Mạng Nga đánh giá tàu ngầm tự chế của Việt Nam

Trang mạng Livejournal (Nga) nhận xét, tàu ngầm mini của Việt Nam mang tên Trường Sa-1 còn nhiều hạn chế nhưng tạo ra tiền đề cho những sản phẩm tốt hơn.
Trang mạng này cho rằng, tàu ngầm tự thiết kế mới của công ty cơ khí Việt Nam là tín hiệu đáng mừng cho nền công nghiệp quốc phòng Việt. Sự tham gia phát triển của các công ty tư nhân sẽ góp phần làm đa dạng hóa sản phẩm cũng như nâng cao chất lượng cho các sản phẩm quốc phòng.

Mạng Nga đánh giá tàu ngầm tự chế của Việt Nam - ảnh 1
Trang mạng Nga rất quan tâm đến thông tin về tàu ngầm tự chế Trường Sa-1 của Việt Nam.

Về phần thông số kỹ thuật được giới thiệu của tàu ngầm Trường Sa-1, trang mạng này đã có những phân tích và nhận định khá thú vị. Theo đó, tàu ngầm Trường Sa-1 được chế tạo từ thép có độ dày từ 10-15 mm.

Đặc biệt trang mạng này tỏ ra rất quan tâm đến thông tin tàu ngầm Trường Sa-1 được trang bị động cơ đẩy không khí độc lập AIP do Việt Nam tự chế tạo. Livejournal nhận định, với 2 động cơ diesel công suất 90 mã lực được trang bị, các nhà thiết kế Việt Nam đang cố gắng sử dụng khái niệm công nghệ động cơ diesel chu trình khép kín từng được sử dụng trên tàu ngầm dự án 615 của Liên Xô.

Tức là không khí cung cấp cho động cơ hoạt động được tái sinh lại từ khí thải của động cơ thông qua một bộ lọc không khí kết hợp với một máy tái tạo oxy, lượng khí carbon dioxide dư thừa sẽ được thải ra biển. Tuy nhiên, bài viết trên mạng này không rõ việc thu hồi khí thải và lưu trữ oxy được tạo ra như thế nào.  

Mặc khác, công nghệ động cơ diesel chu trình khép kín trước đây của Liên Xô đã không thành công do vấn đề lưu trữ oxy lỏng để tái tạo không khí cho động cơ nên trang mạng này cũng có chút hoài nghi về sự thành công của công nghệ này tại Việt Nam.

Mạng Nga đánh giá tàu ngầm tự chế của Việt Nam - ảnh 2
Mạng Nga nhận định, tàu ngầm Trường Sa-1 sử dụng động cơ diesel chu trình khép kín trước đây được sử dụng trên tàu ngầm đề án 615 của Liên Xô.

Về tốc độ của tàu ngầm Trường Sa,

Livejournal 

nhận định tốc độ tàu ngầm khoảng 20-25 hải lý/giờ (khoảng 36-45 km/h) dường như có phần hợp lý hơn so với tốc độ tối đa 40 hải lý/giờ được giới thiệu. Theo nguồn tin của trang mạng này, tàu ngầm Trường Sa-1 chỉ là một sản phẩm thử nghiệm công nghệ. Nếu thử nghiệm thành công, công ty cơ khí này sẽ phát triển một tàu ngầm khác có trọng lượng gấp đôi có thể mang theo tải trọng hàng hóa khoảng 3 tấn tương đương với 2 quả ngư lôi.

Cuối cùng trang mạng này nhận định, tàu ngầm Trường Sa-1 là một dự án có tính khả thi cao, tuy có thể còn nhiều hạn chế nhưng đó là tiền đề quan trọng cho những sản phẩm chất lượng cao hơn và hoàn thiện hơn về sau của Việt Nam.

Theo Quốc Việt (Tri Thức)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !