Mỹ chi 100 triệu USD chế trực thăng không người lái

Hải quân Mỹ đã cho công bố kế hoạch 5 năm với số tiền 100 triệu USD để chế tạo các trực thăng không người lái có khả năng hỗ trợ tiếp tế cho binh sĩ và chở thương binh từ chiến trường.

Theo Thời báo phố Wall (WSJ), trong thập niên tới, quân đội Mỹ sẽ chú trọng phát triển các trực thăng không người lái chuyên trách hỗ trợ binh sĩ tổ chức đột kích ban đêm, tìm kiếm cứu nạn trên biển và lựa chọn các mục tiêu tấn công. 

Phó đô đốc Hải quân Matthew Klunder – người phụ trách chương trình nghiên cứu của Hải quân Mỹ, đánh giá trực thăng tự động là "bước nhảy vọt về công nghệ". "Chúng ta đang nhắc tới những chiếc trực thăng tự động với quy mô lớn như những chiếc trực thăng bình thường. Chúng ta đang bàn tới những chiếc máy bay có thể chở 2,5 tấn hàng hóa", ông Klunder trả lời WSJ. 

Mỹ chi 100 triệu USD chế trực thăng không người lái - ảnh 1

Máy bayX-47B của Không quân Mỹ hạ cánh trên tàu sân bayUSS George H.W. Bush

Trong khi đó, Hải quân Mỹ đã thử nghiệm thành công mô hình trực thăng tự động tại căn cứ Thủy quân lục chiến tại Quantico, bang Virginia.

Sử dụng một ứng dụng đặc biệt và máy tính bảng, các chuyên gia đã tiến hành bài thử nghiệm hạ cánh đối với các trực thăng tự động quy mô nhỏ trong vòng nửa giờ đồng hồ. Theo đó, những chiếc trực thăng đã thể hiện khả năng tự chọn lịch trình bay, địa điểm hạ cánh và thay đổi điểm đến trong trường hợp phát hiện chướng ngại vật bất ngờ vào phút chót.

Theo ông Klunder, mục đích chính tạo ra các trực thăng tự động là nhằm giảm nhu cầu sử dụng các đoàn xe tiếp tế nước, thực phẩm, vũ khí hoạt động trên mặt đất. Bởi các đoàn xe tiếp tế trên mặt đất có thể bị các chiến đấu cơ của đối phương dễ dàng phát hiện và tiêu diệt. 

Dữ liệu nghiên cứu của quân đội Mỹ kể từ năm 2003 - 2007 cho thấy cứ 24 đoàn tiếp tế nhiên liệu tới Afghanistan thì lại có 1 người bị giết hoặc bị thương. Cứ 29 đoàn tiếp tế nước lại có số nhiều chết và bị thương tương tự.

Tuy nhiên, một số người liên tưởng việc phát triển các trực thăng tự động với hình ảnh sát thủ máy bay không người lái, có khả năng lựa chọn và tiêu diệt những mục tiêu mà không có sự giám sát của con người.

Lầu Năm Góc cũng tuyên bố cam kết quân đội sẽ không cho phép các trực thăng tự động tổ chức "tấn công" mà không có sự giám sát của con người. 

Do đang trong quá trình phát triển, các trực thăng tự động mới của quân đội Mỹ vẫn cần phải trải qua nhiều bài thử nghiệm trong nhiều điều kiện thời tiết khắc nghiệt và bay vào ban đêm. Song, giới chức quân đội Mỹ tin rằng họ có thể triển khai hệ thống này ngay trong năm nay.
MINH THU (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !