Mỹ: Chiến đấu cơ F-35 vấp hàng loạt lỗi kỹ thuật

Bản báo cáo của Lầu Năm Góc nhấn mạnh chiến đấu cơ tàng hình F-35 của Tập đoàn Lockheed Martin đã mắc phải lỗi phần mềm, khó bảo trì và độ tin cậy thấp.

Những lỗi kỹ thuật trên khiến khoảng thời gian phục vụ trong Lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ bị lùi lại sau tháng 7/2015. 

Theo hãng tin Reuters, bản báo cáo dài 25 trang mới nhất của Michael Gilmore - Giám đốc phụ trách kiểm tra và đánh giá vũ khí thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ đã phê bình chương trình sản xuất F-35 (trị giá 392 tỉ USD) là quá đắt đỏ và tốn kém. Ngoài ra, F-35 cũng vấp phải một số lỗi kỹ thuật "không thể chấp nhận được" trong hệ thống phần mềm. 

Mỹ: Chiến đấu cơ F-35 vấp hàng loạt lỗi kỹ thuật - ảnh 1

Chiến đấu cơ F-35 gặp phải lỗi kỹ thuật phần mềm nghiêm trọng

Bản báo cáo trên sẽ được đệ trình lên Quốc hội Mỹ trong tuần này. Trong đó, ông Gilmore nhận định F-35 có độ tin cậy thấp, khó bảo trì và có nguy cơ bị hư hỏng do ngọn lửa phát ra từ các vụ phóng tên lửa.

Trả lời hãng tin Reuters, Trung tướng Không quân Mỹ Chris Bogdan, kiêm giám đốc chương trình phát triển F-35 đã lên tiếng xác nhận bản báo cáo của ông Gilmore là chính xác.

Tuy nhiên, ông Bogdan vẫn tự tin rằng F-35 sẽ sẵn sàng phục vụ trong Lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ vào năm tới và hàng loạt cuộc thử nghiệm vũ khí thành công đã kết thúc hồi cuối năm ngoái. Cũng theo ông Bogdan, chương trình phát triển F-35 đã đi được nửa chặng đường sau khi hoàn tất 1.153 chuyến bay trong năm 2013.

Tập đoàn Lockheed Martin hiện đang phát triển các chiến đấu cơ tàng hình F-35 cho lực lượng Thủy quân lục chiến, Không quân và Hải quân Mỹ. Trong đó, 8 quốc gia tham gia hỗ trợ tài chính để phát triển F-35 gồm Anh, Canada, Australia, Na Uy, Ý, Thổ Nhĩ Kỳ, Đan Mạch, Hà Lan. Hiện nay, Israel và Nhật Bản đang đặt mua các chiến đấu cơ F-35 của Mỹ. 

Michael Rein - phát ngôn viên Tập đoàn Lockheed Martin cho biết bản báo cáo của Gilmore cũng xác nhận F-35 đã đáp ứng được các mục tiêu bay thử nghiệm, và công ty sẽ tiếp tục hỗ trợ để khắc phục lỗi kỹ thuật. 

Bản báo cáo của ông Gilmore cho biết phần mềm trang bị trên F-35 của Tập đoàn Lockheed Martin mới chỉ đáp ứng chưa tới 50% yêu cầu trong bản hợp đồng của Lầu Năm Góc. 

Vấn đề quan trọng nhất hiện nay là phần mềm phiên bản Block 2B trang bị trên máy bay F-35 lại chưa được hoàn thiện để có thể đáp ứng kế hoạch đi vào sử dụng vào tháng 7/2015 trong Lực lượng Thủy quân Lục chiến. Ngoài ra, hệ thống hậu cần (ALIS) lại gặp "những sai sót nghiêm trọng" và đang phát triển chậm tiến độ cũng như không đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật cơ bản.

Theo đó, phần mềm Block 2B sẽ chưa thể hoàn thiện cho tới tháng 11/2015 – chậm mất 13 tháng so với kế hoạch. Thậm chí, phi đội F-35 cũng chưa thể ra mắt cho tới tháng 7/2016. 
Minh Thu

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !