Lô vũ khí 7 tỉ USD Mỹ tính bán cho Đài Loan có gì đặc biệt?

Khả năng trong vài tuần tới, chính phủ Mỹ sẽ phê duyệt bán thêm lô vũ khí trị giá 7 tỉ USD cho Đài Loan.

Hồi đầu tuần, Reuters đưa tin chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho sắp thông qua thêm một thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan. Thương vụ này có giá 7 tỉ USD và có thể được phê duyệt trong vài tuần tới.

Nếu được thông qua, đây sẽ là thương vụ mua bán vũ khí có quy mô lớn thứ hai mà Mỹ - Đài từng thực hiện. Trong vòng 4 năm qua, tổng giá trị vũ khí mà Mỹ bán cho Đài Loan vào khoảng 15 tỉ USD.

Còn theo tờ Wall Street Journal, thỏa thuận 7 tỉ USD mà chính phủ Mỹ sắp thông qua bao gồm các máy bay không người lái (UAV) MQ-9B Reaper có giá 400 triệu USD cùng thiết bị liên quan. Ngoài ra, thỏa thuận còn có AGM-84H/K SLAM-ER, một phiên bản tên lửa tấn công mặt đất tầm xa của tên lửa chống hạm Harpoon.

{keywords}
Lô vũ khí trị giá 7 tỉ USD mà Mỹ có khả năng bán cho Đài Loan bao gồm UAV MQ-9B Reaper. (Ảnh: Không quân Mỹ)

Tờ New York Times nhận định, tên lửa AGM-84H/K SLAM-ER có tầm bắn vượt qua các hệ thống phòng không của Trung Quốc. Điều này có nghĩa là tên lửa AGM-84H/K SLAM-ER dường như chắc chắn có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu nằm trên lãnh thổ Trung Quốc nếu không may xảy ra chiến tranh Trung - Đài.

Trước đó, vào tháng Tám, Washington cũng đã chốt thương vụ cung cấp cho Đài Bắc 90 tiêm kích đánh chặn tối tân F-16V “Viper” với tổng giá trị 8 tỉ USD.

Theo một thỏa thuận được Mỹ - Đài ký kết trước đó, Mỹ còn tiến hành nâng cấp các chiến đấu cơ F-16 đã lỗi thời từng bán cho Đài Loan trong thập niên 90. Mục đích của hoạt động nâng cấp là trang bị hệ thêm hệ thống công nghệ giúp các tiêm kích F-16 mà không quân Đài Loan đang sử dụng tương xứng với năng lực của F-16V hiện thời và trở thành lực lượng đối chọi với dàn máy bay quân sự của quân đội Trung Quốc.

Lâu nay, Trung Quốc vẫn chỉ xem Đài Loan là một tỉnh ly khai. Bắc Kinh cũng nhiều lần nhấn mạnh, Đài Loan là “vấn đề nhạy cảm và quan trọng nhất trong mối quan hệ Mỹ - Trung”.

Dù không thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức, nhưng Mỹ hiện là đồng minh quan trọng nhất và nhà cung thiết bị quân sự chính cho Đài Loan.

Trong khi đó, hôm 18/9, Đài Loan đã 17 lần điều động các chiến đấu cơ lên đường đối phó với 18 máy bay quân sự Trung Quốc tiến hành tập trận gần eo biển Đài Loan. Theo Reuters, các máy bay Trung Quốc đã băng qua đường trung tuyến ở eo biển Đài Loan.

Cụ thể, chia sẻ trên Twitter, Cơ quan Quốc phòng Đài Loan nhấn mạnh, 2 máy bay ném bom H-6, 8 chiến đấu cơ J-16, 4 máy bay chiến đấu J-10 và 4 máy bay quân sự J-11 của quân đội Trung Quốc đã vượt qua đường trung tuyến ở eo biển Đài Loan và tiến vào ADIZ (vùng nhận dạng phòng không) phía tây nam Đài Loan vào ngày 18/9.  Không quân Đài Loan đã điều động các máy bay chiến đấu và triển khai hệ thống tên lửa phòng không để giám sát hoạt động của quân đội Trung Quốc.

Trong những tháng gần đây, không quân Đài Loan đã thường xuyên điều động chiến đấu cơ lên đường đối phó với các vụ xâm nhập của máy bay quân sự Trung Quốc.

Cuộc tập trận của Trung Quốc được tiến hành đúng ngày Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Keith Krach có mặt ở Đài Loan để tham dự lễ tưởng niệm cố lãnh đạo Đài Loan Lý Đăng Huy cũng như tiến hành đối thoại với giới chức Đài Loan. Ông Krach là quan chức cấp cao nhất của Bộ Ngoại giao Mỹ đến Đài Loan trong 40 năm qua.

Ngay trước chuyến thăm 3 ngày tới Đài Loan của ông Krach, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích khi xem đây là hành động vi phạm chính sách một Trung Quốc và 3 thông cáo chung Mỹ - Trung.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân còn đưa ra lời cảnh báo và nhấn mạnh Bắc Kinh sẽ có “phản ứng cần thiết tùy thuộc vào diễn biến tình hình”.

Minh Thu (lược dịch)

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Giới phân tích quân sự mô tả kịch bản Nga bị tấn công

Các nhà phân tích quân sự Nga vừa đưa ra một kịch bản giả định, trong đó kẻ thù của nước này sẽ mở một cuộc tấn công chớp nhoáng trên toàn cầu cùng việc nã tên lửa vào cơ sở hạ tầng hành chính-chính trị và quân sự-công nghiệp của Nga.

Khoảnh khắc UAV cảm tử Nga làm nổ tung trạm liên lạc Starlink của Ukraine

Nga vừa công bố video quay cảnh một máy bay không người lái (UAV) cảm tử của họ tấn công phá hủy một trạm liên lạc của Kiev trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Lý do Nga không thể ngăn xuồng không người lái Ukraine tấn công tàu chiến

Kể từ lần đầu tiên được triển khai, xuồng không người lái hải quân (USV) đã trở thành vũ khí đáng gờm của Ukraine, và gây ra tổn thất nặng nề cho Hạm đội Biển Đen của Nga.

Lính Nga cảm ơn Tổng thống Mỹ gửi xe tăng Abrams cho Ukraine

Một trong số những người lính Nga đã cảm ơn Tổng thống Mỹ Joe Biden vì cung cấp xe tăng Abrams cho Ukraine, giúp họ có cơ hội nhận tiền thưởng từ việc phá hủy chúng.

Vũ khí giúp Nga phá hủy xe tăng Abrams đầu tiên của Mỹ ở Ukraine

Máy bay không người lái Piranha FPV của Nga đã phá hủy chiếc xe tăng M1 Abrams đầu tiên của Mỹ hoạt động ở vùng xung đột Ukraine.

Đang cập nhật dữ liệu !