Cần mở rộng đối tượng được giáo dục sơ cứu ban đầu phòng tai nạn thương tích trẻ em

Theo các bác sĩ, sơ cấp cứu ban đầu sai có thể gây nguy hiểm cho nạn nhân, đặc biệt là trẻ em. Trong tương lai, chúng ta cần mở rộng giáo dục sơ cấp cứu ban đầu để bất cứ ai cũng có kiến thức này.

Theo GS Nguyễn Gia Bình – Chủ tịch Hội Hồi sức cấp cứu Việt Nam, nếu như ở các nước phát triển, kỹ năng sơ cấp cứu được coi là kỹ năng xã hội thì tại Việt Nam hầu như kỹ năng sơ cấp cứu này bỏ ngỏ, sơ cấp cứu sai.
 
GS Bình chia sẻ bản thân ông đã từng tiếp nhận rất nhiều trường hợp là trẻ em bị tai nạn thương tích nhưng sơ cấp cứu sai. Nếu sơ cấp cứu ban đầu sai thì không chỉ trẻ em, người lớn cũng có thể thiệt mạng.
 
GS Bình cho rằng chúng ta nên giáo dục tuyên truyền cho người dân về các biện pháp sơ cấp cứu cơ bản. Ví dụ như bạn nuôi con nhỏ bạn cần biết cách sơ cứu khi trẻ sặc sữa, sặc cháo, sặc thức ăn.

Hoặc các cách sơ cứu cơ bản như băng bó, garo cho các tai nạn thông thường như bỏng, điện giật, té ngã, chấn thương xương khớp.
 
Đối với phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em ở nhà trường, giáo viên, thậm chí bảo vệ nhà trường cũng cần có kỹ năng sơ cứu cho trẻ và các tình huống phòng chống thảm hoạ thiên tai, bệnh tật, cháy nổ, lũ lụt để có thể cấp cứu kịp thời, giảm tai nạn thương tích.
 
GS Bình cho biết sắp tới Luật Khám chữa bệnh cho phép phát triển cấp cứu ngoài bệnh viện không cần đòi hỏi phải là nhân viên y tế, cứu hộ cứu nạn mà những người bán chuyên nghiệp như lái xe, người làm ở các hội chữ thập đỏ, tình nguyện viên, giáo viên, thậm chí trong cộng đồng có kiến thức về cấp cứu ngoại viện cũng có thể trang bị kiến thức sơ cấp cứu ban đầu cho mình từ đó tăng khả năng cấp cứu ngoại viện cho người lớn cũng như trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích, giảm thiểu nguy cơ tử vong.

Cần trang bị kiến thức sơ cấp cứu để phòng tai nạn thương tích ở trẻ em. 

Hiện nay, một số người biết sơ cứu nhưng luật pháp chưa cho phép nên họ chưa giám làm. Nếu tai nạn xảy ra người biết sơ cấp cứu có thể cầm máu, đỡ được tử vong.

Một trẻ bị gãy xương nếu chúng ta đặt nẹp, buộc dây cố định để đầu xương không di chuyển, cắt đứt mạch máu thì sẽ không còn nguy hiểm.

Với trẻ ngã có tổn thương cột sống cổ bạn chỉ cần biết nẹp cột sống cổ lại thì chúng ta hoàn toàn có thể tránh được tuỷ bị xương cổ gãy cắt đứt, cứu được nạn nhân.
 
Theo thạc sĩ, bác sĩ Lê Phước  Truyền – Bộ môn Nhi, trường Đại học Y Dược TP.HCM, khi cấp cứu trẻ em nếu đúng sẽ tăng cơ hội sống sót cho bệnh nhi còn nếu sai xót có thể khiến trẻ tử vong.
 
Khi cấp cứu ngừng tuần hoàn cho trẻ, thạc sĩ Truyền cho biết, cha mẹ cần lưu ý nguyên tắc C-A - B.

C là xoa ép tim ngoài lồng ngực, A là thông đường thở, B là thông khí.

Khi trẻ bị tai nạn ngưng tim ngưng thở bạn nên nhanh chóng kiểm tra đường thở cho bệnh nhi. Bạn cần đánh giá vị trí xung quanh trẻ như điện giật hay cháy nổ sau đó đánh giá tuần hoàn của trẻ. 

Dấu hiệu trẻ ngưng tim ngưng thở là tím tái, không có đáp ứng khi lay gọi, vỗ vào cánh tay của trẻ không có phản ứng. Khi xoa bóp tim cho trẻ bạn cần xoa bóp từ 100 – 120/lần/phút nếu xoa bóp quá chậm sẽ không đủ tưới máu cho các cơ quan quan trọng.

Xoa bóp tim quá nhanh thời gian tâm trương chưa đủ thì xoa bóp không hiệu quả. Vị trí xoa bóp là xương ức, bạn có thể dùng hai ngón tay hoặc một, hai bàn tay tuỳ theo kích thước của người hồi sức và trẻ nhỏ. 

Sau khi xoa bóp tim thì bạn cần làm thông thoáng đường thở cho trẻ. Bạn nên ngửa đầu, nâng cằm của trẻ sau đó thổi ngạt cho trẻ. Ngửa đầu, nâng cằm ở trẻ nhỏ giúp hỗ trợ thông khí tốt hơn.
 
Thông khí người hồi sức dùng miệng của mình bao phủ miệng, mũi của trẻ nhỏ. Nếu miệng không bao phủ được mũi của trẻ bạn nên bịt mũi trẻ và thổi khí trong 1 giây để lồng ngực có đủ khí nâng lên.

Chu kỳ của cấp cứu ngưng tim ngưng thở C-A-B lần lượt thực hiện và quay ngược lại. Khi cấp cứu tránh gián đoạn, thông khí quá mức.

Ngoài ra, chuỗi cấp cứu của trẻ em cần từ giai đoạn cấp cứu cho tới các biện pháp hỗ trợ về sau. 

Khánh Chi
 
 

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !