Lý do Đồn Biên phòng Cát Bà được nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND
Song song với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền vùng biển đảo, giữ gìn an ninh trật tự, những năm qua Đồn biên phòng Cát Bà đã thực hiện tốt các chính sách xã hội, đặc biệt là công tác chăm sóc y tế nâng cao sức khỏe cho nhân dân. Đó là một trong những thành tích được ghi nhận góp phần tạo nên danh hiệu Anh hùng LLVTND vừa được Đảng, Nhà nước trao tặng cho tập thể cán bộ, chiến sĩ của đơn vị.
![]() |
| Trên địa bàn biển, đảo xa xôi, Đồn Biên phòng Cát Bà là chỗ dựa tin cậy của người dân địa phương trong các hoạt động chăm sóc sức khỏe. |
![]() |
| 10 năm trở lại đây, Phòng khám đa khoa quân dân y kết hợp tại xã Xuân Đám khám và điều trị cho trên 4000 lượt người, trong đó 104 ca cấp cứu nặng được xử lý nhanh ban đầu và chuyển lên tuyến trên. |
Vượt qua con đường dốc ngoằn ngèo dài chừng 5km, Đại úy Đỗ Văn Khiết, Tổ trưởng Tổ quân dân y kết hợp Đồn biên phòng Cát Bà đưa chúng tôi đến gia đình bà Nguyễn Thị Toàn, 67 tuổi, ở thôn 4, xã Xuân Đám (huyện Cát Hải). Xe vừa dừng, bà Toàn từ trong nhà vội chạy ra mở cổng với nụ cười niềm nở: “Chắc con bận việc hay sao mà mấy hôm nay mới đến làm cho gia đình ngóng mong”. Hỏi ra mới biết bà Toàn bị mắc chứng bệnh suy nhược thần kinh đã lâu, nhà lại ở xa trung tâm y tế, gia đình cũng chẳng khá giả gì nhưng được sự quan tâm, chăm sóc của anh em trong tổ quân dân y kết hợp, sức khỏe của bà giờ được cải thiện nhiều, không đau đớn mỗi khi thay đổi thời tiết.
Đại úy Đỗ Văn Khiết kể: “Những ngày đầu Đồn biên phòng Cát Bà thành lập Tổ công tác Xuân Đám, chính bà là người cho mượn nhà để cán bộ, chiến sĩ ăn nghỉ, công tác, coi anh em biên phòng như con cháu trong nhà nên việc chăm sóc bà là đương nhiên. Tuy nhiên, xét trên góc độ một người thầy thuốc quân hàm xanh, chúng tôi luôn xác định việc bảo đảm sức khỏe cho nhân dân vùng biên giới là một điều tất yếu dù người đó có hay không từng giúp đỡ mình”.
Được biết, Xuân Đám là xã xa trung tâm thị trấn Cát Bà, đường xá đi lại khó khăn. Trước đây, Trạm y tế xã Xuân Đám chỉ có 1 Bác sĩ và 01 y tá, trang thiết bị sơ sài, tuy vậy số người đến khám chữa bệnh lại đông. Từ thực tế đó, Ban chỉ huy Đồn biên phòng Cát Bà triển khai thực hiện mô hình quân dân y kết hợp tại xã Xuân .Đám, chăm sóc sức khỏe tại chỗ cho nhân dân. Ngay sau khi phòng khám được thành lập, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố Hải Phòng điều động 3 đồng chí y sĩ có nhiều kinh nghiệm trong công tác khám chữa bệnh xuống phối hợp với các y bác sĩ phòng khám, thực hiện chức năng khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe cho nhân dân nơi đây.
10 năm trở lại đây, Phòng khám đa khoa quân dân y kết hợp tại xã Xuân Đám khám và điều trị cho trên 4000 lượt người, trong đó 104 ca cấp cứu nặng được xử lý nhanh ban đầu và chuyển lên tuyến trên. Không chỉ khám bệnh tại phòng khám, chiến sĩ quân y biên phòng còn đến tận gia đình khám bệnh, chăm sóc sức khỏe cho các cụ cao tuổi, mắc các chứng bệnh cao huyết áp, thiểu năng tuần hoàn não. Tất cả các con đường mòn trên xã Xuân Đám đều in dấu chân các anh.
Trong quá trình tiếp xúc, khám chữa bệnh cho người dân, các chiến sĩ quân y cũng kết hợp tư vấn tuyên truyền cách phòng chống dịch bệnh, phương pháp tự chăm sóc nâng cao sức khỏe, tổ chức các đợt truyền thông dân số kế hoạch hóa gia đình, tiêm chủng cho trẻ em. Trung tá Vũ Quang San, Chính trị viên Đồn biên phòng Cát Bà cho biết: “Bên cạnh mục đích chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng, mô hình quân dân y kết hợp tại xã Xuân Đám còn giúp củng cố mối quan hệ máu thịt, tình đoàn kết quân dân, góp phần chung sức bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển, đảo của thành phố”.
Bài, ảnh An Khánh
Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025
Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.
AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại
Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.
Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO
Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.
'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng
Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.
'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga
Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.
Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới
Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.
Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích
Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.
Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine
Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.
Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine
Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.
Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine
Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

