Lục quân Mỹ trang bị đại trà súng phóng lựu Carl Gustav

Công ty Saab tuyên bố, việc chuyển giao súng phóng lựu vác vai Carl Gustav (phiên bản M3 MAAWS dành riêng cho Mỹ) thuộc Chương trình mua sắm vũ khí chính thức của Mỹ.

Điều đó có nghĩa, ngoài trang bị cho lực lượng đặc nhiệm, súng phóng lựu Carl Gustav hiện là vũ khí tiêu chuẩn cho Lục quân Mỹ.

Động thái trên giúp súng M3 Carl Gustav được triển khai nhanh hơn cho quân đội Mỹ. Nhiều chuyên gia đánh giá, Carl Gustav là dòng súng phóng lựu cá nhân đáp ứng các yêu cầu về súng phóng lựu cá nhân của của Lục quân Mỹ.

Lục quân Mỹ trang bị đại trà súng phóng lựu Carl Gustav - ảnh 1

M3 Carl Gustav

Đại diện công ty Saab cho biết, Carl Gustav, loại vũ khí có lịch sử từ năm 1948, đang thuộc biên chế quân đội của khoảng 40 quốc gia trên thế giới, trong đó có Austalia, Áo, Bỉ, Venezuela, Đức, Ghana, Đan Mạch, Ấn Độ, Ireland, Canada, Lít-va, Malaysia, Hà Lan, New Zealand, Nigeria, Na Uy, Bồ Đào Nha, Singapore, Hoa Kỳ và Nhật Bản. Từ đó tới nay, Carl Gustav liên tục được nâng cấp để đáp ứng yêu cầu của chiến tranh hiện đại. 

Phiên bản mới nhất của súng M3 sử dụng đạn cỡ 84mm với tổng trọng lượng tổ hợp khoảng 10kg. Là dòng súng phóng lựu diệt bộ binh và chống tăng cá nhân (MAAWS), M3 Carl Gustav có thể tiêu diệt các mục tiêu cố định ở khoảng cách 1,7 km và các phương tiện chiến đấu  ở 700-1.000m. 

Nhờ trang bị nhiều loại đầu đạn, M3 phù hợp trong nhiều môi trường tác chiến. Với đầu đạn chống tăng, M3 có khả năng bắn xuyên giáp thép tiêu chuẩn dày 500mm.

Ngoài ra, điểm đặc biệt của M3 là sử dụng đầu đạn nổ-phá mảnh trang bị ngòi nổ điều khiển từ xa để tiêu diệt bộ binh đối phương nằm dưới công sự. Tầm hoạt động của đầu đạn này ở khoảng cách 50-75m. Cơ cấu chiến đấu của một tổ hợp súng Carl Gustav gồm 2 người (xạ thủ và nạp đạn). Tuy nhiên, 1 người cũng có thể sử dụng tổ hợp súng phóng lựu này, nhưng tốc độ bắn giảm đáng kể.

Hiện nay, Saab đang phát triển một phiên bản súng Carl Gustav hạng nhẹ mới, trang bị đạn xuyên phá HEAT 655 CS để tiêu diệt các mục tiêu sử dụng giáp composite.

Theo Quân đội nhân dân online

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !