Mắc giang mai, đối mặt với vô sinh

Sau khi bị giang mai, anh Thăng đã điều trị nhưng không dứt điểm. Lấy vợ 2 năm, anh đi khám hiếm muộn mới biết mình bị vô sinh vì biến chứng của giang mai.
Mắc giang mai, đối mặt với vô sinh - ảnh 1

Hình ảnh của bệnh giang mai

Thiếu nữ khốn khổ với người yêu giàu có

Tại trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản Hà Nội, chúng tôi gặp Nguyễn Thị Yến quê ở Hải Phòng. Yến là bệnh nhân của trung tâm khi cô bị giang mai. Căn bệnh này hiện nay không gặp nhiều nhưng vẫn âm thầm lây lan qua đường tình dục. 

Yến kể, khi mới ra trường, cô kiên quyết tìm một người yêu giàu có, có thể tặng cho cô những món quà đắt tiền. Điều Yến mong ước cũng trở thành hiện thực khi cô quen bạn trai trong một chuyến đi công tác.

Tháng 8 vừa rồi, Yến gặp một "đại gia" ở Hòa Bình. Tuy không sống dưới thủ đô nhưng chàng đại gia này cũng mạnh tay chi tiêu và bao cho người yêu nhiều món quà đắt tiền. Để đổi lại, Yến cũng phải chiều lòng người yêu bất kể lúc nào anh ta đến. Vốn giàu có nên anh chàng này rất phá cách trong tình yêu. Mỗi khi gặp nhau, Yến chiều người yêu mà không được phép sử dụng các biện pháp tránh thai thông thường. 

Đến khi cô mang bầu thì người yêu đại gia cũng chạy mất hút. Yến âm thầm đi phá thai. Tai bệnh viện các bác sĩ phát hiện Yến bị viêm âm đạo nặng. Khi xét nghiệm các bác sĩ thấy vùng kín của Yến có khuẩn xoắn hay còn gọi là giang mai. Từ đó, Yến thường lui tới trung tâm này để điều trị giang mai. 

Khi các bác sĩ yêu cầu người yêu của Yến đến khám, cô chỉ lí nhí không biết người yêu đang ở đâu nên không nhắn nhủ anh ta đến khám được.  

Còn trường hợp của Nguyễn Văn Thăng, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội thì khác. Anh Thăng đang điều trị hiếm muộn tại bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội. 

Theo như TS Lê Vương Văn Vệ cho biết, anh Thăng và vợ cưới nhau hơn 2 năm nay nhưng họ không có con. Vợ anh Thăng đi khám bệnh khắp nơi nhưng không phát hiện bất thường. Trong khi đó, anh Thăng quả quyết mình cao to, khỏe mạnh thì không có chuyện lỗi do chồng.

Khó khăn lắm, vợ anh mới thuyết phục chồng đến khám bệnh được. Tại đây, anh Thăng được chẩn đoán bị giang mai mãn tính gây ra tắc ống dẫn tinh. Đây chính là nguyên nhân mà lấy nhau hơn 2 năm mà vợ chồng anh không có con.

Mắc bệnh xã hội: "Quýt làm Cam chịu"

Theo như lời anh Thăng kể, cách đây 5 năm anh đã mắc bệnh giang mai. Sau đó, anh điều trị tại bệnh viện da liễu. Hết 1 tháng uống thuốc anh yên tâm mình khỏi bệnh. Hơn nữa, nghĩ đến bệnh không còn triệu chứng nên ngại đi khám lại. 

Từ ngày cưới vợ, anh có đôi lần quan hệ ngoài luồng nhưng đều sử dụng các biện pháp bảo vệ, phòng tránh bệnh. Khi bác sĩ kết luận tắc ống dẫn tinh do giang mai mãn tính, mặt anh Thăng thẫn thờ vì không biết bệnh đơn giản mà lại ảnh hưởng cả đến ngân hàng con giống của anh như thế.

Mắc giang mai, đối mặt với vô sinh - ảnh 2

Tiến sĩ Lê Vương Văn Vệ khuyến cáo bệnh xã hội không điều trị kịp thời để sang mãn tính gây nguy cơ vô sinh

TS Lê Vương Văn Vệ cho biết không ít đấng mày râu khi mắc bệnh vì xấu hổ nên thường tự khám bệnh và khi không "cố" được nữa mới đến bệnh viện khám. Khi bác sĩ kê đơn thuốc thì không tuân thủ phác đồ điều trị mà an tâm nghĩ rằng không còn ngứa ngáy, các biểu hiện của bệnh là bệnh đã khỏi. 

Vì thế, bệnh âm thầm chuyển sang giai đoạn mãn tính. Bệnh giang mai cũng giống như các bệnh xã hội khác, khi bệnh chuyển sang giai đoạn mãn thì các vi khuẩn thường xâm nhập vào bên trong bộ phận sinh sản.

Nhiều chị em lây bệnh từ chồng nhưng không biết, đến khi phát hiện thì bệnh chuyển sang giai đoạn mãn tính gây tắc vòi trứng. Đa số các bệnh nhân có biểu hiện của bệnh đều do chồng quan hệ ngoài luồng rước bệnh về nhà.

Điều cần được nói thêm đó là nhiều nam giới đến khám bệnh, khi được bác sĩ đề nghị đưa vợ hoặc bạn tình đến khám cùng để chữa triệt để lại tỏ ra ngại ngần. Phần đông họ sợ đã lây bệnh cho vợ, phần khác lo bị vợ phát hiện mình có quan hệ “ngoài luồng”, sợ ảnh hưởng đến hạnh phúc bền vững gia đình nên trước khi đưa vợ đến bao giờ cũng năn nỉ bác sĩ giải thích làm sao để vợ nghĩ bệnh này có thể do vệ sinh hay vô tình mắc phải chứ không phải xuất phát từ “lỡ dại ăn chả”. 
Khánh Ngọc

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !