MIG - 29K Ấn Độ 'tập chay' trên bộ chờ tàu sân bay về nước
Liên tiếp trong hai ngày 10/5 và 11/5 vừa rồi, cả Trung Quốc và Ấn Độ cùng công khai việc thành lập đội chiến đấu cơ trang bị cho tàu sân bay, những thông tin, hình ảnh về hai lực lượng này được báo chí của mỗi nước gần như được công bố cùng lúc.
Hình ảnh chụp từ vệ tinh được cho là một căn cứ huấn luyện của hải quân Ấn Độ, với bãi đáp cho chiến đấu cơ được xây dựng giống y hệt tàu sân bay. |
Do tàu sân bay của Ấn Độ được mua lại của Nga, nên nó cũng có hệ thống dốc kiểu “bệ phóng trượt tuyết” để cho máy bay cất cánh, cho nên Ấn Độ đã xây dựng một mô hình tương tự để những chiếc MiG-29KUB luyện tập.
Hãng tin RIA Novosti của Nga hôm 12/5 cho biết, Ấn Độ chính thức lập trung đoàn “Black Panther” 303 (Báo Đen 303) sử dụng máy bay trang bị cho tàu sân bay MiG-29K/KUB vào hôm 11/5. Bộ trưởng Quốc phòng, tham mưu trưởng hải quân Ấn Độ và đại diện Đại sứ quán Nga tại Ấn Độ đã tham gia buổi lễ thành lập trung đoàn này tại căn cứ hải quân Hansa bang Goa.
Ấn Độ đã xây dựng một mô hình “bệ phóng trượt tuyết” để những chiếc MiG-29KUB luyện tập. |
Tại buổi lễ, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Antony cho biết, việc thành lập trung đoàn này sẽ tăng cường đáng kể khả năng chiến đấu của lực lượng hàng không trong hải quân Ấn Độ.
Hiện tại Ấn Độ đã trang bị 20 chiến đấu cơ MiG-29K/KUB của Nga, mà 16 chiếc được biên chế cho đội “Báo Đen”, trong đó 12 chiếc là loại 1 chỗ ngồi, 4 chiếc kia là loại hai chỗ ngồi.
Trước đó, Tham mưu trưởng hải quân Ấn Độ tướng Josi cho biết, trong tương lai, Ấn Độ sẽ thiết lập 3 trung đoàn MiG-29K/KUB, và có ít nhất 45 chiến đấu cơ loại này.
Ấn Độ chính thức thành lập đội bay trang bị cho tàu sân bay |
Một số chuyên gia phân tích, máy bay MiG-29K/KUB mới được trang bị cho hải quân Ấn Độ là loại máy bay đa chức năng khá hiện đại trang bị trên tàu sân bay được chế tạo riêng cho nước này. Năm 2007 máy bay này mới bay thử nghiệm lần đầu, và có tính năng vượt trội hơn hẳn so với loại MiG-29 đời cũ mà hải quân Nga vẫn đang sử dụng tính năng tác chiến tổng thể của nó phần nào đạt đến hoặc gần đến trình độ của Su-33.
Việc Ấn Độ công khai lực lượng máy bay này diễn ra ngay sau khi Trung Quốc tuyên bố chính thức thành lập bay đầu tiên cho tàu sân bay tại khu vực Bột Hải. Nhiều nhà phân tích cho rằng, đây chỉ là do trùng hợp ngẫu nhiên, do cả hai bên muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đã bị trì hoãn quá lâu của họ.