Lý do không quân Ukraine ‘thất thế’ khi có hàng trăm máy bay chiến đấu và trực thăng

Theo Avia.pro, bất chấp việc không quân Ukraine thực tế không tham gia chiến sự, nhưng theo các báo cáo nước này có tới 200 máy bay chiến đấu và máy bay trực thăng vẫn đang biên chế trong lực lượng vũ trang.

Thông tin trên được phi công quân sự danh dự của Nga, Thiếu tướng Vladimir Popov cho biết, ông lưu ý rằng ban đầu Lực lượng vũ trang Ukraine có thể có tới 600 máy bay chiến đấu và trực thăng các loại.

Theo ông Popov, không quân Ukraine vẫn còn khá nhiều máy bay chiến đấu và trực thăng, hầu hết được bố trí ở miền Tây đất nước.

{keywords}
Lý do không quân Ukraine ‘thất thế’ khi có hàng trăm máy bay chiến đấu và trực thăng. (Ảnh: RIA)

“Lực lượng Không quân Ukraine có những gì và họ sẵn sàng chiến đấu như thế nào? Phó Tổng biên tập tạp chí hàng không Aviapanorama, phi công quân sự danh dự của Nga, Thiếu tướng Popov cho biết, thực tế là các nước Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cụ thể là Ba Lan, Đức hoặc Slovenia, có thể đã chuyển giao cho Kiev một số lượng vũ khí nhất định.

Ước tính của ông Popov về kho vũ khí của không quân Ukraine vào thời điểm chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga bắt đầu khác hẳn với ước tính của Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng vũ trang Nga.

Ngày nay, Ukraine còn lại khoảng 200 máy bay chiến đấu và máy bay trực thăng - đây là khoảng 2 sư đoàn và vào thời điểm chiến dịch quân sự đặc biệt bắt đầu, có khoảng 600 chiếc trong số đó. Số máy bay này được đặt ở Kharkov đến Krivoy Rog và Odessa. Nhưng phần lớn là ở các vùng phía Tây Ukraine” Vzglyad cho biết.

Gần đây phương Tây đang tích cực chuyển giao phụ tùng và vũ khí trang bị hàng không quân sự cho Ukraine, điều này cũng nhấn mạnh rằng Ukraine vẫn có một số lượng máy bay quân sự khá lớn.

Theo các chuyên gia, lý do thuyết phục nhất khiến Lực lượng vũ trang Ukraine không sử dụng máy bay chiến đấu là do thiếu phi công, bởi trong những năm gần đây, lực lượng không quân Ukraine đã xảy ra một cuộc khủng hoảng nhân sự rất nghiêm trọng.

Liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine, hôm 30/5 Guardian dẫn lời nhân chứng cho hay, các xe bọc thép và binh sĩ Nga đã bắt đầu tiến vào thành phố Severodonetsk (thành phố lớn cuối cùng ở Donbass). Giao tranh đã nổ ra trên các đường phố.

“Rất tiếc, chúng tôi phải thông báo một tin buồn là: Đối phương đã tiến vào thành phố”, thống đốc tỉnh Lugansk Serhiy Haidai phát biểu với đài truyền hình quốc gia hôm 30/5.

Quan chức này cho biết thêm, quân đội Nga tiếp tục sử dụng chiến thuật cũ, đó là pháo kích liên tục trong vòng 3-5 giờ đồng hồ, sau đó bắt đầu tấn công, cứ như vậy cho đến khi chọc thủng phòng thủ của Ukraine.

Ngoài Severodonetsk, quân đội Nga cũng đang đẩy mạnh tấn công thành phố Lysychansk lân cận, nằm bên bờ sông Siverskyi Donets. Hiện Lysychansk vẫn thuộc sự kiểm soát của Ukraine. Tuyến đường chính dẫn vào 2 thành phố đã bị pháo kích, tuy nhiên tuyến đường sơ tán cũng là tuyến đường tiếp cận cuối cùng vẫn do Ukraine nắm giữ.

Thanh Bình (lược dịch)

Hệ thống tác chiến điện tử của Nga ngăn chặn một UAV NATO đang trinh sát cho Ukraine

Hệ thống tác chiến điện tử của Nga ngăn chặn một UAV NATO đang trinh sát cho Ukraine

Một nguồn tin tiết lộ với RIA rằng, hệ thống tác chiến điện tử (EW) của Lực lượng vũ trang Nga đã gây nhiễu một máy bay không người lái (UAV) của NATO đang cố gắng tiến hành trinh sát cho Ukraine trên Biển Đen.

Quân đội Nga lần đầu thu giữ ‘UAV sát thủ’ của Mỹ viện trợ cho Ukraine

Quân đội Nga lần đầu thu giữ ‘UAV sát thủ’ của Mỹ viện trợ cho Ukraine

Quân đội Nga lần đầu thu giữ được máy bay không người lái sát thủ Switchblade của Mỹ.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.