Máy bay ném bom H-18 của Trung Quốc chỉ là trò đùa?

Nhiều cư dân mạng trên thế giới cho rằng hình ảnh mô hình máy bay ném bom chiến lược H-18 của quân đội Trung Quốc trên chỉ là trò đùa bởi hiện nay, Bắc Kinh vẫn chưa thể tự thiết kế phần động cơ cho các oanh tạc cơ tầm xa.
Máy bay ném bom H-18 của Trung Quốc chỉ là trò đùa? - ảnh 1
Mô hình máy bay ném bom H-18 của Trung Quốc 

Theo tờ Duowei News, khi hình ảnh và mô hình về máy bay ném bom chiến lược H-18 xuất hiện hàng loạt trên các webiste quân sự tại Trung Quốc, nhiều người đã khẳng định đây chỉ là trò đùa của quân đội Trung Quốc.

Quá trình phát triển H-18 trở thành đề tài nóng trên các diễn đàn quân sự tại Mỹ sau khi cư dân mạng lan truyền thông tin Trung Quốc đang nghiên cứu chế tạo một máy bay ném bom chiến lược mới thay thế cho máy bay Tây An H-6K.

Nhiều cư dân mạng cho rằng H-18 có khả năng tấn công tới các mục tiêu nằm trong phạm vi Chuỗi đảo thứ ba, trải dài từ quần đảo Aleut tới Australia và hướng tới trung tâm đảo Hawaii. Theo hình ảnh trên mạng, H-18 có thể được thiết kế thành một máy bay ném bom tàng hình.

Phạm vi hoạt động của oanh tạc cơ H-18 vào khoảng 8.000 – 9.000 km. Mặc dù, mang kích cỡ nhỏ hơn máy bay ném bom B-1 của Mỹ, song H-18 có thể mang theo 72 quả bom lượn thông minh LS-6 và 4 tên lửa hành trình CJ-10A.

Theo dự đoán, quân đội Trung Quốc sẽ sản xuất khoảng 12 máy bay ném bom H-18, nhiều cư dân mạng cho rằng phi đội này có thể phá hủy hoàn toàn căn cứ quân sự của Mỹ tại đảo Guam. Ngoài ra, khi được trang bị các tên lửa chống hạm siêu thanh như YJ-12 và YJ-100, khả năng H-18 sẽ được quân đội Trung Quốc sử dụng để tấn công lực lượng tàu sân bay của Mỹ.

Tuy nhiên, nhiều người lại hoài nghi về tính chân thực của thông tin trên. Bởi hiện nay, Trung Quốc vẫn chưa thể tự thiết kế phần động cơ cho các chiến đấu cơ tàng hình, do đó, Bắc Kinh cũng sẽ không thể tự phát triển động cơ cho máy bay ném bom tàng hình tầm xa.

Theo tờ Duowei News, không ai tin rằng Trung Quốc có năng lực phát triển các máy bay hiện đại như Chengdu J-20, Shenyang J-31 và máy bay không người lái tàng hình Sharp Sword. Do đó, chúng mới chỉ là các mô hình thiết kế.

Trong bài phỏng vấn đăng trên website của tờ Nhân dân Nhật báo với đại tá Wu Guohui thuộc Không quân Trung Quốc, ông Wu thừa nhận rằng Bắc Kinh đang lên lế hoạch tự thiết kế các máy bay ném bom tàng hình. Nếu H-18 được sản xuất thành công, Trung Quốc sẽ trở thành quốc gia thứ hai sau Mỹ điều hành các máy bay ném bom tàng hình.

Tần Khanh

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !