Lữ đoàn 679 - Lá chắn thép nơi vùng biển Đông Bắc

Lữ đoàn tên lửa bờ là một trong 5 lực lượng chủ yếu của Quân chủng Hải quân hiện nay (Tàu mặt nước; TTàu ngầm; Không quân hải quân; Hải quân đánh bộ và Pháo binh và tên lửa bờ).

Chiều ngày 10/4, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng cùng đoàn công tác và hơn 40 cựu chiến binh của Bộ TT&TT đã có chuyến thăm và làm việc tại Lữ đoàn tên lửa bờ (đất đối hải) 679 đóng quân trên địa bàn xã An Thắng, huyện An Lão, TP.Hải Phòng. Đoàn công tác đã thăm hỏi động viên cán bộ chiến sĩ thuộc lữ đoàn, một trong những đơn vị nòng cốt trong biên chế của lực lượng hải quân Vùng I có nhiệm vụ bảo vệ biển đảo khu vực Đông Bắc và sẵn sàng cơ động chi viện cho khu vực miền Trung và Nam Trung Bộ chiến đấu, đánh địch trên các vùng biển đảo của Tổ quốc khi có lệnh.

Lữ đoàn 679 - Lá chắn thép nơi vùng biển Đông Bắc - ảnh 1

Tên lửa đất đối hải triển khai sẵn sàng chiến đấu tại Lữ đoàn 679

Đại tá Nguyễn Văn Tính, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 679 đã thay mặt đơn vị giới thiệu sơ nét về chức năng nhiệm vụ của lữ đoàn cũng như tình hình đời sống, học tập và công tác của cán bộ, chiến sĩ. Theo Đại tá Nguyễn Văn Tính, Lữ đoàn 679 được thành lập ngày 7/6/1979  trên cơ sở ban đầu là Tiểu đoàn tên lửa 679 trực thuộc Quân chủng Hải quân; đến năm 1993 được nâng cấp lên thành Đoàn 679 trực thuộc Bộ Tư lệnh Vùng I Hải quân; đến năm 2013 Bộ Quốc phòng chính thức thành lập Lữ đoàn tên lửa 679. Lữ đoàn tên lửa bờ là một trong 5 lực lượng chủ yếu của Quân chủng Hải quân hiện nay (Lực lượng tàu mặt nước; Lực lượng tàu ngầm; Lực lượng không quân hải quân; Lực lượng hải quân đánh bộ và Lực lượng pháo binh, tên lửa bờ biển).

Qua 36 năm xây dựng và trưởng thành, Lữ đoàn 679 đã được Đảng và Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý trong đó có 2 Huân chương chiến công Hạng Nhì và Hạng Ba; 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhất và Hạng Nhì cùng hàng trăm cờ, bằng khen… vì đã có thành tích bảo vệ vững chắc vùng biển Đông Bắc, đảm bảo toàn vẹn an ninh chính trị khu vực Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc miền Trung. Được biết, chỉ riêng trong Vịnh Bắc Bộ với hơn 3.000 hòn đảo lớn nhỏ cùng hàng trăm ngàn km2 bờ biển tiếp giáp với nước bạn thì nhiệm vụ bảo vệ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng hải quân nói riêng, trong đó có lực lượng tên lửa bờ - lực lượng cơ động, có sức chiến đấu cao, có khả năng tiêu diệt mục tiêu ngay từ loạt bắn đầu tiên nhưng lại tương đối an toàn và bí mật- là vô cùng quan trọng.

Thay mặt lãnh đạo Bộ TT&TT, phát biểu tại chuyến thăm, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng cho biết: Lữ đoàn 679 và Bộ TT&TT có khá nhiều điểm tương đồng như: Một là, cùng tham gia công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ Quốc,. Với Bộ TT&TT là công tác tuyên truyền, thông tin về chủ quyền, quyền chủ quyền biển đảo của Việt Nam, đặc biệt là chủ quyền trên 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cho người dân cũng như cộng đồng quốc tế. Trong khi Lữ đoàn 679 là lực lượng tuyến đầu, trực tiếp bảo vệ biển đảo. 

Hai là, cả Bộ TT&TT cùng Lữ đoàn đều hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao, trong đó có liên quan đến kĩ thuật vô tuyến điện và hạ tầng CNTT. Con số 98% cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn 679 có trình độ từ Đại học trở lên, trong đó đa phần có trình độ CNTT-TT rất cao là minh chứng vô cùng sinh động. Thứ trưởng Bộ TT&TT cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 679 và chúc cán bộ, chiến sĩ đơn vị phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là lá chắn théo nơi vùng biển Đông Bắc - nơi gửi trọn niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân…



Việt Hoàng

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !