Loại kem đắt tiền của Trung Quốc không chảy ở nhiệt độ trên 30 độ C gây hoảng

Thử nghiệm để trong nhiệt độ 31 độ C suốt 50 phút, cây kem đắt tiền của một thương hiệu tại Trung Quốc vẫn không hề tan chảy. 

Một thương hiệu kem đắt tiền của Trung Quốc đang là tâm điểm gây tranh cãi, sau thông tin tiết lộ sản phẩm của công ty này không hề tan chảy dù để ở môi trường nhiệt độ cao và kể cả bị châm lửa đốt. Ngay lập tức, dư luận Trung Quốc đặt câu hỏi thành phần trong cây kem đặc biệt này có những gì.

Theo China News Service, hồi đầu tuần này, một đoạn video ngắn được lan truyền trên mạng sau khi một cư dân mạng thử dùng bật lửa để hơ nóng cây kem của thương hiệu Zhong Xue Gao xem nó có tan chảy hay không. Kết quả chiếc kem vẫn nguyên vẹn.

{keywords}
Loại kem đắt tiền của Trung Quốc được thử nghiệm để trong nhiệt độ 31 độ C. (Ảnh: Baidu)

Trong video, khi người thử nghiệm vừa bật lửa, làn khói nhanh chóng xuất hiện do ngọn lửa tiếp xúc với cây kem và có mùi thực phẩm bị cháy.

Đoạn video này được thực hiện sau khi một bài đăng khác trên mạng xã hội cho biết, loại kem vị dừa của hãng Zhong Xue Gao không hề tan chảy dù để ở nhiệt độ 31 độ C trong hơn 50 phút. Trong đoạn video có hơn 500 triệu lượt xem trên Weibo, cây kem vẫn dính vào chiếc que thay vì chảy thành dạng chất lỏng như những loại kem thông thường khác.

Được ví là “kem Hermes”, thương hiệu kem Zhong Xue Gao tại Thượng Hải là mặt hàng phổ biến được bày bán tại những thành phố lớn ở Trung Quốc với mức giá khá cao khoảng 20 nhân dân tệ (3 USD)/que. Mức giá này cao hơn vài lần so với những đối thủ cạnh tranh khác của kem Zhong Xue Gao. Thậm chí, một số loại kem của Zhong Xue Gao còn được bán với giá 70 nhân dân tệ (10,5 USD) hoặc cao hơn.

Hôm 5/7, một quan chức thuộc Cục Quản lý và Giám sát Thị trường Thượng Hải, cho biết họ đã xem các đoạn video và đang tiến hành điều tra về sự việc.

“Kết quả thử nghiệm từ các cơ quan đánh giá có chuyên môn sẽ có giá trị hơn. Bằng mắt thường, chiếc kem được nhìn thấy không hề chảy. Nhưng kết luận vẫn cần có dữ liệu khoa học”, vị quan chức này nói.

{keywords}
Sau 50 phút, cây kem vẫn không tan chảy như những loại kem thông thường khác. (Ảnh: Baidu)

Trong khi đó, hôm 6/7, thương hiệu Zhong Xue Gao khẳng định toàn bộ sản phẩm của công ty đều đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng do cơ quan chức năng Trung Quốc ban hành.

Theo thông báo trên Weibo của công ty, thành phần chính trong món kem dừa được cư dân mạng làm thí nghiệm gồm có sữa, kem tươi, nước cốt dừa, sữa đặc và sữa bột. Ngoài ra, loại kem này còn có thêm 0,032 gram chất caragenan được chiết xuất từ rong biển. Mỗi cây kem có trọng lượng 78 gram và đáp ứng các quy định tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc gia.

Cũng theo Zhong Xue Gao, chất caragenan được sử dụng rộng rãi để chế biến kem và thức uống. Dù một số bằng chứng cho thấy chất caragenan có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe và thậm chí là gây bệnh ung thư. Nhưng theo Zhong Xue Gao, đây chỉ là kết quả nghiên cứu trên động vật và tế bào.

Hai đoạn video thử nghiệm loại kem đắt tiền của thương hiệu Zhong Xue Gao càng khiến dư luận Trung Quốc chú ý, sau khi người dân tức giận trước việc giá bán mặt hàng kem ở nước này tăng đột biến trong mùa hè năm nay. Nhiều người phàn nàn họ khó có thể tìm mua được một chiếc kem có giá bán dưới 10 nhân dân tệ.

Trong khi đó, theo 21st Century Business Herald, những người trong ngành thừa nhận trong năm nay, giá bán kem đang ở mức cao hơn do chi phí sản xuất và phân phối đắt hơn.

Rúng động trường mầm non ở Trung Quốc dùng thực phẩm hết hạn, nhiều học sinh bị ốm

Rúng động trường mầm non ở Trung Quốc dùng thực phẩm hết hạn, nhiều học sinh bị ốm

Các phụ huynh vô tình phát hiện một trường mầm non sử dụng thực phẩm hết hạn để nấu cho học sinh ăn, và một số em đã bị ốm.

Minh Thu (lược dịch)

Hành khách cố mở cửa thoát hiểm máy bay giữa trời, bị bắt ngay khi hạ cánh

ẤN ĐỘ - Tờ The Times of India đưa tin, một người đàn ông 29 tuổi đã bị bắt sau khi cố gắng mở cửa thoát hiểm máy bay giữa không trung.

Chiến thuật mới của Nga nhằm bảo vệ cầu Crưm khỏi xuồng cảm tử Ukraine

Nga đang triển khai hàng loạt radar cỡ nhỏ và lắp đặt hệ thống tác chiến lên tàu chiến để bảo vệ cầu Crưm khỏi các cuộc tập kích bằng xuồng cảm tử (USV) của Ukraine.

Thủ tướng Israel phẫu thuật tim

Lúc 1h sáng nay (23/7), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo trên Twitter rằng ông sẽ trải qua một ca phẫu thuật tim trong đêm để lắp máy điều hòa nhịp tim.

Tình báo Mỹ thừa nhận khó theo dõi vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus

Giới chức tình báo Mỹ thừa nhận, nước này khó có thể theo dõi các vũ khí mà Nga đã chuyển tới Belarus, kể cả có hình ảnh vệ tinh.

Kiev xem cầu Crưm là mục tiêu tấn công, Mỹ nói Ukraine tổn thất đáng kể

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, cầu Crưm là mục tiêu tấn công của Ukraine.

Hàn Quốc tuyên bố Triều Tiên phóng tên lửa hành trình ra biển

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên đã thực hiện việc phóng một số tên lửa hành trình ra biển Hoàng Hải lúc 4h sáng 22/7 (giờ địa phương).

Trực thăng lao xuống hồ ở Mỹ, toàn bộ hành khách thiệt mạng

Cả phi công và 3 hành khách trên chiếc trực thăng lao xuống một hồ nước nông ở vùng North Slope thuộc bang Alaska, Mỹ được xác định đã tử vong.

Vụ lính Mỹ từ Hàn Quốc vượt biên sang Triều Tiên diễn ra thế nào?

Washington đang cố gắng xác định số phận của binh nhì Travis T. King, lính Mỹ đã từ Hàn Quốc vượt biên trái phép sang Triều Tiên ngày 18/7.

Khoảnh khắc tên lửa HIMARS bắn cháy pháo tự hành Nga ở Ukraine

Chỉ với một quả tên lửa phóng từ Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), cỗ pháo tự hành 2S5 Giatsint-S của Nga đã bị phá hủy nhanh chóng.

Triều Tiên dọa đáp trả bằng hạt nhân khi Mỹ phô diễn sức mạnh quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sun Nam cảnh báo, việc triển khai vũ khí của Mỹ như tàu sân bay, máy bay ném bom hay tàu ngầm tên lửa ở Hàn Quốc có thể rơi vào các điều kiện pháp lý cho phép Bình Nhưỡng dùng vũ khí hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !