Thực hư ông Kim Jong-un đã tiêm vắc-xin Covid-19 Trung Quốc?

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un được cho đã tiêm vắc-xin Covid-19 thử nghiệm do Trung Quốc phát triển. 

Trung Quốc đã cung cấp vắc-xin phòng Covid-19 thử nghiệm cho Chủ tịch Kim Jong-un cùng người thân trong gia đình nhà lãnh đạo Triều Tiên. Đây là thông tin được chuyên gia người Mỹ Harry Kazianis tại Trung tâm Lợi ích quốc gia ở Washington công bố sau khi dẫn 2 nguồn tin tình báo Nhật Bản giấu tên.

Ông Kazianis cho hay, ông Kim và một số quan chức cấp cao khác của Triều Tiên đã được tiêm vắc-xin thử nghiệm Covid-19 do Trung Quốc sản xuất.

{keywords}
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un được cho đã tiêm vắc-xin Covid-19 thử nghiệm do Trung Quốc sản xuất. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, hiện không rõ vắc-xin Covid-19 mà ông Kim tiêm là do hãng dược phẩm nào của Trung Quốc sản xuất và vắc-xin này đã được chứng nhận an toàn để sử dụng hay chưa, ông Kazianis nói.

“Ông Kim Jong-un cùng nhiều quan chức cấp cao khác trong gia tộc họ Kim và hệ thống lãnh đạo đã được tiêm vắc-xin Covid-19 trong vòng 2 – 3 tuần trước. Đây là vắc-xin do chính phủ Trung Quốc cung cấp”, ông Kazianis viết trong bài báo đăng trên 19FortyFive.

Dẫn lời nhà khoa học y tế Mỹ Peter J. Hotez, ông Kazianis cho hay có ít nhất 3 công ty Trung Quốc đang tham gia nghiên cứu và sản xuất vắc-xin Covid-19 gồm Sinovac Biotech, CanSinoBio và Sinophram Group.

Theo Sinophram, vắc-xin Covid-19 thử nghiệm của hãng này đã được tiêm cho gần 1 triệu người ở Trung Quốc, mặc dù chưa có bất cứ hãng dược nào tại Trung Quốc công khai tiến hành giai đoạn 3 thử nghiệm vắc-xin.

Cho tới nay, Triều Tiên vẫn khẳng định quốc gia này không có bất cứ trường hợp nào mắc Covid-19. Song theo Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc, việc bùng phát dịch Covid-19 ở Triều Tiên là không thể loại trừ bởi Trung Quốc và Triều Tiên có hoạt động trao đổi thương mại lớn, dòng người qua lại giữa hai nước cũng đông trước thời điểm vào cuối tháng Một, chính quyền Bình Nhưỡng quyết định phong tỏa toàn bộ biên giới để ngăn chặn làn sóng Covid-19 từ Trung Quốc.

Trong khi đó, hồi tháng 11, Microsoft tố cáo hai nhóm tin tặc ở Triều Tiên đã cố gắng đột nhập mạng lưới phát triển vắc-xin Covid-19 của nhiều quốc gia. Tuy nhiên, Microsoft không cho công bố tên các công ty bị tấn công. Còn nguồn tin của Reuters cho biết, trong số những công ty phát triển vắc-xin bị tin tặc nhắm tới có hãng AstraZeneca của Anh.

Thậm chí, hồi tuần trước, Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc thông báo đã đập tan âm mưu của Triều Tiên trong việc lấy cắp dữ liệu phát triển vắc-xin Covid-19 của các nhà sản xuất Hàn Quốc.

Bất ngờ về nghề của công dân Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc

Bất ngờ về nghề của công dân Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc

Nam công dân Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc hồi đầu tháng 11 từng là huấn luyện viên thể dục nên đã dễ dàng nhảy qua hàng rào cao hơn 3 m ở vùng biên. 

Minh Thu (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !