Mẹ có nên thay quần áo trước mặt con trai để chỉ cho con về cơ thể phụ nữ?

Một bà mẹ từng đặt câu hỏi: Tôi có nên thay quần áo trước mặt con trai để chỉ cho con thấy cơ thể phụ nữ như thế nào?.

Đây là thông tin được chia sẻ  tại buổi tọa đàm “Làm thế nào để con lên tiếng” do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Trung tâm hỗ trợ phụ nữ phòng chống HIV/AIDS và chăm sóc sức khỏe -  Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức vào sáng 5/5.

Song song với tọa đàm là triển lãm “Mẹ- Bến đỗ an toàn và bình an cho con”. Bên cạnh những kiến thức thông tin cần thiết chăm sóc con, triển lãm còn kể lại những khoảnh khắc cảm xúc, những niềm vui, những bất ngờ, những lo lắng của mẹ trong những năm tháng đầu đời bên những thiên thần của mình. Triển lãm mở cửa từ 5/5- 12/5 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Ths. Nguyễn Thị Mai Hương (khoa Công tác xã hội, trường ĐHSP Hà Nội) kể lại tình huống mà bà gặp, đó là khi một bà mẹ đã đặt câu hỏi: “Tôi có nên thay quần áo trước mặt con trai  để chỉ cho con thấy cơ thể phụ nữ như thế nào?”. “Điều này tuyệt đối không nên, bởi bố mẹ có nhiều cách để giáo dục giới tính cho trẻ. Và cách dạy trẻ tôn trọng cơ thể của mình cũng là cách giúp trẻ tránh bị quấy rối tình dục”, Ths Hương chia sẻ.

Ngoài ra, cũng rất nhiều bố mẹ bức xúc với con đang ở tuổi dậy thì. “Chúng nó  đi học về là đóng sầm cửa, thậm chí còn dán giấy ngoài cửa không làm phiền. Họ không thể tin rằng, đứa con mình đẻ ra lại trở nên lạnh lùng, dửng dưng như vậy”, Ths Hương kể lại.

Lý giải điều này, Ths. Nguyễn Thị Mai Hương (khoa Công tác xã hội, trường ĐHSP Hà Nội) cho rằng, nguyên nhân, trẻ không đủ yêu thương, tin tưởng … ngay từ những giai đoạn đầu đời. Việc đáp ứng nhu cầu tình cảm của trẻ từ giai đoạn đầu đời giúp các con cảm nhận sự tin tưởng, có tác dụng rất lớn trong suốt thời gian phát triển về sau của trẻ.

“Hiện các mẹ hay có thói quen vừa cho con bú, vừa lướt Facebook. Đây là điều hết sức sai lầm bởi khi cho trẻ bú, mẹ không chỉ cho con ăn mà là cách mẹ vuốt ve, ầu ơ… đó là nguồn “dinh dưỡng’ nuôi dưỡng tâm hồn, tình cảm trong quá trình lớn lên của trẻ, khi ấy trẻ có sự gắn bó một cách an toàn với bố mẹ là điều tất yếu.

Bố mẹ chỉ cần sự nặng lời quát mắng trẻ sẽ thu mình không dám bộc lộ. Con sẽ tự ti với chính mình, không chỉ không chia sẻ với bố mẹ mà còn với cả những đứa bạn. Vai trò của cha mẹ trong việc nuôi day trẻ là  phát triển trí tuệ cảm xúc và trí tuệ tri thức cho trẻ”, Ths Mai Hương nói.

Vậy làm thế nào để tạo niềm tin giữa bố mẹ đối với trẻ?. Trả lời câu hỏi này, Ths Mai Hương cho rằng, bố mẹ không nên so sánh “con mình với con nhà người ta”. Theo đó, bố mẹ hãy tôn trọng sự khác biệt. Khi các con biết tôn trọng sự khác biệt thì các con bớt tự ti, chấp nhận những sự khác biệt. Đặc biệt, bố mẹ hãy cho trẻ được tham gia, giúp trẻ phát triển bản thân mình.

Năm 2019 được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chọn là năm “an toàn cho phụ nữ và trẻ em” nhằm thúc đẩy các cấp Hội, cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước hưởng ứng bằng những việc làm phù hợp, đồng thời huy động các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức, cá nhân và tòn xã hội cùng chung tay xây dựng môi trường an toàn để phụ nữ và trẻ em có cơ hội để phát triển toàn diện và phát huy hết tiềm năng của mình. “An tàn cho phụ nữ và trẻ em” sẽ là chủ đề xuyên suốt, được tiếp nói trong nhiều năm, góp phần thực hiện kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.

N. Huyền
Từ khóa: giáo dục giới tính cho trẻ lột trần cơ thể mẹ dạy trẻ giới tính

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước

Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.

Con đứng nhất lớp, học thêm tốn gấp 10 lần học chính, mẹ vẫn lo bị tụt phía sau

Khi thấy những đứa trẻ học thêm tối ngày, nhiều người chỉ trích bố mẹ đặt quá nhiều áp lực mà không biết chúng tôi đang vừa phải gồng gánh kiếm tiền nuôi dạy, vừa 'cân' sức khỏe tinh thần, thể chất và lối vào tương lai của con.

Đang cập nhật dữ liệu !