Lộ video Thủ tướng Anh Johnson nhảy múa gây nhiều tranh cãi

Daily Mail đưa tin, một đoạn video ghi lại cảnh Thủ tướng Anh Boris Johnson nhảy múa với cựu thành viên Hội đồng London Jeanette Arnold đã khiến người dân Anh có nhiều phản ứng trái chiều.

Theo đó, đoạn video trong đó ông Johnson nhảy theo điệu nhạc disco được quay năm 2013. Tuy nhiên, một bản ghi gần đây trở nên phổ biến trở lại trong bối cảnh vụ bê bối với bữa tiệc diễn ra ngay trên Phố Downing vào thời gian đất nước đang đỉnh điểm đóng cửa. Sau đó, chính phủ Anh khẳng định bức ảnh chỉ là “cuộc họp giữa các nhân viên” trong văn phòng thủ tướng.

Nhiều bình luận đã gọi hình ảnh từ các buổi tiệc tùng khác nhau là “cuộc họp”, “họp văn phòng” hoặc “khoảnh khắc làm việc”. Ngoài ra, cư dân mạng còn chú ý đến chiếc kiếm sáng mà bà Arnold vung lên trong buổi khiêu vũ. Các phóng viên khẳng định thanh kiếm này là đạo cụ trong phim “Chiến tranh giữa các vì sao” do nam diễn viên Christopher Lee tặng cho Thủ tướng Anh.

Trước đó, vào cuối tháng 12/2021, truyền thông đăng tải hình ảnh chụp một buổi họp mặt ngoài trời của Thủ tướng Anh Boris Johnson tại tòa nhà số 10 phố Downing, giữa lúc Anh trong giai đoạn giãn cách xã hội hồi năm ngoái.

Bức ảnh được cho là chụp Thủ tướng Anh Boris Johnson cùng 17 nhân viên đang có một bữa tiệc nhỏ trong khu vườn với rượu vang, pizza đang được lan truyền rộng rãi. Bức ảnh cho thấy mọi người không tuân thủ việc đeo khẩu trang cũng như giữ khoảng cách an toàn mà khá thoải mái trong việc tiếp xúc.

Theo Guardian, thời điểm diễn ra bữa tiệc nhỏ này là vào 15/10/2020, giữa lúc Anh đang trong thời điểm thực hiện giãn cách xã hội. Khi đó, Anh đang áp dụng các quy tắc giãn cách xã hội nghiêm ngặt, yêu cầu mọi người phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2m ngoài trời.

{keywords}
Hình ảnh Thủ tướng Anh mở tiệc giữa phong tỏa. (Ảnh: Guardian)

Tuy nhiên, hôm 12/1 mới đây khi mở đầu phiên chất vấn trước Quốc hội, Thủ tướng Johnson thừa nhận, ông đã tham dự bữa tiệc tại khu vườn phía sau văn phòng làm việc ở số 10, phố Downing vào tháng 5/2020 khoảng 25 phút trước khi làm việc. Ông nói, thời điểm đó, ông nghĩ đó đơn thuần là một phần công việc.

“Tôi biết rằng hàng triệu người dân ở đất nước chúng ta đã phải hy sinh rất nhiều suốt 18 tháng qua. Tôi biết nỗi thống khổ mà người dân đã phải trải qua. Tôi cũng hiểu được sự bất bình của dư luận đối với tôi”, Thủ tướng Johnson nói.

Người đứng đầu chính phủ Anh cho biết, ông sẵn sàng nhận những lời chỉ trích và nói thêm: “Tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành nhất”.

Lời xin lỗi được đưa ra trong bối cảnh ông Johnson gần đây đối mặt với những lời kêu gọi từ chức sau khi bị cáo buộc vi phạm lệnh phong tỏa giữa dịch Covid-19.

Thanh Bình (lược dịch)

Thủ tướng Anh bị kiện vì biến đổi khí hậu

Thủ tướng Anh bị kiện vì biến đổi khí hậu

Guardian đưa tin, 3 nhà hoạt động môi trường mới đây đã đệ đơn kiện Thủ tướng Anh Boris Johnson vì phá hoại cuộc chiến chống biến đổi khí hậu trên hành tinh.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !