Mỹ cải tiến siêu bom MOP

Không quân Mỹ cải tiến bom chống boong-ke siêu nặng MOP.

Bộ chỉ huy Không quân Mỹ (USAF) đã xin Quốc hội Mỹ cấp 16,5 triệu USD để hiện đại hóa bom siêu nặng GBU-57 MOP (Massive Ordnance Penetration) vốn được phát triển để tiêu diệt mục tiêu kiên cố trên lãnh thổ Iran và Bắc Triều Tiên mà USAF nhận vào trang bị vào năm 2011. Nội dung cải tiến MOP không được tiết lộ, chỉ biết rằng, chúng đượng nâng cấp để thực hiện “một nhiệm vụ cụ thể”.

Mỹ cải tiến siêu bom MOP - ảnh 1

Thử mô hình bom MOP trong đường hầm (Cục Giảm thiểu đe dọa, Bộ Quốc phòng Mỹ).

Bom chống boong-ke MOP được Mỹ phát triển từ năm 2007. Dự án này do hãng Boeing thực hiện. Bộ Quốc phòng Mỹ đã và tiếp tục khẳng định rằng, bom này được chế tạo chuyên để tiêu diệt các mục tiêu kiên cố ngầm dưới đất trên lãnh thổ Iran và Bắc Triều Tiên, nơi tiến hành các hoạt động nghiên cứu và cất giữ vũ khí hạt nhân.

Mỹ cải tiến siêu bom MOP - ảnh 2

Bốc xếp mô hình MOP (Cục Giảm thiểu đe dọa, Bộ Quốc phòng Mỹ / AP).

Sau khi nhận vào trang bị vào năm 2011, MOP được đặt ký hiệu là GBU-57. Bom có chiều dài gần 6 m, trọng lượng 13,6 tấn, trọng lượng phần chiến đấu 2,5 tấn. Biến thể đầu tiên của bom có thể xuyên sâu 60,9 m bê tông cốt thép trước khi phát nổ.

Mỹ cải tiến siêu bom MOP - ảnh 3

GBU-57 (Boeing / AP).

GBU-57 là bom có điều khiển, dẫn bằng GPS. Hiện nay, chỉ có các loại máy bay ném bom B-1B Lancer, B-52 Stratofortress và B-2 Spirit В của USAF có thể mang các bom này.

Mỹ cải tiến siêu bom MOP - ảnh 4

Thả bom GBU-57 từ B-52 (DTRA/SCC-WMD / Flickr) .

Đầu năm 2012, Bộ Quốc phòng Mỹ đã công bố rằng, tính năng của GBU-57 có thể là không đủ để tiêu diệt các mục tiêu ngầm sâu dưới đất ở Iran. Kết quả là họ đã ký với Boeing hợp đồng cải tiên MOP trị giá 82 triệu USD.

Mỹ cải tiến siêu bom MOP - ảnh 5

Mô hình GBU-57 (USAF).

Việc hiện đại hóa MOP đã hoàn thành vào tháng 1/2013. Bom cải tiến có các cánh ổn định thiết kế mới và ngòi nổ thứ hai cho phép bom xuyên boong-ke tốt hơn. Trong quá trình cải tiến, cấu trúc thân bom GBU-57 cũng có những thay đổi.

Việc thử nghiệm bom MOP cải tiến diễn ra vào cuối năm 2012 tại trường thử White Sands và được xác nhận thành công. Tính cả chương trình hiện đại hóa, đến đầu năm 2013, chi phí chương trình phát triển GBU-57 đã lên đến gần 400 triệu USD.

Mỹ cải tiến siêu bom MOP - ảnh 6

B-2 và GBU-57 (Military Photos Commonwealth / Flickr).

Ngày 8/9/2014, USAF đã gửi văn bản xin 16,5 triệu USD để nâng cấp MOP. Số tiền dự tính trích từ phần ngân sách cho hoạt động quân sự của Lầu Năm góc. Việc cấp tiền và công việc sẽ được thực hiện theo chương trình có nhu cầu tác chiến khẩn cấp. Hiện chưa rõ bom sẽ được cải tiến những gì.


Theo Vietnamdefence

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !