Mỹ chạy đua hỗ trợ đợt phản công mùa xuân của Ukraine

Quân đội Mỹ đang gấp rút trang bị và huấn luyện binh sĩ Ukraine trong lúc nước này dự định mở cuộc phản công lớn cuối mùa xuân.

Trong cuộc họp trực tuyến ngày 15/3 của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cảnh báo "Ukraine không còn thời gian để lãng phí".

"Chúng ta phải thực hiện nhanh chóng và đầy đủ cam kết đã đưa ra, trong đó có cung cấp tăng thiết giáp, đảm bảo đào tạo cho binh sĩ Ukraine, cung cấp phụ tùng và hỗ trợ bảo trì càng sớm càng tốt", ông Austin nói.

Các quan chức Mỹ gần đây cho biết họ tập trung chuẩn bị để Ukraine sẵn sàng triển khai đợt phản công mùa xuân quy mô lớn, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 5. "Các gói viện trợ của Mỹ từ cách đây 4-5 tháng hướng tới những gì Ukraine cần cho đợt phản công", theo một quan chức Mỹ.

Mỹ và phương Tây cam kết chuyển hàng trăm xe tăng chủ lực và thiết giáp, cũng như một số xe bắc cầu phục vụ phương tiện hạng năng vượt sông. Ngoài tăng thiết giáp, đồng minh của Ukraine đang chuyển cho nước này lượng lớn đạn pháo 155 mm và các loại đạn dược khác mà Kiev xác định là nhu cầu cấp thiết.

   

Binh sĩ Ukraine trên tuyến đường gần thành phố Bakhmut, tỉnh Donetsk ngày 11/2. Ảnh: Reuters.


Hơn 600 binh sĩ Ukraine hồi tháng 2 hoàn thành chương trình huấn luyện kéo dài 5 tuần ở Đức, trong đó các kỹ năng bắn tỉa, y tế, cơ động vũ khí kết hợp với thiết giáp M2 Bradley và Stryker do Mỹ chế tạo. Những người này đã quay lại chiến trường, trong khi hàng trăm binh sĩ Ukraine khác đang tham gia đợt huấn luyện thứ hai.

Các quan chức Mỹ cũng hối thúc Ukraine tiết kiệm đạn pháo và chọn lọc mục tiêu khai hỏa kỹ lưỡng hơn. Họ đặc biệt quan tâm đến những điều này tại Bakhmut, nơi cả lực lượng Ukraine và Nga đang nhanh chóng tăng cường độ pháo kích đối phương.

"Một số quan chức Lầu Năm Góc nhận định Ukraine đốt đạn quá nhanh", cựu trung tướng Mỹ Ben Hodges, từng là chỉ huy Lục quân Mỹ tại châu Âu, cho biết. "Các quan chức này cần nhớ rằng Ukraine đang trong cuộc xung đột với đối phương có lợi thế rất lớn về đạn dược".

Các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết quân đội Ukraine đang sử dụng hơn 90.000 quả đạn pháo 155 mm mỗi tháng. Để đảm bảo Ukraine có đủ đạn cho giai đoạn tiếp theo của chiến sự, Mỹ đã tìm cách tăng cường sản xuất trong nước, nhưng đó là một quá trình mất nhiều thời gian vì cần chuẩn bị và thuê nhân công cho các dây chuyền nhà máy.

Trước khi chiến sự Ukraine nổ ra, Mỹ có thể sản xuất khoảng 13.000 quả đạn 155 mm mỗi tháng. Con số đó đã tăng lên khoảng 20.000 quả đạn trong năm nay và Mỹ hy vọng sẽ tăng lên 50.000 quả đạn vào năm tới.

Quân đội Mỹ còn đang rút kho đạn của mình ở một số địa điểm như Israel, Hàn Quốc, Đức và Kuwait để chuyển cho Ukraine. Đây vốn là những kho dự trữ mà Mỹ lưu giữ mọi thứ, từ xe tải đến băng cứu thương, để hỗ trợ lực lượng của họ trên khắp thế giới.

Hiện tại, chính quyền Biden vẫn tự tin rằng chiến trường Bakhmut sẽ không làm hao mòn đạn dược và quân đội của Ukraine đến mức họ không thể tiến hành đợt phản công vào mùa xuân. Nhưng trận chiến diễn ra càng lâu thì điều đó càng có nhiều khả năng thay đổi.

"Ukraine đang chịu thương vong. Tôi không có ý hạ thấp mức độ thương vong họ đang hứng chịu. Nhưng thương vong của Nga ở quy mô lớn hơn", John F. Kirby, phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng, nói hồi đầu tuần này.

  

Cục diện chiến sự Nga - Ukraine. Đồ họa: WP.


Các quan chức Mỹ cho biết Ukraine chưa quyết phương án phản công, song có hai lựa chọn cơ bản là tiến quân từ Kherson về phía Crimea hoặc cắt đứt hành lang trên bộ nối bán đảo với khu vực phía tây nước Nga.

Tuy nhiên, Mỹ đánh giá lựa chọn đầu tiên thiếu thực tế khi Nga đã củng cố tuyến phòng thủ ở bờ đông sông Dnieper, còn Ukraine không đủ nhân lực cho chiến dịch đổ bộ để chọc thủng hàng phòng ngự của đối phương tại tỉnh Kherson.

Ngoài chuyển vũ khí và huấn luyện, các tướng lĩnh cấp cao của Mỹ gần đây tham gia diễn tập trên sa bàn cùng chỉ huy Ukraine tại Wiesbaden, Đức để hỗ trợ họ trong giai đoạn chiến sự tiếp theo.

Mỹ nhiều lần từ chối chuyển tiêm kích F-16 cho Ukraine, song đang nghiên cứu phương án hỗ trợ khác như trang bị tên lửa không đối không trên MiG-29 và đánh giá kỹ năng phi công Ukraine.

Lầu Năm Góc khẳng định Ukraine toàn quyền định đoạt thời gian và địa điểm tiến hành một cuộc tấn công mới, quyết định liệu họ có nên trụ lại ở Bakhmut hay tái bố trí lực lượng.

"Tổng thống Zelensky sẽ đánh giá điều gì quan trọng hơn", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin ngày 15/3 nói. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh "Mỹ đang tạo ra sức mạnh chiến đấu ở mức độ sẽ mang đến cho Ukraine cơ hội thay đổi cục diện chiến trường ở bất cứ thời điểm nào trong tương lai".

Theo VNEXPRESS

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Giới phân tích quân sự mô tả kịch bản Nga bị tấn công

Các nhà phân tích quân sự Nga vừa đưa ra một kịch bản giả định, trong đó kẻ thù của nước này sẽ mở một cuộc tấn công chớp nhoáng trên toàn cầu cùng việc nã tên lửa vào cơ sở hạ tầng hành chính-chính trị và quân sự-công nghiệp của Nga.

Khoảnh khắc UAV cảm tử Nga làm nổ tung trạm liên lạc Starlink của Ukraine

Nga vừa công bố video quay cảnh một máy bay không người lái (UAV) cảm tử của họ tấn công phá hủy một trạm liên lạc của Kiev trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Lý do Nga không thể ngăn xuồng không người lái Ukraine tấn công tàu chiến

Kể từ lần đầu tiên được triển khai, xuồng không người lái hải quân (USV) đã trở thành vũ khí đáng gờm của Ukraine, và gây ra tổn thất nặng nề cho Hạm đội Biển Đen của Nga.

Lính Nga cảm ơn Tổng thống Mỹ gửi xe tăng Abrams cho Ukraine

Một trong số những người lính Nga đã cảm ơn Tổng thống Mỹ Joe Biden vì cung cấp xe tăng Abrams cho Ukraine, giúp họ có cơ hội nhận tiền thưởng từ việc phá hủy chúng.

Vũ khí giúp Nga phá hủy xe tăng Abrams đầu tiên của Mỹ ở Ukraine

Máy bay không người lái Piranha FPV của Nga đã phá hủy chiếc xe tăng M1 Abrams đầu tiên của Mỹ hoạt động ở vùng xung đột Ukraine.

Mối quan hệ 'tay ba' giữa CIA, MI6 và tình báo Ukraine

Bài báo điều tra mới được công bố của New York Times đã tiết lộ nhiều chi tiết bất ngờ về mối quan hệ "tay ba" giữa các cơ quan tình báo của Mỹ, Anh là CIA và MI6 với lực lượng tình báo Ukraine.

Tình báo Mỹ dùng thiết bị đặc biệt theo dõi Tổng thống Putin?

Một công ty công nghệ Mỹ có quan hệ chặt chẽ với Lầu Năm Góc và CIA đã sử dụng một công cụ rất mạnh để theo dõi mọi di chuyển của Tổng thống Nga, cựu nhà báo của tờ The Wall Street Journal là Byron Tau cho hay.

Đang cập nhật dữ liệu !