Mùa hè tình nguyện đầu tiên và những trải nghiệm đáng nhớ

Tự thiết kế nội dung giảng dạy, trực tiếp đứng lớp hay tổ chức cho nhóm đi thực địa…, là những trải nghiệm thú vị trong mùa hè tình nguyện đầu tiên của nhóm sinh viên miền Bắc hỗ trợ học sinh Quảng Trị.

Lần đầu tiên Đặng Mỹ Linh đứng lớp dạy các em kỹ năng phỏng vấn, chụp ảnh về môi trường

Hơn 10 sinh viên thuộc các trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Văn hóa, Học viện Phụ nữ…. cùng thiết kế và triển khai dự án Bút Xanh 2017 tại xã Triệu Tài, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, từ tháng 5 đến tháng 7/2017. Nội dung chính của Bút Xanh 2017 là các tình nguyện viên hướng dẫn trẻ em từ 10 – 15 tuổi các kiến thức cơ bản về ô nhiễm nước, ô nhiễm rác, các giải pháp tái chế rác thải sinh hoạt, và viết về các quan sát của mình đối với các chủ đề trên dưới dạng tin và phỏng vấn báo chí.

“Chúng tôi đã dành gần hai tháng để hoàn thiện bài giảng cũng như khảo sát địa điểm tổ chức dự án,” bạn Nguyễn Thị Phương Thảo - Trưởng ban Nội dung của Dự án Bút Xanh 2017 chia sẻ. Theo Phương Thảo thì các bạn “đã làm những việc mình chưa từng làm như thiết kế nội dung dạy, trực tiếp đứng lớp và tổ chức đi thực địa ở biển Cửa Việt cho 20 em học sinh.”

Tuy nội dung chuẩn bị mất gần 2 tháng nhưng chỉ diễn ra trong 8 ngày (13 – 20/7) tại xã Triệu Tài, với 5 buổi học, 1 buổi giao lưu, 1 buổi thực địa và 1 buổi tổng kết. Các buổi học được đan xen giữa các hoạt động theo nhóm, học kiến thức và chơi trò chơi...

Qua đó, các tình nguyện viên của CLB Nhà báo xanh còn có nhiều trải nghiệm về những lần đầu tiên trong đời. “Đây là lần đầu tiên tôi đi tình nguyện, lần đầu tiên đứng lớp truyền đạt kiến thức cho học sinh”, bạn Đặng Mỹ Linh, điều phối viên Dự án Bút Xanh Quảng Trị 2017 nhớ lại. “Chúng tôi hồi hộp nhận ý kiến đóng góp của các em, sau mỗi buổi học, và hạnh phúc vì em nào cũng tỏ ra thích thú và vui vẻ”. Hạnh phúc đó là động lực để các tình nguyện viên hào hứng khi giảng bày và say sưa thảo luận nhóm về bài giảng ngày mai đến 11-12h tối.

Dù thời gian ngắn nhưng các tình nguyện viên đến từ Hà Nội, Hải Dương, Vĩnh Phúc …. đều ấn tượng mạnh với con người và văn hóa của vùng đất miền Trung lần đầu họ đặt chân. Lê Thi Thúy, tình nguyện viên CLB Nhà báo xanh cho biết: “Tôi yêu mến, trân trọng khâm phục các em hơn bởi tinh thần vượt khó vươn lên trong học tập. Hai em Nguyễn Hữu Anh Kiệt và Nguyễn Hữu Trung Quân mồ côi cha, sống cùng mẹ và ông bà già yếu. Dù gia đình vất vả nhưng hai em là học sinh giỏi nhiều năm. Bên cạnh đó, thời tiết miền Trung thất thường, nhiều buổi học mưa to nhưng học viên không những không vắng mặt mà số lượng học sinh tăng lên, từ 10 em lên tới 20 em”.

Những trải nghiệm mới đó khiến các tình nguyện viên trưởng thành và tự hào về những gì mình làm được. Theo bạn Lê Thị Thúy, đó là động lực để bạn và các tình nguyện viên khác quyết định tiếp tục thực hiện một chương trình tương tự tại Hà Giang năm 2018. “Dành gần 2 tháng cho một tuần ngắn ngủi nhưng những gì đạt được khiến chúng tôi cảm thấy thật sự xứng đáng”, Lê Thị Thúy tâm sự. “Đây không chỉ là một đoạn đường đã qua trong tuổi trẻ của tôi mà sẽ là cả một hành trình dài mà chúng tôi - CLB Nhà báo xanh sẽ vẫn tiếp tục miệt mài theo đuổi”.

Bút Xanh Quảng Trị 2017 kế thừa kinh nghiệm và thành công của các mùa Bút Xanh ở Hà Nội (2013), Vĩnh Phúc (2014), Hải Phòng (2015) và Quảng Ngãi (2016), do Câu lạc bộ Nhà báo Xanh đảm nhận.

Nguyễn Thị Phương Thảo

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Hơn 12.000 học sinh, sinh viên được đào tạo về công nghệ AI

Đến nay đã có hơn 12.000 học sinh, sinh viên đến từ 95 trường học tại 21 tỉnh thành trên cả nước được đào tạo về vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Đang cập nhật dữ liệu !