Mẹ chồng vượt 800km, tiếp tế 250kg đồ ăn cho con cháu trên thành phố

Lo sợ con cháu sống khó khăn, người mẹ già đã vượt 800 km để tiếp tế 250 kg đồ ăn cho con cháu trên thành phố Thượng Hải. 

Người mẹ già đã vượt quãng đường dài 800 km để chuyển số thực phẩm nặng tới 250 kg cho gia đình con trai đang sống ở thành phố Thượng Hải của Trung Quốc. Người mẹ tiếp tế số lượng lớn thực phẩm vì nghĩ gia đình con trai đang gặp khó khăn khi đi mua thực phẩm và đồ thiết yếu do những quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19 mà thành phố Thượng Hải đang thi hành.

Theo Henan TV, người mẹ đã bắt xe buýt đường dài để di chuyển từ quê nhà ở thành phố Khai Phong của tỉnh Hà Nam để tới Thượng Hải vào cuối tháng Bảy.

{keywords}
Người mẹ chồng vượt 800 km để tiếp tế 250 kg đồ ăn cho con cháu ở thành phố Thượng Hải. (Ảnh: SCMP)

Trước khi lên đường, bà đã mua sẵn và đóng gói các chai dầu ăn, bột mỳ, rau tươi, hoa quả, tỏi ngâm giấm vào trong túi hành lý.

“Tôi nghĩ mẹ chồng đã mua mọi thứ bà có thể mua ở quê nhà”, người con dâu chia sẻ.

Theo người con dâu, mẹ chồng chọn cách đi xe buýt đường dài thay vì đi tàu hỏa, bởi đơn vị điều hành đường sắt không cho phép bà mang theo khối lượng hàng hóa lớn như vậy lên tàu.

“Bà nghĩ rằng chúng tôi vẫn đang phải sống khó khăn do ảnh hưởng của những giới hạn phòng chống dịch bệnh Covid-19. Bà nói bà cảm thấy buồn cho con cháu và không biết tới khi nào mới có thể thăm chúng tôi lần tới. Do đó, bà đã gói ghém số thực phẩm nhiều nhất có thể”, người con dâu tiết lộ.

Thành phố Thượng Hải đã cho xóa bỏ lệnh phong tỏa toàn thành phố kéo dài 2 tháng vào ngày 1/6. Hiện tại, nhịp sống ở Thượng Hải đang dần quay trở lại bình thường.

Trong thông báo vào ngày 14/8, Ủy ban Giáo dục thành phố Thượng Hải cho hay toàn bộ trường học bao gồm mầm non, tiểu học và cấp 2 trong thành phố sẽ hoạt động trở lại vào ngày 1/9, sau nhiều tháng bị đóng cửa vì ảnh hưởng của dịch bệnh.

Theo đó, tất cả học sinh và giáo viên cần phải làm xét nghiệm Covid-19 trước khi rời khỏi trường học mỗi ngày. Ngoài ra, Ủy ban Giáo dục thành phố Thượng Hải kêu gọi giáo viên và học sinh thực hiện 14 ngày “tự giám sát sức khỏe” bằng cách không rời khỏi thành phố trước ngày tựu trường.

Hồi giữa tháng Ba, Thượng Hải đã cho đóng cửa tất cả trường học chỉ trước vài tuần thông báo cho phong tỏa 2 tháng toàn thành phố để đối phó với sự bùng phát của dịch bệnh Covid-19.

Vào tháng Sáu, một số trường cấp 2 và cấp 3 đã cho phép học sinh được tới trường học, nhưng phần lớn vẫn học ở nhà.

Với nhiều người dân Thượng Hải, thông tin các trường học được phép mở cửa trở lại là tín hiệu đáng mừng, nhưng nỗi lo về nguy cơ tái phong tỏa vẫn còn, bởi Trung Quốc tiếp tục thi hành chính sách “zero Covid-19”.

Chính sách "không ca nhiễm Covid-19" tại Trung Quốc tập trung vào thi hành lệnh phong tỏa, xét nghiệm đại trà và cách ly những người có kết quả xét nghiệm âm tính hoặc tiếp xúc gần với các ca bệnh tại những cơ sở của chính quyền địa phương. 

Thượng Hải, thành phố đông dân nhất ở Trung Quốc, cũng sẽ tiếp tục yêu cầu người dân làm xét nghiệm Covid-19 hàng tuần và miễn phí test Covid-19 cho tới cuối tháng Chín nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Vùng dịch nghiêm trọng nhất ở Trung Quốc đang là tỉnh Hải Nam, nơi ghi nhận 494 ca mắc Covjd-19 phát triệu chứng và 846 trường hợp không phát triệu chứng vào ngày 13/8.

TQ: Trường học đánh giá học sinh qua giấy chứng nhận tiêm phòng của người nhà

TQ: Trường học đánh giá học sinh qua giấy chứng nhận tiêm phòng của người nhà

Một số trường bị phát hiện đưa giấy chứng nhận tiêm phòng vắc xin Covid-19 của người già trong nhà vào quá trình đánh giá năng lực của học sinh. 

Minh Thu (lược dịch)

Hành khách cố mở cửa thoát hiểm máy bay giữa trời, bị bắt ngay khi hạ cánh

ẤN ĐỘ - Tờ The Times of India đưa tin, một người đàn ông 29 tuổi đã bị bắt sau khi cố gắng mở cửa thoát hiểm máy bay giữa không trung.

Chiến thuật mới của Nga nhằm bảo vệ cầu Crưm khỏi xuồng cảm tử Ukraine

Nga đang triển khai hàng loạt radar cỡ nhỏ và lắp đặt hệ thống tác chiến lên tàu chiến để bảo vệ cầu Crưm khỏi các cuộc tập kích bằng xuồng cảm tử (USV) của Ukraine.

Thủ tướng Israel phẫu thuật tim

Lúc 1h sáng nay (23/7), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo trên Twitter rằng ông sẽ trải qua một ca phẫu thuật tim trong đêm để lắp máy điều hòa nhịp tim.

Tình báo Mỹ thừa nhận khó theo dõi vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus

Giới chức tình báo Mỹ thừa nhận, nước này khó có thể theo dõi các vũ khí mà Nga đã chuyển tới Belarus, kể cả có hình ảnh vệ tinh.

Kiev xem cầu Crưm là mục tiêu tấn công, Mỹ nói Ukraine tổn thất đáng kể

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, cầu Crưm là mục tiêu tấn công của Ukraine.

Hàn Quốc tuyên bố Triều Tiên phóng tên lửa hành trình ra biển

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên đã thực hiện việc phóng một số tên lửa hành trình ra biển Hoàng Hải lúc 4h sáng 22/7 (giờ địa phương).

Trực thăng lao xuống hồ ở Mỹ, toàn bộ hành khách thiệt mạng

Cả phi công và 3 hành khách trên chiếc trực thăng lao xuống một hồ nước nông ở vùng North Slope thuộc bang Alaska, Mỹ được xác định đã tử vong.

Vụ lính Mỹ từ Hàn Quốc vượt biên sang Triều Tiên diễn ra thế nào?

Washington đang cố gắng xác định số phận của binh nhì Travis T. King, lính Mỹ đã từ Hàn Quốc vượt biên trái phép sang Triều Tiên ngày 18/7.

Khoảnh khắc tên lửa HIMARS bắn cháy pháo tự hành Nga ở Ukraine

Chỉ với một quả tên lửa phóng từ Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), cỗ pháo tự hành 2S5 Giatsint-S của Nga đã bị phá hủy nhanh chóng.

Triều Tiên dọa đáp trả bằng hạt nhân khi Mỹ phô diễn sức mạnh quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sun Nam cảnh báo, việc triển khai vũ khí của Mỹ như tàu sân bay, máy bay ném bom hay tàu ngầm tên lửa ở Hàn Quốc có thể rơi vào các điều kiện pháp lý cho phép Bình Nhưỡng dùng vũ khí hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !