Mỹ bán tên lửa tối tân cho Indonesia, củng cố an ninh khu vực

Theo một thông cáo báo chí của Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ (DSCA), Bộ Quốc phòng Mỹ mới đây đã chấp thuận bán tên lửa không đối không tầm trung AIM-120C-7 cho Indonesia.

DSCA là cơ quan trực thuộc Bộ Quốc phòng, chuyên phụ trách quản lý các thương vụ bán vũ khí và huấn luyện quân sự với các nước đồng minh. Thỏa thuận bán tên lửa cho Indonesia hiện vẫn cần được Quốc hội Mỹ phê chuẩn trước khi tiến hành.

Mỹ bán tên lửa tối tân cho Indonesia, củng cố an ninh khu vực - ảnh 1

Một phi công Mỹ đang kiểm tra tên lửa AIM-120 được lắp đặt trên một máy bay tiêm kích.

Cụ thể, có tổng cộng 36 tên lửa AIM-120C-7 sẽ được bán cho Indonesia. “Thương vụ này có thể sẽ bao gồm các thiết bị hỗ trợ, linh kiện dự trữ, vận chuyển, hỗ trợ về kỹ thuật, huấn luyện làm quen, thử nghiêm hoạt động của tên lửa và nhiều lợi ích khác”, DSCA giải thích.

Tổng giá trị của thương vụ này sẽ vào khoảng 95 triệu USD. Vào tháng 5/2015, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chấp thuận bán tên lửa AIM-9X-2 Sidewinder cho Indonesia với giá ước tính là 47 triệu USD. Vào tháng 12/2015, Quốc hội Indonesia duyệt chi ngân sách 38 triệu USD để mua về một số loại tên lửa không đối không cho lực lượng không quân của nước này.

Tên lửa AIM-120C-7 được chế tạo bởi công ty quốc phòng Raytheon của Mỹ. “Thỏa thuận này nhằm nâng cao sức mạnh quân sự của Indonesia, qua đó đẩy lùi những mối đe dọa trong khu vực và củng cố quốc phòng. Indonesia có đủ khả năng để tiếp nhận và sử dụng loại vũ khí trên”, thông cáo báo chí của DSCA cho biết.

Indonesia hiện đang thực hiện chương trình hiện đại hóa lực lượng không quân của mình. Các máy bay chiến đấu của họ đã gặp nhiều vấn đề về kỹ thuật cũng như an toàn khi bay. Cùng với các loại tên lửa mới, Không quân Indonesia dự kiến sẽ mua 10 máy bay Sukhoi Su-35S của Nga, và thỏa thuận này có thể sẽ được ký kết vào tháng 4 tới.

Tuy vậy, theo một nguồn tin của báo Izvestia (Nga), ít nhất phải đên năm 2018 hai máy bay Su-35S đầu tiên mới được bàn giao cho Indonesia. “Chúng tôi sẽ chế tạo 50 máy bay Su-35 cho Lực lượng Không quân Nga trong vòng 5 năm tới, và 24 phi cơ cho Trung Quốc. Indonesia có thể sẽ nhận được hai chiếc Su-35 đầu tiên sớm nhất là vào năm 2018”, người này cho biết.

Hiện tại, Không quân Indonesia có 12 phi cơ F-16A/B, 6 máy bay F-5E/F (có thông tin nói rằng con số này là 12), 5 máy bay Su-27 và Su-30 cùng 15 máy bay huấn luyện Hawk 209.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin The Diplomat, một tạp chí có trụ sở ở Tokyo, chuyên về chính trị, văn hóa và xã hội tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Anh Tuấn (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !