Mỹ định bán 24 trực thăng Apache cho Iraq

Lầu Năm Góc thông báo với Quốc hội Mỹ hôm thứ Hai (27/1) về kế hoạch bán 24 trực thăng tấn công Apache cho Iraq trong một thỏa thuận trị giá 4,8 tỷ USD giúp Baghdad chiến đấu chống lại phe nổi dậy.

Chính phủ của Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki đã vận độngWashington thông qua thương vụ mua bán loại máy bay chiến đấu thông minh này nhằmchống lại lực lượng Al Qaeda liên kết với tỉnh Anbar. Đến nay vẫn chưa rõ liệu cácnhà lập pháp Mỹ có đồng ý thông qua đề xuất này hay không.

Mỹ định bán 24 trực thăng Apache cho Iraq - ảnh 1

Trực thăng chiến đấu thông minh Apache do Mỹ chế tạo.

 

Quốc hội có 15 ngày để đưa ra ý kiến phản đối hoặc đồng tìnhvới kế hoạch bán vũ khí này. Hợp đồng bán 24 trực thăng Apache còn bao gồm cả480 tên lửa Hellfire (tạm dịch: Lửa địa ngục) và radar kết hợp hệ thống điều hướng,theo Cơ quan Hợp tác an ninh quốc phòng Mỹ (DSCA) cho biết. DSCA là cơ quanchuyên giám sát các thương vụ bán vũ khí ra nước ngoài.

 

Lầu Năm Góc đã thông báo riêng với Quốc hội Mỹ về kế hoạchcho thuê 6 trực thăng Apache để đào tạo phi công Iraq, đây là một thương vụ trịgiá 1,37 tỷ USD.

 

“Đề xuất mua bán này hỗ trợ các lợi ích chiến lược của Mỹ bằngcách cung cấp cho Iraq một khả năng quan trọng để tự bảo vệ mình khỏi các mốiđe dọa khủng bố và tăng cường bảo vệ cơ sở hạ tầng dầu quan trọng. Nền tảngchính của thương vụ này là củng cố chủ quyền cho Iraq”, các quan chức DSCA chobiết.

 

Trực thăng Boeing AH-64 sẽ cung cấp cho lực lượng Iraq “sự hỗtrợ trên không, trinh sát vũ trang và chiến đấu trong các nhiệm vụ chống tăng”,cơ quan này cho biết.

 

Nhiều tuần nay, một số khu vực ở Ramadi và toàn bộ Fallujah ởphía tây Iraq đã nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng nổi dậy chống chính phủ,bao gồm các thành viên của Nhà nước Hồi giáo Al Qaeda liên kết với Iraq và Levant.

 

Sự gia tăng gần đây của binh lính nổi dậy đã “đánh dấu lần đầutiên họ công khai kiểm soát các thành phố Iraq kể từ năm 2003” – khi Mỹ và đồngminh bắt đầu đổ quân vào nước này

 

Tổng thống Mỹ Barack Obama và các nhà lãnh đạo nước ngoàikhác đã kêu gọi Baghdad thực hiện các bước chính trị để làm giảm bớt mối quantâm của cộng đồng người Sunni và hỗ trợ cắt giảm binh lính.

 

Nhưng chính phủ Iraq do người Shiite lãnh đạo đã đưa ra mộtđường lối cứng rắn và tung ra các kế hoạch đối phó lớn.

 

Một số nhà lập pháp Mỹ phản đối bán vũ khí cho Iraq do có báocáo về việc Baghdad cho phép Iran sử dụng không phận của mình để cánh tay củachế độ Syria. Họ cũng lo lắng chính phủ Iraq sẽ sử dụng máy bay trực thăng vàcác vũ khí khác để nhắm mục tiêu kẻ thù chính trị thay vì chỉ nghi ngờ những kẻcực đoan Al -Qaeda.

 

Quân đội Mỹ cho biết đầu tháng này họ đang chuẩn bị để vậnchuyển hàng ngàn súng trường tấn công M-16 và M-4 cũng như đạn dược để giúp lựclượng Iraq chống chiến binh ở phía tây. Các quan chức cũng cho biết Washington đangvận động để có thể đào tạo lực lượng Iraq ở nước thứ ba.

Phan Sương

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.