Lý do Quốc hội Mỹ muốn “ngay lập tức” mở rộng lệnh cấm hợp tác quân sự với Nga

Ủy ban quân sự của Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ cho biết, Quốc hội nước này dự định mở rộng lệnh cấm hợp tác giữa các lực lượng quân sự của Mỹ và Nga.

Lý do Quốc hội Mỹ muốn “ngay lập tức” mở rộng lệnh cấm hợp tác quân sự với Nga

Điều đáng chú ý là Nga được nêu trong tài liệu của cơ quan này là "đối thủ cạnh tranh" của Hoa Kỳ.

"Quân đội Mỹ đang đối mặt với những thách thức trên nhiều mặt trận, trong đó có sự gia tăng đáng báo động về số lượng các vụ tai nạn nghiêm trọng trong quá trình tập trận; sự hồi sinh của các đối thủ cạnh tranh như Nga và Trung Quốc; các tham vọng hạt nhân của Iran và Triều Tiên; cần thiết phải duy trì áp lực đối với Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, Al-Qaeda và các nhóm khủng bố khác. Đạo luật quốc phòng trong năm tài chính 2019, giới thiệu những cải cách mới được thiết lập để đẩy nhanh tiến độ ra quyết định xử lý và cải thiện tốc độ các cuộc diễn tập quân sự", được nói trong báo cáo chung.

Khối lượng ngân sách dự thảo là 717 tỷ USD. Hai viện của Quốc hội Mỹ vẫn chưa phê duyệt ngân sách dự thảo. Sau đó, dự thảo cần được Tổng thống Mỹ phê duyệt.

Đạo luật về quốc phòng năm 2019 nhấn mạnh rằng để đối trọng với Nga, Mỹ có kế hoạch thực hiện các bước sau đây: cấm hợp tác quân sự với Nga, đảm bảo tính linh hoạt cho các đối tác chiến lược và các đồng minh trong quá trình chuyển đổi từ việc sử dụng vũ khí Nga sang vũ khí Mỹ, cấm chính phủ Mỹ công nhận việc Nga sáp nhập Bán đảo Crimea, và cung cấp 250 triệu USD để giúp cho Ukraine.

Các nhà lập pháp Mỹ cho rằng "Nga đã vi phạm các thỏa thuận quan trọng về kiểm soát vũ khí, mở rộng và hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân của mình, thử nghiệm vũ khí và sử dụng công nghệ mới để gây bất ổn cho các nước láng giềng…".

Bên cạnh đó, Quốc hội Mỹ yêu cầu Tổng thống Donald Trump đưa ra quyết định cuối cùng về việc có hay không hành vi vi phạm Hiệp ước về tên lửa tầm ngắn và tầm trung của Nga. Các nhà lập pháp cũng yêu cầu ông Trump chỉ định một đại diện để điều phối phản ứng của toàn bộ chính phủ đối với các chiến dịch có ảnh hưởng độc hại của nước ngoài đối với Hoa Kỳ.

Tài liệu này cũng đòi hỏi phải phân bổ 6,3 tỷ USD đối với chương trình "sáng kiến kiềm chế châu Âu" để "kiềm chế sự xâm lăng của Nga" và "tiếp tục tăng số lượng lính Mỹ ở châu Âu".

Trí Đức (Lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !