Bão Maon quật đổ cây xanh ở Quảng Ninh, Hải Phòng ngập nhiều tuyến phố

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (bão Maon), TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh từ 21h tối 25/8 có gió to, mưa rất lớn, nhiều cây xanh bị đổ. Sau khi đi vào đất liền, bão đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Bão Maon quật đổ cây xanh ở Quảng Ninh, Hải Phòng ngập nhiều tuyến phố - 1

Từ chiều tối 25/8, TP Móng Cái bắt đầu có mưa (Ảnh: CTV).

Bão số 3 đổ bộ vào đất liền tại khu vực Quảng Tây, Trung Quốc nhưng hoàn lưu của bão vẫn gây mưa lớn diện rộng tại nhiều địa phương của tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng. 

Tại Hà Nội, mưa kéo dài suốt tối 25/8. Thời điểm hơn 23h đêm, mưa ngớt song vẫn có gió giật mạnh từng cơn.

Tại tỉnh Quảng Ninh, trao đổi với Dân trí, một lãnh đạo TP Móng Cái - địa phương được dự báo bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi bão số 3 - thành phố đang có gió cấp 6, cấp 7, giật cấp 9 và mưa rất to.

Cũng theo vị lãnh đạo này, do ảnh hưởng của bão, đã có 5 cây xanh, một cột điện bị đổ. Toàn thành phố Móng Cái mất điện. 23h30, trao đổi với PV Dân trí, thành phố Móng Cái đã có điện trở lại. 

Một chiếc xe ô tô đỗ trên vỉa hè bị cây đổ đè trúng. Hiện chưa có thương vong về người. Mưa to nhưng hệ thống hồ đập trữ nước vẫn ổn định.

Bão Maon quật đổ cây xanh ở Quảng Ninh, Hải Phòng ngập nhiều tuyến phố - 2

Mênh mông nước trên đường phố Quảng Ninh (Ảnh: CTV).

Bão Maon quật đổ cây xanh ở Quảng Ninh, Hải Phòng ngập nhiều tuyến phố - 3

Gió cấp 6, cấp 7, giật cấp 9 đã khiến một số cây xanh, cột điện trên địa bàn bị đổ (Ảnh: CTV).

"Thành phố cũng tổ chức các tổ công tác đến các khu vực xung yếu, nguy cơ ngập lụt để hỗ trợ chống bão. Thực hiện phương án 4 tại chỗ. Huy động toàn bộ lực lượng biên phòng, quân sự, công an cùng nhân dân chống bão", vị lãnh đạo này nói.

Bão Maon quật đổ cây xanh ở Quảng Ninh, Hải Phòng ngập nhiều tuyến phố - 4

Một xe ô tô bị cột điện và cây đổ đè trúng (Ảnh: CTV).

Một lãnh đạo TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết, chiều tối nay khu vực Hạ Long có mưa nhưng đến tối muộn lượng mưa đã giảm. Toàn bộ 12 hộ dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở cao do nằm gần mỏ khai thác đất sét ở Tổ 6, Khu 3B, phường Giếng Đáy hiện đã được di dời khỏi khu vực nguy hiểm.

Tại phường Bãi Cháy (TP Hạ Long), mưa lớn gây ngập nặng trên nhiều tuyến phố, giao thông đi lại rất khó khăn.

Bão Maon quật đổ cây xanh ở Quảng Ninh, Hải Phòng ngập nhiều tuyến phố - 5

Hạ Long mưa lớn thời điểm chiều tối 25/8 (Ảnh: CTV).

Bão Maon quật đổ cây xanh ở Quảng Ninh, Hải Phòng ngập nhiều tuyến phố - 6

Đường Cái Dăm lúc 23h ngày 25/8 nước ngập sâu. Nắp cống được tháo ra để nước thoát nhanh (Ảnh: CTV).

Bão Maon quật đổ cây xanh ở Quảng Ninh, Hải Phòng ngập nhiều tuyến phố - 7

Xe tạo sóng trên đường Cái Dăm (phường Bãi Cháy). (Ảnh: CTV).

Theo dự báo của Cơ quan khí tượng thủy văn, cơn bão số 3 (bão Maon) di chuyển trên Biển Đông, khi vào đất liền sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11. Tại Quảng Ninh vùng ảnh hưởng nhất là khu vực Vân Đồn, Cô Tô, Móng Cái và gây mưa lớn trên diện rộng. Trong đó Móng Cái được dự báo là nơi bị tác động rất mạnh.

Trước đó thành phố đã tập trung triển khai đồng bộ những biện pháp phòng, chống bão.

Cùng thời điểm, tại Hải Phòng, do ảnh hưởng của bão số 3 nên thành phố mưa lớn kéo dài nhiều giờ. Nhiều tuyến đường tối nay bị ngập lụt; nước tràn cả vào nhà dân.

Bão Maon quật đổ cây xanh ở Quảng Ninh, Hải Phòng ngập nhiều tuyến phố - 8

Do mưa lớn, nhiều tuyến phố của TP Hải Phòng đã ngập lụt tối 25/8 (Ảnh: An Nhiên).

Bão Maon quật đổ cây xanh ở Quảng Ninh, Hải Phòng ngập nhiều tuyến phố - 9

Một quán cà phê ở Hải Phòng nước tràn vào trong nhà (Ảnh: An Nhiên).

Bão Maon quật đổ cây xanh ở Quảng Ninh, Hải Phòng ngập nhiều tuyến phố - 10

Một quán nước tại Hải Phòng kê bàn ghế chạy ngập (Ảnh: An Nhiên).

Bão Maon quật đổ cây xanh ở Quảng Ninh, Hải Phòng ngập nhiều tuyến phố - 11

Gió quật đổ cây trên đường phố Hải Phòng (Ảnh: An Nhiên).

Bản tin dự báo khí tượng cho biết, hồi 19h ngày 25/8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc; 108,2 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Quảng Ninh-Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 130km tính từ tâm bão.

Bão Maon quật đổ cây xanh ở Quảng Ninh, Hải Phòng ngập nhiều tuyến phố - 12

Đường đi của bão Maon (cập nhật thời điểm 19h ngày 25/8).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, tại đảo Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; đảo Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; Phù Liễn (Hải Phòng) có gió giật cấp 7; Cửa Ông (Quảng Ninh) có gió giật cấp 6.

Trong 2 giờ (từ 19h đến 21h), ở khu vực các tỉnh Quảng Ninh, Thái Nguyên đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to như: Yên Đổ 51mm (Thái Nguyên), Yên Lập 37.8mm, thành phố Móng Cái 32.8 (Quảng Ninh),...

Trong 6 giờ tới, các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên và Lạng Sơn tiếp tục có mưa lớn. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng cục bộ tại các khu dân cư, vùng trũng thấp như TP Móng Cái, TX Quảng Yên, Đầm Hà (Quảng Ninh); Đồng Hỷ, Võ Nhai, Phú Bình (Thái Nguyên); Bắc Sơn, Văn Quan, Hữu Lũng (Lạng Sơn).

Bản tin dự báo phát hồi 23h: Tối 25/8, sau khi đi vào khu vực biên giới Quảng Ninh - Trung Quốc bão số 3 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ bão số 3), tại đảo Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; đảo Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 10; Phù Liễn (Hải Phòng) có gió giật cấp 7; Cửa Ông (Quảng Ninh) có gió giật cấp 6; Quảng Hà có gió mạnh cấp 6, giật cấp 10;

Khu vực Đông Bắc và vùng đồng bằng Bắc Bộ đã có mưa to, tại Cửa Ông 115mm, Cô Tô (Quảng Ninh) 239mm, Quan Lạn (Quảng Ninh) 141.4mm, Cẩm Phả (Quảng Ninh) 134.2mm, Văn Lý (Nam Định) 71mm,...

Theo dantri.com.vn

Lý giải nguyên nhân bão số 1 đi lệch so với những dự báo trước đó

Sau khi đi sâu vào đất liền khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Bão số 1 cách Quảng Ninh khoảng 140km, tiến nhanh về đất liền

Dự báo hôm nay bão số 1 sẽ đổ bộ đất liền các tỉnh Đông Bắc của Bắc Bộ, nhiều nơi mưa to đến rất to và có nguy cơ sạt lở đất, ngập úng.

Bão số 1 đang đạt sức mạnh lớn nhất, hướng về Quảng Ninh- Hải Phòng

Bão số 1 giật cấp 15, đạt cường độ lớn nhất, cách bán đảo Lôi Châu khoảng 340km về phía Đông Đông Nam. Khoảng 16h ngày 18/7, bão trên vùng ven biển tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng

Dự báo thời tiết 17/7: Miền Bắc ngày nắng gắt, từ đêm bắt đầu mưa rất to

Dự báo thời tiết ngày 17/7, Bắc và Trung Bộ vẫn nắng nóng đến gay gắt vào ban ngày; nhưng từ đêm, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 1, sẽ có mưa to đến rất to.

Bão số 1 tăng cấp, hướng vào Bắc Bộ

Bão số 1 tăng thêm một cấp so với hôm qua. Dự báo bão di chuyển với tốc độ 10-15km/h và sẽ tiếp tục tăng cấp.

Áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông, 2 kịch bản khi mạnh lên thành bão

Trong chiều nay, áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Philippines đã đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão số 1.

Dự báo thời tiết 14/7: Nắng nóng miền Bắc còn gay gắt, từ chiều tối mưa dồn dập

Dự báo thời tiết ngày 14/7, nắng nóng giảm dần ở miền Bắc, từ chiều tối có mưa giông diện rộng. Riêng Trung Bộ còn nắng nóng gay gắt. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa liên tiếp vào chiều tối.

Miền Bắc sắp mưa lớn, có thể kèm gió giật mạnh sau chuỗi ngày nắng nóng

Mưa bắt đầu xuất hiện ở vùng núi miền Bắc sau đó mở rộng ra toàn khu vực với lượng lớn đến 150mm. Sau chuỗi ngày nắng nóng ròng rã, trong cơn mưa đề phòng giông, lốc và gió giật mạnh.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Nắng nóng hầm hập rồi mưa mát vào cuối tuần

Dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới, trong 1-2 ngày đầu, nắng nóng hầm hập tiếp diễn. Đợt nắng nóng này sẽ kết thúc vào cuối tuần, từ 15/7 trời mát và có lúc có mưa.

Thời tiết Hà Nội 12/7: Nắng nóng cao điểm nhất cả đợt, vượt ngưỡng 38 độ

Dự báo thời tiết Hà Nội 12/7, nắng nóng đến gay gắt tiếp diễn với nền nhiệt ở mức cao điểm, vượt ngưỡng 38 độ; ban đêm ít khả năng xảy ra mưa giông.

Đang cập nhật dữ liệu !