Mỹ chế tạo động cơ cho chiến đấu cơ thế hệ thứ 6

Tờ Aerospace Daily hôm 2/11 cho biết, công ty General Electric (GE) và công ty Pratt & Whitney đã nhận được hợp đồng kiểm nghiệm động cơ cho chiến đấu cơ trị giá 680 triệu USD. Với thành công của động cơ thế hệ mới này, Mỹ đã vượt xa Trung Quốc hơn 30 năm.

Hợp đồng này do Phòng nghiên cứu không quân Mỹ (AFRL) tài trợ theo Dự án nghiên cứu kỹ thuật động cơ thích ứng tự động (AETD). 

Mỹ chế tạo động cơ cho chiến đấu cơ thế hệ thứ 6 - ảnh 1
Mô hình động cơ máy bay chiến đấu

Dự án AETD là phần tiếp theo của dự án Kỹ thuật động cơ thông dụng tự thích ứng (Advent) trị giá 524 triệu USD cũng của AFRL. Theo đó GE và Rolls-Royce sẽ chạy thử nghiệm động cơ quạt gió tự thích ứng. 

Mỹ chế tạo động cơ cho chiến đấu cơ thế hệ thứ 6 - ảnh 2
Hình ảnh mô tả động cơ máy bay chiến đấu

Trong dự án AETD, GE nhận được 349,7 triệu USD, Pratt & Whitney nhận được 335 triệu USD, công tác kiểm nghiệm dự kiến sẽ kết thúc vào tháng 10/2016.

Mỹ chế tạo động cơ cho chiến đấu cơ thế hệ thứ 6 - ảnh 3
Một phần động cơ máy bay chiến đấu

Cả hai dự án này đều có mục tiêu là giảm lượng xăng dầu tiêu hao xuống thấp hơn 25% so với những động cơ hiện có. Nhưng dự án Advent chỉ là cung cấp động lực cho máy ném bom gần với tốc độ âm thanh thế hệ tiếp sau, còn AETD lại cung cấp động lực cho chiến đấu cơ F-35 nâng cấp sau năm 2020 và phiên bản siêu thanh tới năm 2030 của Lockheed Martin. 

Mỹ chế tạo động cơ cho chiến đấu cơ thế hệ thứ 6 - ảnh 4
Cánh quạt động cơ máy bay chiến đấu

Không quân Mỹ hy vọng lượng xăng dầu tiêu hao có thể được giảm đi 25%, như  vậy tầm hoạt động của các chiến đấu cơ sẽ tăng lên đáng kể. Nhưng quạt gió tự thích ứng lại sinh ra luồng khí thứ 3. Theo cách nói của GE, thì họ còn phải giảm thiểu trở lặt lắp đặt, khôi phục tổng áp lực đường vào, hạ thấp nhiệt độ thoát ra. Công ty này cho hay, động cơ tự thích ứng có đặc tính là bên trong tự biến đổi, phương án này là nhằm ưu việt hóa động cơ, mở rộng phạm vi bay. 

Mỹ chế tạo động cơ cho chiến đấu cơ thế hệ thứ 6 - ảnh 5
Các kỹ sư kiểm tra tỉ mỉ từng chi tiết

Các công ty sẽ tiến hành thử nghiệm máy nén khí cao áp và buồng đốt hình khuyên vào năm 2015, đến năm 2016 sẽ thử nghiệm quạt gió tự thích ứng, dự tính nhanh nhất thì năm 2017 mới mới từ nghiệm toàn bộ động cơ. Dự án  AETD còn bao gồm thử nghiệm điều khiển cộng cơ tiên tiến cũng như thử nghiệm ống phun, điều mà Advent chưa nghiên cứu.

Hòa Phong

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !