Lộ diện 2 tên lửa quân đội Trung Quốc vừa phóng ở Biển Đông

Hai tên lửa quân đội Trung Quốc vừa phóng ở Biển Đông được xác định là DF-21D và DF-26B. 

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), trong cuộc tập trận sáng ngày 26/8, quân đội Trung Quốc đã cho phóng 2 quả tên lửa ở Biển Đông. Hành động phóng tên lửa trong đợt tập trận bắn đạn thật được quân đội Trung Quốc tiến hành vào thời điểm quan hệ Mỹ - Trung đang vô cùng căng thẳng liên quan tới hàng loạt bất đồng về vấn đề thương mại, chính trị, Biển Đông, eo biển Đài Loan và Hong Kong.

Giới chuyên gia nhận định, việc phóng tên lửa là tín hiệu Trung Quốc muốn nhắn gửi tới Mỹ về khả năng sẵn sàng đối phó nếu không may xảy ra xung đột quân sự giữa quân đội Mỹ - Trung.

{keywords}
DF-21D là một trong hai tên lửa đạn đạo chống hạm vừa được quân đội Trung Quốc  phóng ở Biển Đông. (Ảnh minh họa)

Trong cuộc tập trận vào ngày 26/8, hai loại tên lửa mà Trung Quốc bắn ở Biển Đông được xác định là DF-21D và DF-26B. Trong đó, SCMP đưa tin, tên lửa DF-26B được Trung Quốc phóng từ tỉnh Thanh Hải, còn tên lửa DF-21D phóng từ tỉnh Chiết Giang. Cả hai tên lửa được Trung Quốc phóng hướng về khu vực nằm giữa bờ biển tỉnh Hải Nam và quần đảo Hoàng Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam) trên Biển Đông.

Mục đích phóng tên lửa DF-21D và DF-26B trong cuộc tập trận của quân đội Trung Quốc chưa được hé lộ. Song theo SCMP, “vị trí tên lửa rơi nằm trong khu vực giới hạn hoạt động để tiến hành tập trận từ ngày 24 – 29/8 như Cục Hải sự Hải Nam thông báo hôm 21/8”

Trong đó, DF-21D là tên lửa đạn đạo chống hạm đầu tiên trên thế giới được mệnh danh là “sát thủ diệt tàu sân bay” với tầm bắn từ 1.450 – 1.550 km. Tên lửa DF-21D của Trung Quốc được cho có khả năng đánh bại hệ thống chiến đấu Aegis vốn được dùng để bảo vệ các chiến hạm mặt nước chủ chốt của quân đội Mỹ và đồng minh trong khu vực.

Còn tên lửa DF-26 có tầm bắn từ 3.000 – 4.000 km. Với tầm bắn này, tên lửa Trung Quốc có thể tấn công tới các căn cứ quân sự Mỹ ở đảo Guam.

Trang web MissileThreat của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược (CSIS) từng nhấn mạnh, quân đội Trung Quốc chưa từng công khai thông tin về việc đã thử nghiệm phiên bản chống hạm của tên lửa DF-26 đối với các mục tiêu trên biển hay chưa. CSIS cho biết thêm, “lực lượng tên lửa quân đội Trung Quốc từng cho thử nghiệm một loại tên lửa mới trên biển Bột Hải vào tháng 5/2017”, mà theo giới phân tích khả năng đây là tên lửa đạn đạo chống hạm DF-26.

Những tên lửa đạn đạo chống hạm di động như DF-21D và DF-26B hiện đóng vai trò quan trọng đối với năng lực chống xâm nhập, chống tiếp cận mà Trung Quốc muốn xây dựng trên Biển Đông.

Vào tháng 7/2019, Trung Quốc từng phóng thử ít nhất là 1 tên lửa ở Biển Đông. Còn vụ phóng thử tên lửa DF-21D và DF-26B của Trung Quốc vào sáng ngày 26/8 diễn ra trong bối cảnh trong những tháng gần đây, quân đội Mỹ cho tăng cường hoạt động quân sự ở Biển Đông. Điển hình, các nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ liên tiếp triển khai tập trận ở Biển Đông nhằm thể hiện cam kết duy trì trật tự trong khu vực, cũng như đảm bảo quyền tự do hàng hải ở vùng biển chiến lược.

Trong tháng Bảy, hai nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ đã cùng có mặt ở Biển Đông. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2014, Mỹ điều động hai tàu sân bay cùng lúc tới khu vực.

Đáng nói, hồi tháng 10/2019, Trung Quốc cũng đã cho ra mắt tên lửa đạn đạo chống hạm DF-100/CJ-100. Tên lửa này được cho bay nhanh gấp 5 lần vận tốc âm thanh.

Trung Quốc lên tiếng

Hôm 27/8, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã lên tiếng khẳng định các cuộc tập trận gần đây của quân đội nước này không nhằm vào bất cứ quốc gia nào.

Cụ thể, trong cuộc họp báo vào sáng 27/8, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Wu Qian nhấn mạnh, Trung Quốc hy vọng Mỹ có thể đưa ra hành động thực tế để tạo dựng “bầu không khí tích cực” cho những trao đổi cấp cao giữa quân đội hai nước.

Trong tháng Tám, Trung Quốc đã tiến hành hàng loạt cuộc tập trận ở Biển Đông. Gần nhất là vụ phóng hai tên lửa DF-26B và DF-21D ở Biển Đông trong ngày 26/8. 

Theo ông Qian, động thái của Mỹ đã vi phạm Bộ Quy tắc ứng xử cho những cuộc chạm trán ngoài ý muốn trên biển và trên không giữa quân đội Mỹ - Trung cũng như các quy định quốc tế liên quan và có thể gây ra hiểu nhầm hoặc dẫn tới va chạm bất ngờ.

Về phần mình, quân đội Mỹ cho biết chuyến bay của trinh sát cơ U-2 được thực hiện ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương. Mỹ khẳng định chuyến bay “tuân thủ các quy định và luật lệ quốc tế”.

Lâu nay, Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền trên phần lớn diện tích Biển Đông thông qua cái gọi là bản đồ “đường chín đoạn”. Thậm chí, trong những năm gần đây, Trung Quốc không ngừng cải tạo, xây dựng các hòn đảo nhân tạo và tiến hành quân sự hóa trái phép trên các thực thể này để bảo vệ những tuyên bố chủ quyền phi lý ở Biển Đông.

Dù không có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, nhưng trong nhiều năm qua, Mỹ liên tiếp đưa ra lời chỉ trích Trung Quốc bành trướng trên tuyến đường biển chiến lược mang lại giá trị hơn 3 nghìn tỉ USD/năm. Ngoài ra, quân đội Mỹ còn cho tăng cường tập trận và triển khai tuần tra nhằm “đảm bảo quyền tự do hàng hải” gần các khu vực mà Bắc Kinh đơn phương tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. 

Trinh sát cơ Mỹ xuất hiện trong 'vùng cấm bay' của quân đội Trung Quốc

Trinh sát cơ Mỹ xuất hiện trong 'vùng cấm bay' của quân đội Trung Quốc

Trinh sát cơ Mỹ U-2 bị cáo buộc xuất hiện trong "vùng cấm bay" mà Trung Quốc thiết lập để tập trận bắn đạn thật. 

Minh Thu (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Video HIMARS Ukraine bắn nổ pháo ‘cuồng phong’ Nga

Đòn tấn công của hệ thống HIMARS Ukraine ngay lập tức tạo ra vụ cháy lớn cho pháo BM-27 Uragan Nga, trước khi vụ nổ thứ cấp phá hủy khí tài này.

Đang cập nhật dữ liệu !