Mỹ trừng phạt 24 công ty Trung Quốc liên quan tới Biển Đông

Hôm 26/8, Mỹ đã đưa thêm 24 công ty và hàng chục cá nhân Trung Quốc vào danh sách trừng phạt trước cáo buộc liên quan tới các hoạt động quân sự và xây dựng trái phép ở Biển Đông.

Reuters đưa tin, theo Bộ Thương mại Mỹ, 24 công ty bị đưa vào trong danh sách đen đóng “vai trò hỗ trợ quân đội Trung Quốc xây dựng và quân sự hóa trên các đảo nhân tạo ở Biển Đông”. 

Những công ty Trung Quốc bị Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt gồm Tập đoàn Truyền thông Haige Quảng Châu, cùng một số đơn vị của Công ty Xây dựng Truyền thông Trung Quốc (CCCC), Tập đoàn Truyền thông Huanjia Bắc Kinh, Tập đoàn Truyền thông Dữ liệu Guoguang Thường Châu, Tập đoàn Công nghệ Điện tử Trung Quốc và Tập đoàn Đóng tàu Trung Quốc. Trong đó, CCCC là nhà thầu của nhiều dự án cơ sở hạ tầng trong sáng kiến “Vành đai và Con đường” mà Trung Quốc đang triển khai xây dựng trên khắp thế giới.

{keywords}
Chiến hạm Trung Quốc tham gia một cuộc tập trận ở Biển Đông hồi tháng Sáu. (Ảnh: China Military)

Đây là lần đầu tiên Mỹ đưa ra lệnh trừng phạt nhằm vào các công ty Trung Quốc mà sản phẩm của họ nhằm hỗ trợ cho những hoạt động quân sự của Trung Quốc. Đáng nói, lệnh trừng phạt được công bố trước thời điểm diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới khi mà cả Tổng thống đương nhiệm Donald Trump và ứng cử viên tranh cử Tổng thống là ông Joe Biden đều lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ Trung Quốc.

Liên quan tới lệnh trừng phạt trên, Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn chưa cho công bố tên những người bị áp đặt lệnh cấm visa. Nhưng một quan chức cấp cao trong Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết “hàng chục” cá nhân sẽ bị đưa vào lệnh cấm đi lại.

Hiện đại sứ quán Trung Quốc ở Washington chưa đưa ra lời bình luận sau khi Bộ Thương mại Mỹ công bố trừng phạt 24 công ty Trung Quốc liên quan tới hoạt động hỗ trợ quân đội Trung Quốc ở Biển Đông.

Song hồi tháng Bảy, Bắc Kinh từng bày tỏ mối quan ngại việc Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt có thể gây bất ổn cho khu vực và gia tăng thêm căng thẳng cho mối quan hệ Mỹ - Trung.

Mỹ đã nhiều lần lên tiếng cáo buộc Trung Quốc tiến hành quân sự hóa trái phép ở Biển Đông và cố tình hăm dọa các nước láng giềng. Để ngăn chặn Trung Quốc mở rộng bành trướng, các chiến hạm Mỹ đã liên tiếp cho triển khai hoạt động tuần tra nhằm đảm bảo quyền tự do hàng hải ở vùng biển chiến lược mang lại giá trị hơn 3 nghìn tỉ USD/năm.

Theo một quan chức Mỹ giấu tên, trong ngày 26/8, Trung Quốc đã cho phóng 4 tên lửa đạn đạo tầm trung trên Biển Đông trong một cuộc tập trận. Quan chức Mỹ cho hay, việc xác định loại tên lửa được Trung Quốc phóng vẫn đang được tiến hành.

Trong khi đó, tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) dẫn lời một nguồn tin thân thiết với quân đội Trung Quốc cho biết, Trung Quốc đã cho phóng 2 tên lửa bao gồm một “sát thủ diệt tàu sân bay” trên Biển Đông vào sáng 26/8. Đây được xem là lời cảnh báo Trung Quốc muốn gửi tới Mỹ.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng đã lên tiếng chỉ trích việc Mỹ điều động trinh sát cơ U-2 bay vào “vùng cấm bay” mà quân đội Trung Quốc thiết lập để tiến hành tập trận bắn đạn thật vào ngày 25/8.

Về phần mình, Lầu Năm Góc khẳng định chuyến bay của U-2 diễn ra ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương và “hoàn toàn tuân theo các quy định và luật lệ quốc tế”.

Lâu nay, Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền trên phần lớn diện tích Biển Đông thông qua cái gọi là bản đồ “đường chín đoạn”. Thậm chí, trong những năm gần đây, Trung Quốc không ngừng cải tạo, xây dựng các hòn đảo nhân tạo và tiến hành quân sự hóa trái phép trên các thực thể này để bảo vệ những tuyên bố chủ quyền phi lý ở Biển Đông.

Thêm máy bay Mỹ tới gần nơi quân đội Trung Quốc tập trận ở Biển Đông

Thêm máy bay Mỹ tới gần nơi quân đội Trung Quốc tập trận ở Biển Đông

Vào sáng nay (26/8), máy bay trinh sát RC-135S của Mỹ được xác định có mặt gần nơi quân đội Trung Quốc đang tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông.

Minh Thu (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !