Mất con gái cưng, bố đột ngột mắc bệnh "lột da rắn"

Sau khi chứng kiến con gái mà ông hết lòng yêu thương qua đời, ông Đ. đã sốc nặng nề. Nỗi đau mất con quá lớn khiến ông bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề và căn bệnh "bong tróc" da cứ ngày một nặng lên.

Mất con gái cưng, bố đột ngột mắc bệnh

Hình ảnh bệnh vảy nến toàn thân

Nỗi đau không nói nên lời


Ông Nguyễn Văn Đ. trú tại Cầu Giấy, Hà Nội là thành viên của câu lạc bộ những bệnh nhân vảy nến ở Hà Nội. Ông Đ. vẫn không tin rằng cô con gái ông rất mực yêu thương đã rời xa mình được 17 năm. Ông kể cho chúng tôi nghe về cú sốc lớn nhất mà ông đã trải qua.

Cố giấu đi giọt nước mắt thương nhớ con, ông bảo "Con gái tôi xinh và học giỏi. Từ ngày còn nhỏ tôi cưng chiều con hết mực. Nhà có con trai con gái nhưng tôi hợp với con gái lắm. 

Cháu đi học bị bạn bè bắt nạt tôi cũng không yên tâm, nghỉ làm ở nhà đưa con đi học. Sau đó tôi đi Nga làm ở bên đó nhiều năm. Khi quay về Việt Nam, con gái tôi đã vào đại học. 

Ngày đưa con đi nhập trường, tôi hạnh phúc vô cùng, tôi mong chờ ngày con mình học xong đại học, đi làm rồi lập gia đình riêng. Đó là mong mỏi của bất cứ ông bố bà mẹ nào".

Trồng cây sắp đến ngày hái quả, suốt 4 năm học ở trường Đại học Kinh tế Quốc dân khoa Kiểm toán, con gái ông luôn là sinh viên giỏi, nhận học bổng. 

Ông Đ. nhớ lại: "Chỉ còn đúng 4 tháng, 10 ngày nữa con tôi sẽ bảo vệ luận văn tốt nghiệp, thời gian chỉ còn đếm ngược cho nhanh. Vậy mà, một trận viêm não khiến con gái tôi bị bệnh trọng, nhập viện cấp cứu ở Bạch Mai cả tuần nhưng không qua khỏi".

Sau cú sốc mất con, ông Đ. rơi vào trạng thái lo âu, mất ngủ. Ông bảo "Nếu con bị bệnh nan y hay bệnh gì đó mình chăm sóc con được lâu, yêu thương con nhiều hơn nữa, tâm lý được chuẩn bị sẵn thì nỗi đau sẽ nguôi bớt hơn. Đằng này đột ngột quá". 

Ông nghĩ về bạn bè mình, đồng đội cùng công tác ở chiến trường người nào sinh con cũng bị dị tật do nhiễm chất độc da cam, ông lại tự dằn vặt trách mình có thể do mình bị nhiễm chất độc khiến con bị di chứng. 

Nỗi đau của ông không nói nên lời, ông càng suy nghĩ nhiều hơn. Từ chiến trường trở về, chứng kiến bao sinh tử của đồng đội nhưng nghĩ đến cái chết của con gái, ông không thể vững vàng được.

Căn bệnh xấu xí xuất hiện

Khi con mất được một thời gian, ông Đ. già đi trông thấy. Thế rồi, làn da ông bắt đầu có sự biến đổi. Ban đầu là ở các đầu ngón tay rồi lan rộng ra chân, tay toàn thân. 

Da cứ nổi mẩn đỏ như mề đay rồi lại bong tróc da khiến ông Đ. lo lắng. Ở tuổi 50 nhìn làn da cứ bong tróc như rắn thay da, ông Đ. mặc cảm vô cùng. Càng mặc cảm, ông càng suy nghĩ nhiều hơn. Người ta nhìn thấy ông đều hỏi ông bị HIV?

Ông Đ. vào bệnh viện khám, bác sĩ chẩn đoán ông bị chứng bệnh vẩy nến toàn thân. Căn bệnh này được mọi người gọi là bệnh xấu xí vì làn da bong tróc, cứ lành rồi lại tái phát ra khiến người bệnh khổ vô cùng. Mỗi khi vảy bị bong, ông Đ. xấu hổ không dám ra ngoài.

Đến nay, ông đã điều trị ở rất nhiều nơi. 16 năm bị bệnh, ông không biết mình đã sử dụng biết bao nhiêu thuốc, đi đến bao nhiêu bệnh viện. Ai giới thiệu bệnh viện nào, ông lại tìm đến xin tư vấn. Bài thuốc nào được mách ông cũng cố gắng săn tìm bằng được. 

Khi đi khám bệnh, ông Đ. được bác sĩ Trần Hậu Khang, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương cho rằng, có thể do cú sốc tâm lý khiến ông bị rối loạn sắc tố da. Căn bệnh này hiện nay ở Việt Nam có hàng triệu người đang mắc phải song chưa có thuốc chữa.

Tên của nhân vật đã được thay đổi. 

Khánh Ngọc

Vinamilk bắt tay các đối tác y tế lớn đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cùng Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa ký hợp tác chiến lược, hướng đến nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Đang cập nhật dữ liệu !