Lộ diện máy bay không người lái của Trung Quốc
Theo các tư liệu và hình ảnh được công bố, máy bay tàng hình không người lái này có số hiệu 001, được mệnh danh là “Li Jian” (Lợi Kiếm), ngoại hình khá giống với chiếc X-47B của Mỹ, bố cục bên ngoài này giúp nó có khả năng tàng hình và tồn tại ở chiến trường rất tốt. Khi thiết kế, các chuyên gia cũng tính đến khả năng kéo dài thời gian bay.
Máy bay tàng hình không người lái của Trung Quốc chuẩn bị chạy thử |
Hiện nay, chỉ có X-47B của Mỹ và Neuron của Pháp là hai máy bay tàng hình không người lái đã bay thử thành công. Nhiều nước khác như Ấn Độ, Iran, Israel, Ý cũng đang phát triển máy bay tàng hình không người lái.
Máy bay tàng hình không người lái này có số hiệu 001 |
Máy bay tàng hình không người lái của Trung Quốc có kích cỡ nhỏ hơn một chút so với X-47B của Mỹ, được các độc giả Trung Quốc gọi là “X-47B phiên bản Trung Quốc”. Có nhà phân tích cho rằng, từ các hình ảnh được công bố, với các chi tiết của động cơ thì có thể đoán rằng, máy bay tàng hình không người lái của Trung Quốc sử dụng động cơ RD-93 do Nga chế tạo.
"Li Jian" (phía trên) có ngoại hình khá giống với X-47B (phía dưới) của Mỹ |
Ông Lý Kiệt cho rằng, khi “Li Jian” được phát triển thêm nữa, nó có thể kết hợp cả nhiệm vụ trinh sát và tấn công, khi cần thiết, nó có thể mang theo tên lửa, vũ khí, tiến hành tấn công không đối đất, không đối hải.