Màn đại xòe cổ lớn nhất Việt Nam
2013 nghệ nhân, diễn viên đã trình diễn 6 điệu xòe cố khởi nguồn của 36 điệu xòe Thái miền Tây Bắc.
20 giờ tối 29/9, tại Thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái đã diễn ra màn đại xòe cổ xác lập kỷ lục Việt Nam. Đây là màn đại xòe lớn nhất từ trước tới nay, trình diễn 6 điệu xòe cổ, khởi nguồn của 36 điệu xòe Thái miền Tây Bắc, với sự tham gia của 2013 nghệ nhân, diễn viên.
Màn xòe diễn ra trong thời gian 45 phút tại sân vận động trung tâm thị xã Nghĩa Lộ. Xếp theo đội hình cách điệu hình bông hoa ban, các nghệ nhân và diễn viên mặc trang phục đặc trưng của dân tộc Thái thể hiện các điệu xòe trên nền nhạc cụ cổ truyền gồm trống, chiêng, tằng pẳng, mắc hính...
Tại vòng xòe bên trong, các nghệ nhân chính lần lượt biểu diễn các điệu xòe cổ: Khắm khen (tức Nắm tay nhau), Ðổn hôn (tức Bước tiến lùi), Phá xí (tức Bố bốn), Nhôm khăn (tức Tung khăn), Khắm khăn mơi lảu (tức Nâng khăn mời rượu); ỏm lọm tốp mư (tức Vỗ tay đi vòng tròn). Trong khi đó ở các vòng tròn bên ngoài các nghệ nhân và diễn viên quần chúng múa một số điệu xòe phổ thông và tạo hình cho vòng múa bên trong.
Bên vòng xòe, nghệ nhân Lò Văn Biến, người tham gia hướng dẫn, biên đạo cho các diễn viên phấn khởi nói, Thị xã Nghĩa Lộ chuẩn bị trở thành thị xã văn hóa, hôm nay có tổ chức chương trình này tôi và bà con đều thấy rất vui mừng, bởi được múa xòe đó mỗi người như tìm thấy được chính mình, dân tộc mình, ai cũng trân trọng và yêu quý.
Người Thái Nghĩa Lộ - Mường Lò có câu: “Không xòe không tốt lúa/Không xòe thóc cạn bồ/Không xòe trai gái không thành đôi...”. Thường ngày, hay trong các lễ hội, ngày Tết của người Thái bao giờ cũng có những điệu xòe. Những điệu xòe là một phần không thể thiếu được trong đời sống cộng đồng của người Thái nơi đây.
Chính vì vậy khi tổ chức màn đại xòe lớn nhất Việt Nam lần này, thị xã Nghĩa Lộ không mất nhiều công sức huy động lực lượng, bởi các nghệ nhân dân gian và diễn viên quần chúng vốn đã nắm khá rõ các điệu xòe, chỉ cần hợp luyện cho nhịp nhàng, đúng nội dung, ý tưởng của kịch bản.
Bà Hà Thị Vân, một nghệ nhân tham gia màn xòe vui vẻ cho biết, bà rất vui mừng và phấn khởi khi được tham gia và đóng góp công sức của mình cho màn xòe cổ xác lập lỷ lục Việt Nam. Bà Vân tin tưởng rằng với sự cố gắng tập luyện của tất cả mọi người thì màn đại xòe sẽ thành công tốt đẹp.
Màn đại xòe lớn nhất Việt Nam là sự kiện chào mừng Lễ công bố Quyết định phê duyệt đề án xây dựng thị xã Nghĩa Lộ văn hóa du lịch giai đoạn 2013 – 2020. Dịp này, thị xã cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao mang đậm bản sắc dân tộc miền Tây Bắc để đón chào du khách gần xa và khơi dậy tinh thần tự hào dân tộc của người dân địa phương.
Bà Lò Thị Huân, Bí thư thị ủy Nghĩa Lộ cho biết: Việc bảo tồn, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc, đặc biệt là bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Thái nơi đây có ý nghĩa hết sức to lớn. Một mặt vừa góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, mặt khác tạo ra nền tảng sức mạnh tinh thần, khơi dậy được niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước. Từ đó phát huy sức mạnh tiềm năng, sức sáng tạo của người dân trong lao động sản xuất.
Ngay tại lễ hội, ông Trần Chiến Thắng, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa thể thao và du lịch, ủy viên Hội đồng cố vấn của Hội đồng kỷ lục Guiness Việt Nam đã trao chứng nhận Màn đại xèo cổ lớn nhất Việt Nam cho thị xã Nghĩa Lộ.
Nguồn VOV
Màn xòe diễn ra trong thời gian 45 phút tại sân vận động trung tâm thị xã Nghĩa Lộ. Xếp theo đội hình cách điệu hình bông hoa ban, các nghệ nhân và diễn viên mặc trang phục đặc trưng của dân tộc Thái thể hiện các điệu xòe trên nền nhạc cụ cổ truyền gồm trống, chiêng, tằng pẳng, mắc hính...
Tại vòng xòe bên trong, các nghệ nhân chính lần lượt biểu diễn các điệu xòe cổ: Khắm khen (tức Nắm tay nhau), Ðổn hôn (tức Bước tiến lùi), Phá xí (tức Bố bốn), Nhôm khăn (tức Tung khăn), Khắm khăn mơi lảu (tức Nâng khăn mời rượu); ỏm lọm tốp mư (tức Vỗ tay đi vòng tròn). Trong khi đó ở các vòng tròn bên ngoài các nghệ nhân và diễn viên quần chúng múa một số điệu xòe phổ thông và tạo hình cho vòng múa bên trong.
Bên vòng xòe, nghệ nhân Lò Văn Biến, người tham gia hướng dẫn, biên đạo cho các diễn viên phấn khởi nói, Thị xã Nghĩa Lộ chuẩn bị trở thành thị xã văn hóa, hôm nay có tổ chức chương trình này tôi và bà con đều thấy rất vui mừng, bởi được múa xòe đó mỗi người như tìm thấy được chính mình, dân tộc mình, ai cũng trân trọng và yêu quý.
Người Thái Nghĩa Lộ - Mường Lò có câu: “Không xòe không tốt lúa/Không xòe thóc cạn bồ/Không xòe trai gái không thành đôi...”. Thường ngày, hay trong các lễ hội, ngày Tết của người Thái bao giờ cũng có những điệu xòe. Những điệu xòe là một phần không thể thiếu được trong đời sống cộng đồng của người Thái nơi đây.
Chính vì vậy khi tổ chức màn đại xòe lớn nhất Việt Nam lần này, thị xã Nghĩa Lộ không mất nhiều công sức huy động lực lượng, bởi các nghệ nhân dân gian và diễn viên quần chúng vốn đã nắm khá rõ các điệu xòe, chỉ cần hợp luyện cho nhịp nhàng, đúng nội dung, ý tưởng của kịch bản.
Bà Hà Thị Vân, một nghệ nhân tham gia màn xòe vui vẻ cho biết, bà rất vui mừng và phấn khởi khi được tham gia và đóng góp công sức của mình cho màn xòe cổ xác lập lỷ lục Việt Nam. Bà Vân tin tưởng rằng với sự cố gắng tập luyện của tất cả mọi người thì màn đại xòe sẽ thành công tốt đẹp.
Màn đại xòe lớn nhất Việt Nam là sự kiện chào mừng Lễ công bố Quyết định phê duyệt đề án xây dựng thị xã Nghĩa Lộ văn hóa du lịch giai đoạn 2013 – 2020. Dịp này, thị xã cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao mang đậm bản sắc dân tộc miền Tây Bắc để đón chào du khách gần xa và khơi dậy tinh thần tự hào dân tộc của người dân địa phương.
Bà Lò Thị Huân, Bí thư thị ủy Nghĩa Lộ cho biết: Việc bảo tồn, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc, đặc biệt là bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Thái nơi đây có ý nghĩa hết sức to lớn. Một mặt vừa góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, mặt khác tạo ra nền tảng sức mạnh tinh thần, khơi dậy được niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước. Từ đó phát huy sức mạnh tiềm năng, sức sáng tạo của người dân trong lao động sản xuất.
Ngay tại lễ hội, ông Trần Chiến Thắng, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa thể thao và du lịch, ủy viên Hội đồng cố vấn của Hội đồng kỷ lục Guiness Việt Nam đã trao chứng nhận Màn đại xèo cổ lớn nhất Việt Nam cho thị xã Nghĩa Lộ.
Nguồn VOV
Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ
Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.
Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge
Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.
‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi
Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.
Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ
Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.
Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó
Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.
Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước
Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.
Con đứng nhất lớp, học thêm tốn gấp 10 lần học chính, mẹ vẫn lo bị tụt phía sau
Khi thấy những đứa trẻ học thêm tối ngày, nhiều người chỉ trích bố mẹ đặt quá nhiều áp lực mà không biết chúng tôi đang vừa phải gồng gánh kiếm tiền nuôi dạy, vừa 'cân' sức khỏe tinh thần, thể chất và lối vào tương lai của con.
'Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm'
Nhiều ý kiến cho rằng nên có quy định hiệu trưởng sẽ phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm. Việc này cũng cần được áp dụng cho tất cả các trường học trên toàn quốc.
Học sinh thiết kế phần mềm ứng dụng cảnh báo trẻ gặp nguy hiểm
Với ứng dụng thông minh cảnh báo tình huống nguy hiểm ở trẻ em và phụ nữ, đội thi Supernova từ Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng đã giành giải nhất cuộc thi Solve for Tomorrow 2024.
Cô giáo xin mua laptop không được giảng dạy đến hết năm học
Cô giáo xin mua laptop ở Trường Tiểu học Chương Dương, quận 1, TPHCM không được đứng lớp giảng dạy từ nay đến hết năm học 2024-2025.