Mỹ ‘bật đèn xanh’ huấn luyện phi công Ukraine, Kiev nhận trang bị từ Hàn Quốc

Cố vấn An ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cho biết, Mỹ sẽ không trì hoãn cho phép các quốc gia châu Âu huấn luyện phi công Ukraine cách sử dụng tiêm kích F-16.

“Chúng tôi sẽ cho phép họ làm vậy. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bật đèn xanh cho việc đó, và chúng tôi cho phép họ hỗ trợ, tạo điều kiện và cung cấp các công cụ cần thiết để các phi công Ukraine có thể bắt đầu huấn luyện sử dụng máy bay F-16, ngay khi các nước châu Âu sẵn sàng”, hãng tin CNN dẫn lời ông Sullivan nói trong buổi họp báo tổ chức chiều 16/7 (giờ Washington DC).

Ông Jake Sullivan trong một cuộc họp báo. Ảnh: AP

Theo ông Sullivan, giới lãnh đạo châu Âu cần vài tuần để chuẩn bị cho việc huấn luyện và nước Mỹ “sẽ không trì hoãn, nhằm đảm bảo quá trình huấn luyện có thể được thực hiện”.

Ở một diễn biến khác, nghị sĩ Dân chủ Mark Kelly sau đó cùng ngày đã lên tiếng bảo vệ chính quyền Biden trước những lời chỉ trích về việc Nhà Trắng chậm đưa ra quyết định cung cấp chiến cơ cho Ukraine. “Việc đó đòi hỏi thời gian và nguồn lực để có thể huấn luyện các phi công Ukraine cách sử dụng máy bay. Sẽ mất một chút thời gian”.

Ukraine nhận nhiều trang thiết bị từ Hàn Quốc 

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tối 16/7 cho biết, Seoul đã bắt đầu vận chuyển một số trang thiết bị đặc biệt tới nước này.

“Những hiệp định đã được thực hiện, để Hàn Quốc chuyển các phương tiện và thiết bị chuyên dụng bao gồm các xe rà phá bom mìn, cho chúng tôi. Đồng thời, phía Seoul cũng nêu ra nhiều sáng kiến mới có liên quan tới những lĩnh vực hỗ trợ tài chính, kỹ thuật và nhân đạo cho Kiev”, trang President.gov.ua dẫn lời ông Zelensky phát biểu tại buổi họp báo sau cuộc hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Yoon.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon và ông Zelensky. Ảnh: President.gov.ua

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, sự hợp tác giữa Kiev và Seoul sẽ mang lại sức mạnh và củng cố vị thế trên toàn cầu của hai quốc gia.

Về phần mình, Tổng thống Hàn Quốc Yoon bày tỏ hy vọng chuyến thăm của ông sẽ giúp đỡ được toàn thể người dân Ukraine, và mong rằng các cuộc đối thoại “sẽ mở ra một trang mới trong quan hệ hai nước, khi Seoul tiếp tục hỗ trợ Kiev trong các vấn đề rà phá bom mìn, tái thiết cơ sở hạ tầng, phát triển giáo dục…”.

Ông Putin nêu số phận chiến lợi phẩm phương Tây

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Nga hôm 16/7, Tổng thống Putin cho biết các loại vũ khí có nguồn gốc từ phương Tây được binh sĩ nước này thu giữ được ở Ukraine sẽ sớm trở thành nhiều mẫu vật nghiên cứu của các chuyên gia quân sự.

Ông Putin. Ảnh: TASS

“Ở đây, chúng ta có một thuật ngữ được gọi là ‘kỹ thuật đảo ngược’. Nếu có cơ hội cho chúng tôi nhìn vào những khí tài đó để xem có những gì áp dụng được cho Nga, vậy tại sao lại không?”, hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Putin nói trong cuộc phỏng vấn.

Cũng trong cuộc phỏng vấn trên, ông chủ Điện Kremlin đã đề cập tới một số loại khí tài của Nga, nhất là xe tăng chủ lực T-90 khi gọi đây là “loại xe tăng tốt nhất trên thế giới”.

Theo hãng tin RT, những tuyên bố về việc các chuyên gia Nga sẽ dùng “kỹ thuật đảo ngược” để nghiên cứu những loại vũ khí phương Tây được ông Putin đưa ra chỉ vài ngày sau khi một nhóm lính Nga thu giữ một xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley được Mỹ sản xuất, tại khu vực tiền tuyến ở Ukraine.

Lộ diện ‘ông trùm’ tình báo quân sự UkraineGiám đốc Cơ quan tình báo quân sự Ukraine (GUR) Kyrylo Budanov tuyên bố, ông có “các nguồn tin” thân cận với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Mỹ dự đoán tổn thất phản công của Kiev, Ukraine không coi Wagner là mối đe dọaTheo giới chức Mỹ, quân đội Ukraine trong giai đoạn đầu phản công đã tổn thất khoảng 1/5 số khí tài được gửi ra tiền tuyến.
Ông Putin dọa đáp trả tương ứng nếu Ukraine sử dụng bom chùm của MỹTổng thống Vladimir Putin cảnh báo, nếu Ukraine sử dụng bom, đạn chùm của Mỹ trên chiến trường, Nga có quyền trả đũa tương ứng.

Hành khách cố mở cửa thoát hiểm máy bay giữa trời, bị bắt ngay khi hạ cánh

ẤN ĐỘ - Tờ The Times of India đưa tin, một người đàn ông 29 tuổi đã bị bắt sau khi cố gắng mở cửa thoát hiểm máy bay giữa không trung.

Chiến thuật mới của Nga nhằm bảo vệ cầu Crưm khỏi xuồng cảm tử Ukraine

Nga đang triển khai hàng loạt radar cỡ nhỏ và lắp đặt hệ thống tác chiến lên tàu chiến để bảo vệ cầu Crưm khỏi các cuộc tập kích bằng xuồng cảm tử (USV) của Ukraine.

Thủ tướng Israel phẫu thuật tim

Lúc 1h sáng nay (23/7), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo trên Twitter rằng ông sẽ trải qua một ca phẫu thuật tim trong đêm để lắp máy điều hòa nhịp tim.

Tình báo Mỹ thừa nhận khó theo dõi vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus

Giới chức tình báo Mỹ thừa nhận, nước này khó có thể theo dõi các vũ khí mà Nga đã chuyển tới Belarus, kể cả có hình ảnh vệ tinh.

Kiev xem cầu Crưm là mục tiêu tấn công, Mỹ nói Ukraine tổn thất đáng kể

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, cầu Crưm là mục tiêu tấn công của Ukraine.

Hàn Quốc tuyên bố Triều Tiên phóng tên lửa hành trình ra biển

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên đã thực hiện việc phóng một số tên lửa hành trình ra biển Hoàng Hải lúc 4h sáng 22/7 (giờ địa phương).

Trực thăng lao xuống hồ ở Mỹ, toàn bộ hành khách thiệt mạng

Cả phi công và 3 hành khách trên chiếc trực thăng lao xuống một hồ nước nông ở vùng North Slope thuộc bang Alaska, Mỹ được xác định đã tử vong.

Vụ lính Mỹ từ Hàn Quốc vượt biên sang Triều Tiên diễn ra thế nào?

Washington đang cố gắng xác định số phận của binh nhì Travis T. King, lính Mỹ đã từ Hàn Quốc vượt biên trái phép sang Triều Tiên ngày 18/7.

Khoảnh khắc tên lửa HIMARS bắn cháy pháo tự hành Nga ở Ukraine

Chỉ với một quả tên lửa phóng từ Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), cỗ pháo tự hành 2S5 Giatsint-S của Nga đã bị phá hủy nhanh chóng.

Triều Tiên dọa đáp trả bằng hạt nhân khi Mỹ phô diễn sức mạnh quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sun Nam cảnh báo, việc triển khai vũ khí của Mỹ như tàu sân bay, máy bay ném bom hay tàu ngầm tên lửa ở Hàn Quốc có thể rơi vào các điều kiện pháp lý cho phép Bình Nhưỡng dùng vũ khí hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !