Mưa dông trên khắp cả nước, ngập úng nhiều nơi

Ngày và đêm nay (26/8), ở khu vực Bắc Bộ còn mưa to, có nơi mưa rất to và dông kèm gió giật mạnh; khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng còn mưa dông, cục bộ mưa to (tập trung vào chiều và tối)...

Sáng sớm 26/8, áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ bão số 3) đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực vùng núi phía Bắc và tan dần trong sáng nay.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trong ngày và đêm hôm qua đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa từ 19h ngày 25/8 đến 01h ngày 26/8 một số nơi trên 70mm như: Phù Liễn (Hải Phòng) 192mm, Bãi Cháy (Quảng Ninh) 175mm, Long Sơn (Bắc Giang) 77mm, Thụy Phúc (Thái Bình) 123mm, Tiền Phong (Hải Dương) 80mm, Phương Lâm (Hòa Bình) 105mm, Chiềng Khoa (Sơn La) 95mm,…

{keywords}
Mưa ngập đường phố Hải Phòng tối 25/8.

Dự báo, trong ngày và đêm nay (26/8), ở khu vực Bắc Bộ còn mưa to, có nơi mưa rất to và dông kèm gió giật mạnh, tổng lượng mưa tích lũy phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm; Thanh Hóa 30-60mm, có nơi trên 80mm.

Tình hình mưa lớn còn diễn biến phức tạp, cần chú ý theo dõi trong bản tin dự báo tiếp theo.

Ở Hà Nội, mưa kéo dài suốt tối 25/8. Thời điểm hơn 23h đêm 25/8, mưa ngớt song vẫn có gió giật mạnh từng cơn, nhiều khu vực trũng, thấp đã bị ngập, giao thông đi lại khó khăn. Dự báo, ngày và đêm nay, ở Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, tổng lượng mưa tích lũy phổ biến 40-70mm, có nơi trên 100mm.

{keywords}
Ngập úng tại Hà Nội sau các trận mưa lớn dồn dập.

Tại Móng Cái (Quảng Ninh), do ảnh hưởng nặng nề của bão từ chiều đến tối 25/8, có 5 cây xanh, một cột điện bị đổ, toàn thành phố Móng Cái mất điện, chiếc xe ô tô đỗ trên vỉa hè bị cây đổ đè trúng. Sự cố điện đã được khắc phục khẩn trương. 

Tại Hải Phòng, mưa lớn kéo dài nhiều giờ khiến nhiều tuyến đường bị ngập lụt tối 25/8, nước tràn cả vào nhà dân.

Ở các khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên trong ngày và đêm 26/8 sẽ có mưa rào và dông, cục bộ mưa to (mưa dông tập trung vào chiều và tối) với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm. Từ ngày 27/8, mưa dông ở các khu vực này giảm dần.

Dự báo thời tiết và nhiệt độ các khu vực trên cả nước ngày và đêm nay như sau:

Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to và dông; đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Sáng gió mạnh cấp 3-4; sau giảm dần. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Sáng gió mạnh cấp 3-4, riêng khu vực ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn có gió giật cấp 6-7; sau giảm dần. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ở phía Bắc nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

PV

Lý giải nguyên nhân bão số 1 đi lệch so với những dự báo trước đó

Sau khi đi sâu vào đất liền khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Bão số 1 cách Quảng Ninh khoảng 140km, tiến nhanh về đất liền

Dự báo hôm nay bão số 1 sẽ đổ bộ đất liền các tỉnh Đông Bắc của Bắc Bộ, nhiều nơi mưa to đến rất to và có nguy cơ sạt lở đất, ngập úng.

Bão số 1 đang đạt sức mạnh lớn nhất, hướng về Quảng Ninh- Hải Phòng

Bão số 1 giật cấp 15, đạt cường độ lớn nhất, cách bán đảo Lôi Châu khoảng 340km về phía Đông Đông Nam. Khoảng 16h ngày 18/7, bão trên vùng ven biển tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng

Dự báo thời tiết 17/7: Miền Bắc ngày nắng gắt, từ đêm bắt đầu mưa rất to

Dự báo thời tiết ngày 17/7, Bắc và Trung Bộ vẫn nắng nóng đến gay gắt vào ban ngày; nhưng từ đêm, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 1, sẽ có mưa to đến rất to.

Bão số 1 tăng cấp, hướng vào Bắc Bộ

Bão số 1 tăng thêm một cấp so với hôm qua. Dự báo bão di chuyển với tốc độ 10-15km/h và sẽ tiếp tục tăng cấp.

Áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông, 2 kịch bản khi mạnh lên thành bão

Trong chiều nay, áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Philippines đã đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão số 1.

Dự báo thời tiết 14/7: Nắng nóng miền Bắc còn gay gắt, từ chiều tối mưa dồn dập

Dự báo thời tiết ngày 14/7, nắng nóng giảm dần ở miền Bắc, từ chiều tối có mưa giông diện rộng. Riêng Trung Bộ còn nắng nóng gay gắt. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa liên tiếp vào chiều tối.

Miền Bắc sắp mưa lớn, có thể kèm gió giật mạnh sau chuỗi ngày nắng nóng

Mưa bắt đầu xuất hiện ở vùng núi miền Bắc sau đó mở rộng ra toàn khu vực với lượng lớn đến 150mm. Sau chuỗi ngày nắng nóng ròng rã, trong cơn mưa đề phòng giông, lốc và gió giật mạnh.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Nắng nóng hầm hập rồi mưa mát vào cuối tuần

Dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới, trong 1-2 ngày đầu, nắng nóng hầm hập tiếp diễn. Đợt nắng nóng này sẽ kết thúc vào cuối tuần, từ 15/7 trời mát và có lúc có mưa.

Thời tiết Hà Nội 12/7: Nắng nóng cao điểm nhất cả đợt, vượt ngưỡng 38 độ

Dự báo thời tiết Hà Nội 12/7, nắng nóng đến gay gắt tiếp diễn với nền nhiệt ở mức cao điểm, vượt ngưỡng 38 độ; ban đêm ít khả năng xảy ra mưa giông.

Đang cập nhật dữ liệu !