Lính Mỹ được trang bị kính nhìn đêm thế hệ mới
Lính Mỹ được trang bị kính nhìn đêm thế hệ mới
![]() |
Kính nhìn đêm SENVG mới nhất chuẩn bị được trang bị cho các lực lượng đặc nhiệm Mỹ. |
Kính nhìn đêm SENVG ra đời có khả năng cung cấp hình ảnh rõ nét với mầu sắc trung thực hơn rất nhiều so với kính ENVG và được các binh sĩ thử nghiệm đánh giá cao.
Với kính ENVG (hiện đã trang bị 50.000 chiếc, đủ cho hầu hết các binh sĩ Mỹ đóng tại các điểm nóng trên chiến trường), binh sĩ Mỹ có 50% khả năng phát hiện được binh lính đối phương ở khoảng cách 300 mét và 80% khả năng ở khoảng cách 150 mét trong đêm tối gần như hoàn toàn. Do đối thủ của binh lính Mỹ tại các chiến trường như Afghanistan, Iraq hầu như không có khả năng tiếp cận với loại khí tài hiện đại này mà chỉ dựa vào tiếng động, mùi, ánh sáng phản chiếu... với khoảng cách hiệu quả nhỏ hơn 50 mét, do đó, họ hầu như không có cơ hội phục kích lính Mỹ tại chiến trường. Tuy nhiên, kính nhìn đêm SENVG thậm chí còn làm được nhiều hơn thế.
![]() |
Hình ảnh thu được khi nhìn qua kính nhìn đêm ENVG (đã bật cả hai chế độ khuếch đại ánh sáng yếu và cảm biến ảnh nhiệt) |
Cấu tạo của kính nhìn đêm ENVG cũng không quá phức tạp, nó gồm một bộ phận khuếch đại ánh sáng yếu tương tự như trên các kính nhìn đêm loại cũ cùng một cảm biến cung cấp ảnh nhiệt. Toàn bộ thiết bị này có khối lượng 1,43 kg với phần cảm biến ảnh nhiệt nặng 864 g và phần khuếch đại ánh sáng nặng 568 g.
Kính nhìn đêm loại mới SENVG không những có khối lượng nhẹ hơn nhiều (chưa đến 1 kg) mà nó cũng có kích thước gọn gàng hơn và dễ sử dụng hơn. SENVG có thể sử dụng liên tục trong 15 giờ liên tiếp (chỉ chạy một chế độ ảnh nhiệt hay khuếch đại ánh sáng yếu) hay 7,5 giờ liên tiếp nếu chạy cả hai chế độ. Trong điều kiện ngoài trời khi có ánh sáng từ mặt trăng hay sao, người lính chỉ cần bật chế độ khuếch đại ánh sáng trong khi tại môi trường hang động, công trình, họ có thể sử dụng cả cảm biến ảnh nhiệt. Thiết bị cảm biến ảnh nhiệt còn hỗ trợ người lính rất tốt trong điều kiện sương mù dày đặc hay bão cát. Ống khuếch đại ánh sáng của SENVG có đường kính 18 mm, lớn hơn so với ENVG (chỉ 16 mm) và màn hình hiển thị OLED-XL khiến hình ảnh thu được cũng rõ nét và chuẩn xác hơn.
![]() |
Kính nhìn đêm ENVG đã được trang bị đại trà cho binh lính Mỹ tại Afghanistan |
![Lính Mỹ được trang bị kính nhìn đêm thế hệ mới](https://vnn-imgs-a1.vgcloud.vn/img2.infonet.vn/w490/Uploaded/2020/rog/411/t411786.jpg?width=0&s=QzbVgJTOVj3cBwstlF1c6g)
Hiện tại, theo hợp đồng trang bị 50.000 chiếc kính nhìn đêm ENVG cho quân đội Mỹ trị giá 770 triệu USD, giá một chiếc kính này vào khoảng 15.000 USD/chiếc. Trong khi đó, kính nhìn đêm SENVG có giá thành cao hơn và yêu cầu thời gian sản xuất lâu hơn. Hiện tại, quân đội Mỹ mới chỉ đặt hàng chưa đến 1.000 chiếc kính nhìn đêm SENVG để trang bị cho các lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ nhất của mình.
Xuân Tùng