Máy bay chống ngầm của Trung Quốc chưa sử dụng đã lạc hậu

Trung Quốc lần đầu tiên cho ra mắt loại máy bay chống ngầm cỡ lớn GX-6. Nhưng khi nước này còn chưa đưa máy bay này vào biên chế, thì Mỹ và Nhật Bản đã bắt tay nghiên cứu máy bay chống ngầm thế hệ mới.

Máy bay tuần tra chống ngầm cỡ lớn là một hệ thống vũ khí trên không khá phức tạp, kết hợp cả kỹ thuật cảm biến, kỹ thuật xử lý số liệu, kỹ thuật của máy bay cỡ lớn và kỹ thuật vũ khí chống tàu ngầm.  

Máy bay chống ngầm của Trung Quốc chưa sử dụng đã lạc hậu - ảnh 1
Máy bay tuần tra chống ngầm cỡ lớn GX-6 của Trung Quốc

Sau Chiến tranh Thế giới thứ 2 Mỹ cũng chỉ sử dụng hai thế hệ máy bay tuần tra chống ngầm. Và cũng chỉ có các quốc gia có nhu cầu triển khai tác chiến trên biển ở diện rộng thì mới có nhu cầu về loại máy bay này. Đó cũng là một nguyên nhân khiến quy mô sản xuất của chúng bị thu hẹp.

Trước đây chỉ có một số nước như Mỹ, Liên Xô (cũ), Pháp và Anh là có thể nghiên cứu chế tạo máy bay tuần tra chống ngầm cỡ lớn, Trung Quốc và Nhật Bản mới chỉ có thể chế tạo được máy bay chống ngầm cỡ vừa cất cánh hạ cánh trên nước. 

Máy bay chống ngầm của Trung Quốc chưa sử dụng đã lạc hậu - ảnh 2
Chiếc P-3C Nhật Bản đang sử dụng

Các máy bay tuần tra chống ngầm hiện đang được sử dụng phổ biến trên thế giới gồm P-3C “Orion Block” và P-8A “Poseidon” của Mỹ, P-1 của Nhật, “Atlantic” ATLZ của Pháp, HS-801 “Nimrod” của Anh, Tu-142 và Il-38 của Nga và mới đây là chiếc GX-6 của Trung Quốc. Chiếc GX-6 của Trung Quốc được xây dựng khá giống với loại P-3C của Mỹ và Il-38 của Nga.

So với các nước láng giềng đang sử dụng nhiều máy bay chống ngầm P3 và P8I thì sự tụt hậu trong lĩnh vực chống tàu ngầm của hải quân Trung Quốc là khá rõ rệt. 

Máy bay chống ngầm của Trung Quốc chưa sử dụng đã lạc hậu - ảnh 3
Kỹ thuật máy bay chống tàu ngầm của Trung Quốc tụt hậu khoảng 20 năm so với Mỹ và Nhật Bản

Chiếc GX-6 này là máy bay tuần tra chống ngầm cỡ lớn cất cánh hạ cánh thông thường đầu tiên của Trung Quốc, và Trung Quốc trở thành nước thứ 5 trên thế giới chế tạo được loại máy bay này. Nhưng trong khi Trung Quốc đang tiến hành chế tạo được máy bay tuần tra chống ngầm GX-6 thì Mỹ và Nhật Bản đã bắt đầu triển khai máy bay tuần tra chống ngầm thế hệ mới với tốc độ cao và tầm bay xa, máy bay chống ngầm mới của Trung Quốc còn chưa biên chế đã phải đối mặt với sự tụt hậu khoảng 20 năm. 

Hòa Phong

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !