Mỹ điều Osprey đến Okinawa dù dân Nhật phản đối dữ dội

Mỹ vẫn tiếp tục kế hoạch điều máy bay vận tải quân sự Osprey đến Nhật bất chấp làn sóng phản đối mạnh mẽ người dân địa phương tỉnh Okinawa do những lo ngại về vấn đề an toàn của loại máy bay này.

Mỹ điều Osprey đến Okinawa dù dân Nhật phản đối dữ dội

Những máy bay quân sự đắt giá nhất hành tinh

Mỹ điều Osprey đến Okinawa dù dân Nhật phản đối dữ dội

Tàu chở 12 chiếc Osprey đã rời cảng ở Mỹ chủ nhật vừa qua để tiến đến Nhật Bản. Ảnh: AP

Hãng tin AP đưa tin, tàu chở 12 máy bay Osprey đầu tiên đã rời cảng San Diego từ hôm chủ nhật. Toàn bộ những máy bay này sẽ được lắp ráp tại một căn cứ hải quân của Mỹ ở Iwakuni và di chuyển đến đảo Okinawa, một căn cứ quân sự chủ lực của quân đội Mỹ ở Thái Bình Dương.

Các cuộc biểu tình phản đối việc triển khai này đã gia tăng kể từ sau hai vụ tai nạn máy bay gần đây đang làm dấy lên mối lo ngại về an toàn chung về loại máy bay này.

Kế hoạch này đã gây ra một làn sóng phản đối khá lớn cả ở hai địa điểm những máy bay này sẽ dừng chân do những lo ngại về an toàn sau hai vụ tai nạn máy bay này tại Ma Rốc và ở bang Florida của Mỹ. Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã không công bố khi nào tàu sẽ cập bến nhưng một quan chức của thành phố Iwakuni tiết lộ có thể là cuối tháng này.

"Quan điểm của chúng tôi vẫn không hề thay đổi. Chúng tôi không đồng ý để những loại máy bay này hiện diện ở đây cho đến khi chúng tôi chắc chắn là chúng an toàn", ông Yusuke Yamasaki, một quan chức ở Iwakuni nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, Satoshi Morimoto cuối tuần qua đã đến Okinawa và Iwakuni để xoa dịu tình hình nhưng đã vấp phải phản ứng khá gay gắt từ phía người dân.

Báo chí Nhật Bản đưa tin, thị trưởng Okinawa đã nói thẳng với ông rằng kế hoạch đó là "không thể chấp nhận được" và rằng tất cả các căn cứ của Mỹ phải đóng cửa nếu việc triển khai máy bay Osprey dẫn đến bất cứ một sự cố nào ở khu vực này. Okinawa hiện đang là nơi cư ngụ của khoảng 19.000 tàu và đa số trong 50.000 binh lính Mỹ đang đóng quân tại Nhật Bản.

Mặc dù quan điểm của địa phương không thể gây ảnh hưởng đến tiến trình của dự án này nhưng vụ ầm ĩ này diễn ra ngay trước thềm chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ, Hillary Clinton vào cuối tuần này cũng đủ làm cho chính phủ Nhật Bản một phen bẽ mặt.

Washington đã nỗ lực xoa dịu bầu không khí này. Trong một cuộc họp với các quan chức Nhật Bản tuần qua, Lầu năm góc đã tuyên bố các vụ tai nạn máy bay không phải là do dấu hiệu về lỗi kỹ thuật.

Tháng trước, một chiếc máy bay CV-22 Osprey đã gặp tai nạn ở bang Florida, Mỹ, khiến toàn bộ 5 thành viên phi hành đoàn có mặt trong một chuyến bay tập huấn tại căn cứ Eglin đã bị trấn thương. Một tai nạn khác với cùng loại máy bay này ở Ma Rốc vào tháng 4 vừa qua cũng đã khiến hai binh sĩ thiệt mạng.

Vì vấp phải sự phản kháng của người dân địa phương nên sẽ không có chuyến bay nào được thực hiện ở Nhật Bản cho đến khi Bộ Quốc phòng Mỹ trình kết quả điều tra nguyên nhân của hai vụ tai nạn lên chính phủ nước này. Dự kiến, kết quả điều tra sẽ hoàn tất vào tháng 8 tới đây.

Lầu năm góc cho hay, các chuyến bay của với máy bay Osprey sẽ vẫn diễn ra như kế hoạch ở những nơi khác và cũng bày tỏ The Pentagon said Osprey flights will continue as usual elsewhere and expressed confidence that Japan's report will be positive.

"Loại máy bay MV-22 Osprey vốn có kỷ lục an toàn rất tốt. Điều động những máy bay này đến Okinawa sẽ tăng cường sức mạnh của Mỹ một cách đáng kể trong công tác hỗ trợ quốc phòng Nhật Bản, thực hiện hỗ trợ nhân đạo và cứu hộ cứu nạn cũng như các vai trò đồng minh khác", thông cáo báo chí của Lầu năm góc viết.

Máy bay vận chuyển Osprey đời mới nhất của quân đội Mỹ có trị giá 70 triệu đô. Không lực và Hải quân Hoa Kỳ hiện đang vận hành tổng cộng khoảng 110 chiếc.

Loại máy bay này có thiết kế kết hợp máy bay chở khách và các động cơ cánh quạt có thể cất cánh và hạ cánh như trực thăng lên thẳng với vận tốc nhanh gấp đôi.

Tai nạn với đời Osprey cũ xảy ra đầu tiên vào năm 1991 và một tai nạn năm tiếp theo đã khiến 7 người thiệt mạng. Vào năm 2000, 19 lính thủy đánh bộ Mỹ đã thiệt mạng khi một chiếc Osprey gặp tại nạn trong một chuyến tập huấn ở bang Arizona, Mỹ. Vào tháng 12 cùng năm, vụ tai nạn với cùng loại máy bay này tại bang Bắc Carolina, Mỹ cũng đã cướp đi sinh mạng của 4 binh sĩ khác.

Vào năm 2010, ba quân nhân và một dân thường đã thiệt mạng trong vụ tai nạn với loại máy bay tương tự ở Afghanistan.

Hoa Tạ

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !