Mk 15 Phalanx - Khắc tinh của tên lửa chống hạm

Theo trang tin Business Insider, tên lửa chống hạm là một hiểm họa rất lớn đối với các tàu chiến, và kể từ khi loại vũ khí này gây được sự chú ý vào năm 1967, các nước trên thế giới đã tìm nhiều phương án đối phó.

Tên lửa chống hạm đã khiến thế giới chú ý lần đầu tiên vào ngày 21/10/1967, khi 3 trong số 4 tên lửa chống hạm SS-N-2 Styx của Liên Xô đã được phóng đi từ tàu Ai Cập và bắn trúng tàu INS Eliat của Israel, khiến tàu bị đánh chìm và 49 thủy thủ của tàu thiệt mạng.

Kể từ đó đến nay, một cuộc chạy đua nhằm tìm kiếm giải pháp đối phó với tên lửa chống hạm đã được khởi động.

Hệ thống đánh chặn Mk 15 Phalanx trên một tàu chiến Mỹ.

Tính năng của tên lửa Styx khá đơn giản. Nó có tầm bắn tối đa vào khoảng 54 hải lý, có vận tốc khoảng 965km/giờ và được định hướng bằng radar. Nó được trang bị một đầu đạn nặng 450km và có sức công phá đáng kể. Hiện tên lửa Styx là loại tên lửa chống hạm thường thấy nhất trên thế giới hiện nay, và cả Trung Quốc lẫn Triều Tiên đều sản xuất phiên bản của riêng mình.

Cách tốt nhất để tiêu diệt tên lửa Styx hay bất kỳ loại tên lửa chống hạm nào đó là tiêu diệt tàu mang tên lửa này trước khi chúng được phóng đi. Dùng tên lửa đánh chặn để ngăn chặn tên lửa chống hạm cũng là một phương án khả dĩ. Song cũng có thời điểm tên lửa vào quá gần, khiến việc sử dụng tên lửa đánh chặn là không thể.

Để giải quyết vấn đề này, Mỹ sử dụng Hệ thống Đánh chặn tầm cực gần Mk 15 Phalanx. Về cơ bản, nó bao gồm một hệ thống ngắm bắn, súng đại liên M61 và đạn. Loại súng này được trang bị trên các phi cơ tiêm kích Mỹ như F-4, F-15, F/A-18 Hornet và F-16.

Tầm bắn tối đa của Phalanx là vào khoảng 5,6km. Và nhờ tốc độ bắn của súng M61, nó sẽ nhanh chóng tiêu diệt bất kỳ loại tên lửa nào của đối phương, qua đó giảm bớt đáng kể thiệt hại gây ra. Đoạn phim dưới đây minh họa hoạt động của hệ thống này.

Video một cuộc kiểm tra kỹ thuật hệ thống Phalanx của Mỹ.
Anh Tuấn (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !