Liệu Iran sẽ có máy bay chiến đấu hiện đại của Nga?

Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Iran Hossein Dehghan, Iran đang đàm phán với Nga về việc mua về một số lượng máy bay chiến đấu đa chức năng Sukhoi Su-30SM.

“Chúng tôi hiện không cần thêm các loại vũ khí phòng không tầm xa nào khác để bổ sung cho các tên lửa S-300 và Bavar-373. Do đó, Bộ Quốc phòng Iran quyết định hội đàm với Nga về việc chỉ mua máy bay chiến đấu Sukhoi. Chúng tôi đang cần nâng cao khả năng chiến đấu của Không quân Iran”, ông Dehghan trả lời trên truyền hình vào ngày 21/8.

Liệu Iran sẽ có máy bay chiến đấu hiện đại của Nga? - ảnh 1

Máy bay chiến đấu Su-30 của Nga.

Nga hiện đang thực hiện bàn giao tên lửa đất đối không S-300PMU-2 cho Iran, và số tên lửa S-300 đầu tiên đã có mặt tại Iran vào tháng 5 vừa qua. Trong khi đó, Iran cũng đang đưa vào sử dụng tên lửa phòng không tầm xa Bavar-373 do nước này chế tạo trong nước vào cuối năm nay.

Liệu Iran sẽ có máy bay chiến đấu hiện đại của Nga? - ảnh 2

Dự kiến Tehran sẽ ký kết một thỏa thuận với Nga, qua đó cho phép nước này cùng hợp tác sản xuất một số lượng máy bay chiến đấu Sukhoi Su-30 vào cuối năm nay. Vào mùa hè năm 2014, Iran và Nga đã bàn về thỏa thuận này tại triển lãm hàng không MAKS được tổ chức gần thủ đô Moscow (Nga).

Máy bay Su-30SM là một phi cơ chiến đấu thế hệ 4++, được chế tạo dựa trên phiên bản xuất khẩu của Su-30MKI, một loại máy bay được Nga và tập đoàn Hindustan Aeronautics Limited của Ấn Độ hợp tác sản xuất. Tuy nhiên, phiên bản SM được thiết kế dựa trên những yêu cầu của khách hàng và không được lắp đặt hệ thống buồng lái của Israel và Pháp. Khung máy bay được làm từ hợp kim nhôm và titan chịu lực, và phi cơ được trang bị động cơ AL-37FP.

Nga cũng đã đề cập đến việc cấp phép cho Iran sản xuất xe tăng chiến đấu T-90 của mình. Theo Kế hoạch Hành động Toàn diện Hỗn hợp (JCPOA), một thỏa thuận được về vấn đề hạt nhân của Iran được các bên ký kết vào tháng 7/2015, lệnh cấm vận vũ khí đối với Iran sẽ được dỡ bỏ 5 năm kể từ khi JCPOA bắt đầu có hiệu lực, song các loại khí tài quân sự thông thường như xe tăng và máy bay chiến đấu có thể được xem xét để cung cấp cho Iran.

Tuy nhiên, vào tháng 4 vừa qua, một quan chức cấp cao của Mỹ đã tuyên bố rằng nước này sẽ ngăn chặn bất kỳ thỏa thuận bán máy bay của Nga cho Iran. “Chúng tôi sẽ không để thỏa thuận này được diễn ra”, ông Thomas Shannon, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ chuyên phụ trách các vấn đề chính trị cho biết. “Chúng tôi đã nhận được cam kết từ phía Nga để cấm chuyển giao các công nghệ quân sự có thể giúp Iran phát triển tên lửa đạn đạo”.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin The Diplomat, một tạp chí có trụ sở ở Tokyo, chuyên về chính trị, văn hóa và xã hội tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Anh Tuấn (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !