Mỹ chi 75 triệu USD khắc phục điểm yếu chết người của F-16

Không quân Mỹ đang cần 75 triệu USD để bắt đầu chế tạo loại rađa mới cho các phi đội F-16. Đây là một trong những nhu cầu cấp thiết của lực lượng này đối với những chuyến bay nhằm bảo vệ đất nước.

Trung tướng Stanley Clarke, chỉ huy Không quân Lực lượng Vệ binh Quốc gia nói rằng các máy bay cần phải được nâng cấp để có thể tiến hành do thám và phát hiện mục tiêu.

“Đây vốn là một điểm yếu lớn mà chúng ta cần phải khắc phục”, ông Clarke phát biểu trước Ủy ban Đặc trách chi tiêu Quốc phòng của Hạ viện Mỹ vào ngày 17/3.

Mỹ chi 75 triệu USD khắc phục điểm yếu chết người của F-16 - ảnh 1

Phi cơ F-16 của Mỹ.

Trước đó, đầu tháng này lực lượng này đã đăng một thông báo tìm kiếm nhà phân phối tới các công ty quốc phòng nhằm cung cấp thông tin về việc phát triển một hệ thống rađa quét mạng pha điện tử chủ động (AESA) dành cho F-16.

Tham mưu trưởng Không quân Mark Welsh trả lời trước các nghị sĩ rằng không quân Mỹ đã chuẩn bị dự toán ngân sách để bắt đầu phát triển và mong muốn chi ra 75 triệu USD để chế tạo rađa cho toàn bộ phi đội F-16 của họ.

“Chúng ta cần phải có kế hoạch phát triển loại rađa AESA mới cho các phi cơ F-16 hiện đang tiến hành các nhiệm vụ quốc phòng”, ông Welsh phát biểu trước Ủy ban Lực lượng Vũ trang Hạ viện Mỹ. “Các phi đội đang hoạt động hoặc phi đội dự bị của chúng ta, tất cả đều chưa được trang bị loại rađa trên.”

Không quân Mỹ ước tính sẽ chi ra 3,2 triệu USD mỗi máy bay để lắp đặt rađa mới. “Chúng tôi tin đây là điều cần thiết”, ông Welsh nói. “Hiện chúng tôi đang xem xét những lựa chọn của mình trong việc này”.

Ban đầu, Không quân Mỹ mong muốn nâng cấp rađa vào lần yêu cầu ngân sách năm 2013, nhưng đã bị từ chối do kế hoạch cắt giảm chi phí của Đạo luật Kiểm soát Ngân sách.

Đơn vị First Air Force chuyên làm nhiệm vụ bảo vệ quốc gia đã đệ trình đơn yêu cầu hệ thống tác chiến khẩn cấp cho việc nâng cấp rađa của các phi đội F-16.

Những yêu cầu này được dùng để xác định những nhu cầu “trong những tình huống cấp bách mà nếu không được xúc tiến sẽ gây ra tốn thất về người và thất bại khi làm nhiệm vụ”, Không quân Mỹ cho biết.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Defense News, một tạp chí ra đời vào năm 1986, chuyên cung cấp những tin mới nhất cũng như các bài phân tích về các chương trình, chính sách, hoạt động và công nghệ quốc phòng.

Anh Tuấn (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !