Lý do gì khiến hơn 1.000 nhà nghiên cứu Trung Quốc rời khỏi Mỹ?

Hơn 1.000 nhà nghiên cứu Trung Quốc rời khỏi Mỹ trước cáo buộc làm gián điệp và có mối liên hệ với quân đội Trung Quốc.

Reuters đưa tin, hôm 2/12, các quan chức an ninh hàng đầu của Mỹ cho hay, hơn 1.000 nhà nghiên cứu Trung Quốc đã rời khỏi Mỹ, giữa lúc Washington trừng phạt những người bị cáo buộc đánh cắp công nghệ. Theo đó, các “gián điệp” Trung Quốc vẫn sẽ là mục tiêu bị chính quyền của Tổng thống đắc cử Joe Biden nhắm tới trong thời gian tới.

{keywords}
Trước cáo buộc làm gián điệp, hơn 1.000 nhà nghiên cứu Trung Quốc đã rời khỏi Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu trong cuộc thảo luận của Viện Aspen, ông John Demers, người đứng đầu Ban An ninh Quốc gia thuộc Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã rời Mỹ trong lúc Bộ Tư pháp Mỹ khởi tố nhiều vụ án hình sự nhằm vào đặc vụ Trung Quốc trước cáo buộc làm gián điệp công nghiệp và công nghệ.

Một quan chức khác của Bộ Tư Pháp Mỹ cho hay, hơn 1.000 nhà nghiên cứu Trung Quốc đã rời khỏi Mỹ thuộc các nhóm khác nhau từng bị Bộ Ngoại giao Mỹ đề cập hồi tháng Chín. Đây cũng là thời điểm Mỹ thu hồi thị thực của hơn 1.000 sinh viên và nhà nghiên cứu Trung Quốc bị xem là nguy cơ với an ninh quốc gia.

Cũng theo vị quan chức trên, những nhà nghiên cứu mà ông Demers nhắc đến đã rời khỏi Mỹ sau khi FBI tiến hành thẩm vấn tại hơn 20 thành phố và sau sự kiện Mỹ cho đóng cửa Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston hồi tháng Bảy. Những người này đều bị coi là có liên hệ với quân đội Trung Quốc.

“Chỉ người Trung Quốc mới có đủ nguồn lực, khả năng và ý chí” để tham gia hoạt động gây ảnh hưởng ở nước ngoài và đã bị các cơ quan Mỹ phát hiện trong những năm gần đây, ông Demers nhấn mạnh.

Trong khi đó, ông William Evanina, người đứng đầu bộ phận phản gián của văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ cho biết, các đặc vụ Trung Quốc cũng đã nhắm tới những nhân vật sắp có mặt trong chính quyền của Tổng thống đắc cử Biden và cả những người thân cận với nhóm của ông Biden.

Ông Evanina nói thêm, “tất cả nhà nghiên cứu Trung Quốc đến Mỹ theo lệnh của chính phủ Trung Quốc” và họ đang bị các cơ quan Mỹ giám sát chặt chẽ. Về phần mình, Trung Quốc đã gọi việc Mỹ hủy thị thực của các nhà khoa học hồi đầu năm nay là hành động đàn áp chính trị trần trụi, phân biệt chủng tộc cũng như vi phạm nhân quyền nghiêm trọng.

Quan hệ Mỹ - Trung đang ở mức xấu nhất trong hàng thập niên qua dưới thời lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump. Hai nước hiện bất đồng và tranh chấp trong nhiều vấn đề nóng như thương mại, công nghệ, Hong Kong và dịch Covid-19.

Trung Quốc: Cả gia đình trên ô tô con sống sót khi bị xe tải kéo lê trên quốc lộ

Trung Quốc: Cả gia đình trên ô tô con sống sót khi bị xe tải kéo lê trên quốc lộ

Cả gia đình 4 người trên chiếc xe con đã may mắn sống sót sau khi bị xe tải kéo lê hơn 100 m trên đường quốc lộ ở Trung Quốc. 

Minh Thu (lược dịch)

Hé lộ UAV Ukraine được mệnh danh ‘cơn ác mộng’ của quân đội Nga

Máy bay không người lái (UAV) ném bom Vampire của Ukraine đang được xem là ‘cơn ác mộng’ đối với quân đội Nga trong các cuộc đột kích ban đêm.

Video quân đội Ukraine tập kích kho chứa mìn của Nga

Quân đội Ukraine đã bắn nổ một kho chứa mìn chống tăng của Nga tại tiền tuyến miền nam.

Rộ tin Nga chuyển hệ thống phòng không S-400 từ Kaliningrad tới Ukraine

Bộ Quốc phòng Anh cho biết Nga có thể đã di chuyển một số hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 từ vùng Kaliningrad tới Ukraine.

Những cuộc đoàn tụ đầy xúc động sau khi Israel và Hamas trao đổi con tin

Các đợt trao đổi tù nhân và con tin giữa Israel-Hamas đã giúp hàng chục người được trở về với gia đình, tạo ra những cuộc đoàn tụ vô cùng xúc động.

Tướng Ukraine hé lộ khả năng Nga mở rộng chiến dịch quân sự đặc biệt

Tướng quân đội Ukraine cho hay, Nga có thể mở rộng chiến dịch quân sự đặc biệt ra ngoài khu vực miền đông và nam Ukraine thêm lần nữa.

Israel tuyên bố hạ chỉ huy hải quân Hamas, xác nhận thả 39 tù nhân Palestine

Israel sáng nay (24/11) tuyên bố hạ Amar Abu Jalalah, chỉ huy lực lượng hải quân Hamas, trong đợt không kích ở thành phố Khan Younis thuộc miền nam Dải Gaza.

Hamas trả tự do vô điều kiện cho 23 con tin Thái Lan

Hamas cho biết sẽ trả tự do vô điều kiện cho 23 con tin Thái Lan mà nhóm này đang giam giữ ở Gaza, sau khi Iran làm trung gian cho chính phủ Thái Lan và và nhóm quân này.

Nga tuyên bố bán 99% sản lượng dầu cao hơn giá trần phương Tây

Nga đã bán thành công gần như toàn bộ sản lượng dầu của đất nước với giá cao hơn mức trần 60 USD/thùng do phương Tây áp đặt.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel nhận định thời gian kết thúc xung đột

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết, cuộc xung đột giữa nước này với Phong trào Hồi giáo Hamas sẽ kéo dài ít nhất thêm 2 tháng nữa.

Thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas có khả thi?

Rất nhiều người tại Israel, Palestine, Trung Đông và trên khắp thế giới đã cảm thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng có một lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas.

Đang cập nhật dữ liệu !