu, máy bay trinh sát và máy bay đặc nhiệm. Ngoài ra, RAF Mildenhall từng được sử dụng là trung tâm vận chuyển quân đội Mỹ. 

Sau kế hoạch đóng cửa căn cứ RAF Mildenhall, Mỹ sẽ cho rút 3.200 quân nhân cùng thân nhân của họ về nước kể từ năm nay. Còn theo Lầu Năm Góc, số lượng binh sĩ Mỹ rút khỏi Anh sẽ vào khoảng 2.000 người.  

Mỹ đóng cửa căn cứ không quân tại Anh vì “thiếu tiền” - ảnh 1

Máy bay vận tảiHurricane của Mỹ cất cánh từ căn cứ Không quânRAF Mildenhall, Suffolk tại Anh.

Trong khi, nhóm đặc nhiệm số 352 của Mỹ sẽ được chuyển sang hoạt động tại Đức thì phi đội máy bay trinh sát RC-135 vẫn ở lại Anh. Theo RT, Lầu Năm Góc hiện được cho là đang phải chịu áp lực giảm khoản chi ngân sách gần 1 ngàn tỷ USD trong một thập niên. 

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cũng tuyên bố quân đội Mỹ sẽ rút khỏi căn cứ RAF Mildenhall tại Suffolk, cùng RAF Alconbury và RAF Molesworth tại Cambridgeshire.

Theo ông Hagel, tình trạng thất nghiệp sẽ xảy ra tại những nước mà Washington đóng cửa căn cứ quân sự nhưng đây là hành động cần thiết để “tối ưu hóa năng lực quân sự của Mỹ tại châu Âu nhằm hỗ trợ tốt nhất cho các đồng minh trong khối NATO và đối tác của Washington”. 

Quyết định đóng cửa căn cứ RAF Mildenhall sẽ khiến gần 1.300 quân nhân và nhân viên dân sự bị thất nghiệp. Trong khi đó, khoảng 2.600 quân nhân sẽ được điều chuyển tới các căn cứ khác tại Anh cũng như các căn cứ không quân Ramstein và Spangdahlem tại Đức. 

Tuy nhiên, Lầu Năm Góc cũng đang lên kế hoạch tăng cường 1.200 quân nhân cùng 2 phi đội chiến đấu cơ F-35 tới gần căn cứ RAF Lakenheath vào năm 2020. Căn cứ RAF Lakenheath hiện là nơi đóng quân Liên đội không quân số 48 của Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon cũng đã bày tỏ hoan nghênh trước quyết định đưa các chiến đấu cơ F-35 của Mỹ tới căn cứ RAF Lakenheath tại Suffolk. 

Mỹ hiện triển khai khoảng 67.000 quân nhân tại châu Âu mà phần lớn đóng quân tại Đức, Ý và Anh. 

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ tờ Nước Nga Ngày nay (RT) của Nga. RT được thành lập vào tháng 12/2005. RT chuyên nắm bắt những câu chuyện và vấn đề thường bị các phương tiện truyền thông bỏ qua để tạo ra những tin tức ở một khía cạnh rất khác biệt.


MINH THU (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !