Mỹ đạt được thỏa thuận với Israel về chiến đấu cơ F-35

Lầu Năm Góc vừa đạt được một thỏa thuận với Tập đoàn Lockheed Martin về chương trình tăng cường trang thiết bị điện tử cho chiến đấu cơ F-35 trị giá 450 triệu USD, và bắt đầu tích hợp với hệ thống của Israel từ năm 2016.

Mỹ đạt được thỏa thuận với Israel về chiến đấu cơ F-35

Mỹ sẽ đưa máy bay không người lái X-47B lên tàu sân bay

Máy bay Mỹ 'giám sát' lãnh thổ Nga

Tàu “Ivan Green”: Nơi hạ cánh mới cho hải quân Nga

Chiến hạm tàng hình Nga qua 'bài test' diệt mục tiêu từ 180km

Mỹ đạt được thỏa thuận với Israel về chiến đấu cơ F-35

Thỏa thuận lần này với Israel là sự ủng hộ lớn đối với chương trình F-35 của Mỹ

Thỏa thuận này được hoàn tất vào một vài tuần tới, đánh dấu một bước tiến lớn đối với việc Israel chi 2,75 tỉ USD mua 19 chiếc F-35 từ hồi tháng 10 năm 2010, và cả 75 chiếc chiến đấu cơ tàng hình.

Lầu Năm Góc cho biết, Israel có thể đạt mức xuất khẩu vũ khí đến 15,2 tỉ USD. Israel xuất khẩu vũ khí lần đầu tiên hồi tháng 9/2008.

Theo một nguồn tin, thì “thỏa thuận này sẽ kích thích chương trình của Israel, hiện nay tất cả các thỏa thuận đã được đưa ra”.

F-35 sẽ mang đến một sự hợp tác lớn với Israel trong những năm tới, thời điểm mà nhiều nước Trung Đông đang trong tình trạng hỗn loạn.

Thỏa thuận sẽ được đưa ra bàn bạc trong chuyến thăm Israel vào tuần tới của Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Leon Panetta. Nội dung chính chuyến thăm này là bàn về căng thẳng tại Iran và chấm dứt tình trạng bạo loạn kéo dài 16 tháng qua tại Syria.

Đây cũng là một sự ủng hộ lớn cho chương trình F-35, một chương trình đã bị hoãn lại một năm trời do vấn đề kỹ thuật và kinh phí.

Thỏa thuận này cũng cho phép các công ty của Israel tham gia vào dự án F-35, bao gồm Công ty Elbit Systems và Israel Aerospace Industries (IAI).

IAI đã chế tạo cánh cho chiến đấu cơ F-16, loại chiến đấu cơ được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay, và cũng là hợp tác với Tập đoàn Lockheed Martin. Còn Elbit, một liên doanh hợp tác với Rockwell Collins sản xuất mũ bảo hiểm cho các phi công dùng trong những chiếc F-35 một chỗ ngồi.

Bản thỏa thuận cũng cho phép Israel được cài đặt radio và hệ thống liên kết dữ liệu cũng như các thiết bị khác trên những chiến đấu cơ mà nước này mua.

Nhưng thỏa thuận cũng bao gồm việc tăng cường khả năng chiến tranh điện tử của các chiến đấu cơ của Mỹ, Israel và 9 nước khác đã đặt hàng hoặc có kế hoạch mua loại chiến đấu cơ này trong những năm tới.

Công nghệ tàng hình của F-35 là một trong những dự án đắt đỏ nhất của Lầu Năm Góc, dự tính đến giữa thập niên 30 của thế kỉ này, nó sẽ tiêu tốn 396 tỉ USD cho 2443 chiến đấu cơ ở ba phiên bản.

Tập đoàn Lockheed Martin và các nhà thầu phụ đã chế tạo máy bay chiến đấu tàng hình cho quân đội Mỹ, Anh và các đối tác khác như Ý, Thổ Nhĩ Kỳ, Canada, Úc, Đan Mạch, Na Uy và Hà Lan.

Ngoài Israel, Nhật Bản cũng đã kí kết hợp đồng mua F-35 để thay thế các máy bay chiến đấu cũ kĩ của nước này, bao gồm cả việc thay thế những chiếc F-16 trước đây.

Hòa Phong

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !