Mỗi năm có khoảng 10.000 - 14.000 trường hợp nhiễm mới HIV
Cả nước hiện có trên 200.000 người nghiện ma túy trong đó có trên 6.000 người là phụ nữ |
Cả nước có 210.751 người nghiện ma túy
Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội vừa có báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Luật phòng, chống nhiễm vi-rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS), Luật phòng, chống ma túy và Pháp lệnh phòng, chống mại dâm (giai đoạn 2011 - 2016).
Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội Đặng Thuần Phong cho biết đoàn giám sát đã nghe báo cáo từ 8 bộ, ngành và tổ chức giám sát tại 9 tỉnh, thành phố; nghiên cứu, tổng hợp tài liệu của các hội thảo, hội nghị, các báo cáo khảo sát, giám sát, báo cáo kết quả phiên giải trình có liên quan và kiến nghị của cử tri.
Theo đó, đến hết năm 2016 cả nước có 210.751 người nghiện ma túy, tăng 10.617 người so với năm 2015 (200.134 người). Trong đó, nam: 204.220, nữ: 6.492 người; 67,5% đang sinh sống ngoài xã hội; 13,5% trong các cơ sở cai nghiện, 19% đang trong trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng; số trong độ tuổi vị thành niên là 2.718 em .
Đến tháng 9/2017, cả nước có 216.400 người nhiễm HIV đang còn sống, 87.500 người nhiễm HIV ở giai đoạn AIDS và đã có 95,4 nghìn người nhiễm HIV tử vong (số lũy tích). Tuy nhiên, theo một số kết quả nghiên cứu khoa học và đánh giá của giám sát chuyên môn, ước tính cả nước hiện nay có khoảng 254 nghìn người nhiễm HIV trong cộng đồng và mỗi năm có khoảng 10.000 - 14.000 trường hợp nhiễm mới HIV.
Tình trạng lây nhiễm HIV qua đường tình dục đang gia tăng và cao hơn tỷ lệ lây nhiễm qua đường máu, cảnh báo xu hướng lây lan của dịch HIV trong cộng đồng dân cư. Dịch HIV/AIDS đã xảy ra ở tất cả tỉnh, thành phố với 99,8% số quận, huyện và trên 80,3% số xã, phường. Qua số liệu thống kê cho thấy, trong 7 năm qua, số người nhiễm HIV/AIDS và tử vong hằng năm có xu hướng giảm rõ rệt. Tuy nhiên, trong tổng số phát hiện nhiễm mới, tỷ lệ nữ có xu hướng tăng dần.
Tội phạm ma túy diễn biến phức tạp
Ông Phong cũng cho biết, tình trạng trồng và tái trồng cây chứa chất ma túy vẫn tiếp tục diễn ra tại một số địa phương đặc biệt là việc trồng cây thuốc phiện ở một số địa bàn vùng sâu, vùng xa, ở khu vực biên giới các tỉnh Tây Bắc, Bắc miền Trung và trồng cây cần sa tại một số tỉnh phía Nam và Đông Bắc Bộ. Chủng loại ma túy thay đổi liên tục, xuất hiện nhiều loại ma túy tổng hợp mới, đa dạng. Đã xuất hiện một số tụ điểm điều chế, sẩn xuất ma túy tổng hợp trong nước.
Đáng lo ngại. tội phạm ma túy diễn biến phức tạp, hoạt động với quy mô lớn, ngày càng gia tăng và chưa có xu hướng giảm. Đó là vụ vận chuyển 8 tấn nhựa cần sa; 600 bánh heroin từ TP Hồ Chí Minh đi Đài Loan hay 442 kg heroin dạng lỏng được bớm giấu trong 140 hộp dầu nóng từ TP Hồ Chí Minh đi Úc...
Phương thức, thủ đoạn tinh vi, phức tạp hơn và thường xuyên thay đổi, manh động hơn nhiều so với trước đây, sử dụng vũ khí nóng chống trả lực lượng chức năng. Tình hình mua bán, vận chuyển ma túy tổng hợp nhất là ma túy tổng hợp dạng đá và một số chất hướng thần có mức độ nguy hại và độc tính cao tiếp tục tăng. Tình trạng lợi dụng các quán bar, vũ trường, nhà nghỉ để mua bán, sử dụng trái phép ma túy tổng hợp ở các thành phố lớn tiếp tục diễn ra phức tạp, khó kiểm soát.
Theo đó, từ năm 2011 đến hết năm 2016, các lực lượng chức năng đã phát hiện, điều tra 120.747 vụ, bắt 182.913 đối tượng, thu 4991 kg heroin; 250,6 kg thuốc phiện; 1350,38 kg + 2.611.332 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật, tài sản khác. Đã truy tố, xét xử 90.290 vụ với 115.445 bị cáo, nhiều bị cáo đã bị tuyên mức cao nhất là tử hình hoặc tù chung thân. Bình quân mỗi năm phát hiện, điều tra trên 20.000 vụ, bắt trên 30.000 đối tượng.