Lý do Trung Quốc muốn mua “siêu tiêm kích” Su-35 của Nga

Mặc dù đang đẩy mạnh quảng cáo cho máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ mới J-20 của mình, nhưng Trung Quốc vẫn tiếp tục muốn mua những chiếc tiêm kích hiện đại Su-35 của Nga, tờ National Interest viết.
Lý do Trung Quốc muốn mua “siêu tiêm kích” Su-35 của Nga - ảnh 1

Tiêm kích Su-35 của Không quân Nga.

Theo hợp đồng giữa Moscow và Bắc Kinh, đến cuối năm nay (2016), Nga sẽ cung cấp 4 chiếc chiến đấu cơ hiện đại Su-35 cho Trung Quốc, và trong ba năm tới - thêm 20 chiếc nữa với tổng giá trị khoảng 2 tỷ USD. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm trước đây khi bán thiết bị hiện đại cho Trung Quốc, cho thấy rằng, Bắc Kinh không ngần ngại vay mượn và sao chép, do đó Moscow đã buộc phải ký kết thỏa thuận về việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của Nga đối với loại tiêm kích Su-35, tờ báo cho biết.

Trước đó, người Trung Quốc đã "nhái" các phiên bản cũ của máy bay Su, bằng cách sử dụng thiết kế của Nga để tạo ra những mô hình riêng: Shenyang J-11, J-15 và J-16, còn mới đây là J-20 tương đồng với Su-35 ở nhiều thông số. Tuy nhiên, trong khi đó, Trung Quốc vẫn chưa có công nghệ sản xuất động cơ hiện đại và điện tử trên máy bay dành cho các hệ thống đảm bảo tác chiến, tác giả bài viết nhấn mạnh.

Bất chấp các thỏa thuận đã ký kết, Bắc Kinh không chỉ cần các máy bay của Nga, mà còn thiết bị và công nghệ được sử dụng trong sản xuất máy bay. Rất có thể, Trung Quốc quan tâm đến động cơ tuabin phản lực cánh quạt với hệ thống đốt sau AL-41F1S của công ty "Saturn", hệ thống kiểm soát radar "Irbis-E" với giàn anten mảng pha, cũng như tổ hợp các phương tiện trong tác chiến vô tuyến điện.

Tại thời điểm này, bản thân Trung Quốc còn xa mới có thể thiết kế được các động cơ phản lực đáng tin cậy, kể cả các mẫu được vay mượn từ Nga. Trong trường hợp này, chất lượng của các máy bay chiến đấu mới rất đáng ngờ. Ít nhất, nếu như J-20 thực sự sở hữu những đặc điểm nổi bật, mà Bắc Kinh luôn nhắc đến thì hợp đồng lớn về việc cung cấp chiến đấu Su-35 giữa Nga và Trung Quốc đơn giản là không có ý nghĩa, tác giả bài viết kết luận.

Lý do Trung Quốc muốn mua “siêu tiêm kích” Su-35 của Nga - ảnh 2

Tiêm kích đa năng Su-35 của Nga

Su-35 (NATO định danh là Flanker-E+) - chiến đấu cơ phản lực đa nhiệm tầm xa thế hệ 4++ được phát triển bởi Cục Thiết kế Sukhoi, là phiên bản hiện đại hóa sâu rộng của T-10S. Phiên bản tiên tiến nhất của dòng máy bay này là Su-35S.

Tính năng đặc biệt của Su-35 - hệ thống điều khiển điện tử dựa trên hệ thống quản lý thông tin kỹ thuật số, radar hiện đại cho phép Su-35 có khả năng phát hiện các mục tiêu ở phạm vi rộng, có thể bắn hạ đồng thời các mục tiêu hộ tống. Động cơ mới giúp Su-35 tăng lực đẩy và lực xoay.

Tiêm kích Su-35 là loại “siêu chiến đấu cơ”, có khả năng cơ động nhất hiện nay của lực lượng Không quân Nga. Chúng có tính năng kỹ chiến thuật vượt trội so với các loại chiến đấu cơ nước ngoài cùng thế hệ.

Tiêm kích Su-35 có thể phát hiện và tiêu diệt kẻ thù (mục tiêu) ở khoảng cách 400 km. Nó có thể tấn công đồng thời các mục tiêu mặt đất, trên không và trên biển.

Su-35 là loại máy bay duy nhất trên thế giới có thể xoay vòng 360 độ khi bay mà không cần giảm tốc độ. Hoặc trong khi tham chiến nó có thể giảm tốc độ từ 600km/h về gần bằng 0km/h và lơ lửng trên bầu trời trong vòng 8 giây.

Đức Dũng (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !